Đà Nẵng: Đưa ăn xin biến tướng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Chiều 2/7, Phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng) cho hay, trong ngày đầu tiên ra quân ngăn chặn, xử lý tình trạng ăn xin biến tướng, lang thang đánh giày, bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách trên địa bàn TP, các lực lượng chức năng đã phát hiện 45 trường hợp vi phạm.

Đây là các trường hợp bán hàng rong không đúng nơi quy định, sử dụng người khuyết tật để bán hàng, bán kẹo cao su có biểu hiện xin ăn… Các tổ công tác đã ghi tên, chụp ảnh và cho làm cam kết buộc trở về địa phương. Trong đó đã tiến hành đưa 01 đối tượng ăn xin biến tướng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Đồng thời thu hồi tang vật của 2 đối tượng bán hàng rong dùng loa phóng thanh gây tiếng ồn. 

Đà Nẵng: Đưa ăn xin biến tướng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội - ảnh 1
Các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý một đối tượng bán hàng rong không đúng nơi quy định trên đường du lịch Hoàng Sa chạy dọc ven biển

Ông Nguyễn Hùng Hiệp, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng cho hay, trong đợt này các địa phương đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tuyên truyền và tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm trên các tuyến đường du lịch ven biển như Hoàng Sa, Trường Sa, hai tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng chạy dọc hai bờ Đông - Tây sông Hàn và các tuyến đường trọng điểm khác như Hồ Nghinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tất Thành, Phạm Hồng Thái, 2/9, 3/2, Trần Phú, Lê Duẩn…

Mỗi quận, huyện, xã, phường đều cử 1 tổ gồm Đội Quy tắc đô thị, Công an, LĐ-TB-XH cùng tham gia xử lý. Sở LĐ-TB-XH cử 30 cán bộ xuống phối hợp với các cơ sở; Thành Đoàn Đà Nẵng cử 20 cán bộ, đoàn viên tham gia phối hợp với các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà kiểm tra, theo dõi, phát hiện để thông tin cho các lực lượng chức năng. Công an TP cũng cử 4 cán bộ chiến sĩ tham gia cùng Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn và tâm thần phân liệt của TP.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục vận động các cơ sở tôn giáo, kinh doanh dịch vụ, khu danh lam thắng cảnh, bệnh viện… lắp đặt biển cấm xin ăn, bán hàng rong, lang thang đánh giày, bán sách báo, vé số dạo và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, địa bàn, quản lý đối tượng. Đối với các trường hợp trẻ em, người khuyết tật nặng, người cao tuổi không còn thân nhân có đủ điều kiện theo quy định thì lập hồ sơ đưa vào nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

"Để đợt ra quân đạt hiệu quả, trước hết từng cơ quan, đơn vị cần vận động cán bộ, nhân viên và người dân không cho tiền, quà cho các đối tượng xin ăn, không mua bán hàng rong ở những nơi quy định cấm. Khi phát hiện có đối tượng xin ăn, xin ăn biến tượng, bán hàng rong, lang thang đánh giày ở các khu vực cấm thì phải báo ngay cho cơ quan Công an, UBND xã, phường, hoặc điện thoại đến đường dây nóng số 0511.3550550; 0903.550.770 để xử lý" - ông Nguyễn Hùng Hiệp nói. 

Ông cũng cho rằng, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện có kết quả chủ trương ngăn chặn, xử lý tình trạng xin ăn biến tướng, lang thang đánh giày, bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách trên địa bàn TP, các địa phương cần thực hiện đồng bộ các chính sách trợ giúp xã hội, nhằm tạo điều cho đối tượng này được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản học nghề, hỗ trợ vốn tạo việc làm, hỗ trợ phương tiện làm ăn….

Được biết, đợt ra quân cao điểm ngăn chặn, xử lý tình trạng ăn xin biến tướng, lang thang đánh giày, bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách trên địa bàn Đà Nẵng sẽ được thực hiện từ nay đến ngày 10/7. Sau đó các địa phương sẽ tiếp tục duy trì việc ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, không để tái diễn nạn ăn xin biến tướng như trong thời gian qua.

HẢI CHÂU

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !