Đà Nẵng: Điều tra mở rộng xe đầu kéo chở thép cuộn làm rơi xuống đường

Ngày 29/5, Phòng CSGT Đà Nẵng cho hay đã chuyển hồ sơ cho Công an quận Sơn Trà thụ lý, điều tra mở rộng vụ xe ô tô đầu kéo 43C - 064.01 và rơmooc 43R - 011.02 có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông rất nguy hiểm.

Trước đó, ngày 28/5, trang facebook của Phòng CSGT Công an Đà Nẵng tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh của công dân cho biết, lúc 4h sáng cùng ngày, tại giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng - cầu Sông Hàn (trước siêu thị Vincom), xe ô tô đầu kéo (không rõ biển kiểm soát) kéo theo rơ-mooc chở thép cuộn lưu thông hướng từ cảng Tiên Sa về cầu Tuyên Sơn.

Phản ánh của người dân trên trang facebook của Phòng CSGT Đà Nẵng.

Đến địa điểm nêu trên, dây chằng buộc bị đứt làm các cuộn thép lớn rơi từ trên xe xuống đường.

Do vụ việc xảy ra lúc sáng sớm, lưu lượng tham gia giao thông còn ít nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, cuộn thép rơi xuống đường lăn xa, va vào làm hư hỏng cột điện chiếu sáng.

Xét thấy hành vi vi phạm là nguy hiểm nên sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Đà Nẵng đã khẩn trương chỉ đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, trích xuất hình ảnh.

Vì hiện trường vi phạm đã được lái xe di chuyển và hình ảnh công dân cung cấp không rõ biển số, điện chiếu sáng mờ,... nên rất khó khăn cho công tác xác minh.

Mặc dù vậy, nhưng với tinh thần trách nhiệm không bỏ lọt hành vi vi phạm, Trung tá Trần Việt Hòa - Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải đã chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiều cán bộ, chiến sĩ kết hợp lấy lời khai tại hiện trường, trích xuất camera, làm việc trực tiếp với nơi xuất hàng hóa (cảng Tiên Sa).

Hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông rất nguy hiểm của xe đầu kéo 43C - 064.01 và rơ-mooc 43R - 011.02 chở thép cuộn làm rơi xuống đường.

Đến 14h chiều 28/5, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải đã hoàn thành công tác xác minh và mời chủ xe, lái xe lên đấu tranh, làm việc. Theo đó, lái xe tên Trần Quang Thái (trú tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang - Đà Nẵng); biển kiểm soát đầu kéo là 43C - 064.01 và rơmooc 43R - 011.02.

Tại cơ quan công an, lái xe Trần Quang Thái đã thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của mình.

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích vụ việc, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải nhận định tuy mới làm hư hỏng công trình công cộng chứ chưa gây thiệt hại về người nhưng hành vi vi phạm của lái xe Trần Quang Thái là rất nguy hiểm. Do đó, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải đã báo cáo lãnh đạo, thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an quận Sơn Trà thụ lý, điều tra mở rộng làm rõ hành vi vi phạm và xử lý đảm bảo đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật.

Theo Phòng CSGT Đà Nẵng, kết quả xử lý tiếp theo của Công an quận Sơn Trà sẽ được Phòng CSGT Đà Nẵng thông tin kịp thời để người dân theo dõi.

Qua vụ việc trên, Phòng CSGT Đà Nẵng cũng khuyến nghị các tổ chức, cá nhân tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Mọi thông tin phản ánh của nhân dân về các trường hợp vi phạm đều sẽ được Phòng CSGT Đà Nẵng tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm.

Hải Châu

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !