Đà Nẵng: Đã xù tiền taxi còn cướp giật điện thoại của tài xế
Trước đó, khoảng 23h30 khuya 09/01, tài xế taxi Lê Xuân Trường (sinh năm 1993, trú tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nhận được yêu cầu đến khu vực đường Đinh Dậu (thuộc quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để đón khách. Khi đến khu vực trên thì anh Trường gặp một nam thanh niên yêu cầu chở đến đường Sư Vạn Hạnh (thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).
Đối tượng Đặng Văn Phước tại Công an quận Ngũ Hành Sơn. (Ảnh do Công an quận Ngũ Hành Sơn cung cấp) |
Khi xe đến địa bàn phường Hòa Hải, nam thanh niên này tiếp tục yêu cầu anh Trường lái xe vào các con hẻm nhỏ trên đường Sư Vạn Hạnh. Đến một khu vực vắng người qua lại, nam thanh niên yêu cầu dừng xe và hỏi số tiền cước cần thanh toán. Sau khi tài xế trả lời số tiền, nam thanh niên nói không mang tiền theo người nên muốn tự vào nhà lấy.
Tài xế Lê Xuân Trường sợ khách “xù” tiền nên không đồng ý, nam thanh niên chuyển sang hỏi mượn điện thoại để gọi điện thoại cho người thân đem tiền ra thanh toán. Anh Trường đồng ý và đang cầm điện thoại mở khóa thì bất ngờ bị đối tượng nam thanh niên giật điện thoại rồi nhanh chóng bỏ chạy vào đoạn đường tối, trốn thoát.
Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an quận Ngũ Hành Sơn) lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm đối tượng phạm tội. Ngay trong đêm, lực lượng trinh sát tiến hành rà soát các đối tượng hình sự, đối tượng nghi vấn tại địa bàn. Tới sáng hôm sau 10/01, lực lượng trinh sát phát hiện 01 đối tượng nghi vấn có các đặc điểm dáng giống với các đặc điểm theo miêu tả của người bị hại.
Đến khoảng 09h sáng 10/01, lực lượng trinh sát đã bắt được đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn. Bước đầu đối tượng khai tên Đặng Văn Phước (sinh năm 2000; trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Qua đấu tranh tại cơ quan công an, đối tượng Phước đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh đối tượng theo quy định pháp luật.