Đà Nẵng cần đi đầu trong cải cách tư pháp
Đà Nẵng cần đi đầu trong cải cách tư pháp
![]() |
Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc tại Đà Nẵng ngày 27/3 - Ảnh: HC |
Ngày 27/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và khảo sát việc chuẩn bị thành lập Tòa án nhân dân (TAND) sơ thẩm khu vực và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực trên địa bàn Đà Nẵng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho biết, trong quá trình thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, TP tập trung 8 nhóm công việc lớn. Đó là tăng cường công tác xét xử lưu động gắn với tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân; tăng cường luật sư tranh tụng tại các phiên tòa; củng cố xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành tư pháp; tăng cường số lượng, củng cố cán bộ điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất ngành tư pháp; nghiên cứu trình Chính phủ cho phép hình thành trường Đại học Luật tại Đà Nẵng phục vụ khu vực miền Trung - Tây Nguyên và tập trung thực hiện tốt công tác thi hành án…
Theo báo cáo của TAND và VKSND TP Đà Nẵng, hiện trên địa bàn có 7 đơn vị VKSND và 7 đơn vị TAND quận, huyện. Căn cứ số lượng các loại án thụ lý, giải quyết bình quân hàng năm của các đơn vị TAND cấp quận huyện và đặc điểm địa lý, số lượng dân cư, địa giới hành chính…, Ban cán sự Đảng TAND TP kiến nghị thành lập 6 TAND sơ thẩm khu vực và 6 VKSND khu vực cho 8 đơn vị hành chính trực thuộc.
Đặc biệt, hiện lượng án các loại tăng 15 - 20%/năm và các vụ án hành chính tăng rất lớn. Để đảm bảo hoạt động của TAND sơ thẩm khu vực và VKSND sau khi hình thành theo mô hình mới, Đà Nẵng kiến nghị Trung ương tăng cường thêm biên chế, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức có chức danh pháp lý nhằm đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao của các cơ quan tư pháp.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp từ nay đến năm 2020 xác định việc xây dựng bộ máy tư pháp độc lập hiệu quả, bảo vệ chân lý, bảo vệ nhân phẩm và tài sản của tổ chức, công dân. Ông đánh giá, qua công tác cải cách tư pháp mà Đà Nẵng đã làm được, chất lượng các cơ quan bảo trợ tư pháp thời gian qua đã được nâng lên, có nhiều đổi mới và sáng tạo trong việc xây dựng qui chế giữa các cơ quan tiến hành tố tụng …
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đà Nẵng là TP năng động, có nhiều điều kiện để thực hiện các quyết sách cải cách tư pháp nên cần chuẩn bị, chủ động sẵn sàng để khi có chủ trương của Trung ương thì đi đầu trong triển khai Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị. TP cần nghiên cứu theo hướng phù hợp để tinh gọn hơn nữa bộ máy tư pháp. Việc thành lập VKSND khu vực và TAND sơ thẩm khu vực là vấn đề mới, cần thận trọng trong việc triển khai nhưng không được làm gián đoạn.
Ông yêu cầu TP xây dựng quy chế giúp nâng cao cải cách tư pháp thời gian tới, hướng đến một nền tư pháp vững mạnh toàn diện. Đồng thời cho biết, bên cạnh nguồn đầu tư của địa phương, Chính phủ sẽ cân đối ngân sách cho việc xây dựng cơ sở, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc chuẩn bị thành lập TAND sơ thẩm khu vực và VKSND khu vực.
HẢI CHÂU
