Đà Nẵng: 5 năm thụ lý gần 6.400 tin báo tố giác tội phạm
Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2008 đến nay, các lực lượng chức năng liên ngành TP Đà Nẵng đã thụ lý trên 6.300 tố giác, tin báo về tội phạm từ người dân, các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hoạt động nghiệp vụ của từng ngành và đã giải quyết trên 5.500 tin, đạt tỉ lệ 87%. Trong đó, Công an Đà Nẵng tiếp nhận hơn 5.600 tin báo tố giác và có 69 tin đã khởi tố vụ án hình sự; Viện KSND đã khởi tố vụ án đối với hơn 2.500 tin.
![]() |
| Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, các cơ quan chức năng đã làm rõ và xử lý nhiều đối tượng tội phạm (Ảnh: HC) |
Các ngành Viện KSND, Tòa án, Công an, Thanh tra, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cục Thuế, Quản lý thị trường, Kiểm lâm… trên địa bàn Đà Nẵng được đánh giá đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ trao đổi thông tin, tài liệu giữa các cơ quan và phối hợp tốt trong việc phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm.
Tuy nhiên các lực lượng liên ngành TP Đà Nẵng cũng kiến nghị bổ sung một số quy chế và các quy trình, thủ tục cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp liên ngành trong việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong thời gian tới.
Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng cần kiến nghị các cơ quan thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự theo hướng coi công tác tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm là một giai đoạn tố tụng quan trọng để quản lý tình hình tội phạm nhằm tránh làm oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm.
Hiện nguồn tin báo, tin tố giác tội phạm tập trung nhiều nhất ở các đơn vị công an cấp xã, phường song vẫn chưa có cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của các cơ quan này. Do vậy, cần có hướng dẫn hoặc kiến nghị để có phương thức quản lý tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin ngay từ ban đầu, tránh bỏ lọt tội phạm.
