Cựu điệp viên 2 mang Skripal bị đầu độc: Mỹ áp gói trừng phạt thứ 2 với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8 đã ký một sắc lệnh về việc tiến hành áp đặt gói trừng phạt thứ hai đối với Nga liên quan đến vụ cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal và con gái của ông Yulia bị đầu độc ở Anh hồi năm 2018.

Cựu điệp viên 2 mang Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal

Tờ Politico trích dẫn hai nguồn tin từ chính quyền Mỹcho biết, gói trừng phạt đầu tiên trong khuôn khổ đạo luật "Về kiểm soát vũ khí hóa học và sinh học", trong đó Washington cáo buộc Moscow không tuân thủ các yêu cầu, có hiệu lực vào ngày 27/8/2018.

Trước đó, các thành viên của Hạ viện thuộc đảng Dân chủ Mỹ Eliot Engel và đảng Cộng hòa Michael McCall đã gửi thư cho Tổng thống Trump kêu gọi áp dụng ngay lập tức gói trừng phạt thứ hai chống lại Nga liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc.

Hồi giữa tháng Năm, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Andrea Thompson đã thông báo gói trừng phạt thứ hai liên quan đến “vụ án Skripal” đã được chuẩn bị và gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao và Tổng thống Mỹ.

Ngày 4/3/2018, cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái Yulia được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại thành phố Salisbury. Họ đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Ngay lập tức Anh đã cáo buộc Moscow liên quan vụ việc, đồng thời xác định chất độc thần kinh Novichok được sử dụng trong vụ đầu độc nói trên được sản xuất tại Nga.

London từ chối cung cấp cho Moscow thông tin về vụ việc, và các nhà ngoại giao Nga không được phép gặp Sergei Skripal và con gái mình.

Vì vụ cựu điệp viên Skripal dẫn đến căng thẳng ngoại giao Nga –Anh, Nga – phương Tây

Vì vụ cựu điệp viên Skripal dẫn đến căng thẳng ngoại giao Nga –Anh, Nga – phương Tây, London đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Để ủng hộ Anh, một loạt các nước Liên minh châu Âu EU, Hoa Kỳ và một số nước khác tuyên bố trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga.

Trong khi đó, Moscow luôn bác bỏ các cáo buộc trên của phía Anh. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết một phòng thí nghiệm của Thụy Sĩ đã xác định chất được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal là BZ.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, chất độc này chưa từng được sản xuất tại Nga, nhưng lại rất phổ biến tại Anh, Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác.

Ngoài ra, Moscow cũng tiến hành trục xuất số lượng các nhà ngoại giao tương ứng, đóng cửa Hội đồng Anh và Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố St.Peterburg.

Vào thập kỷ 90, Skripal là một sĩ quan của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU), và ông làm việc như một điệp viên hai mang cho Cục Tình báo Vương quốc Anh từ năm 1995 cho tới khi bị bắt tại Moscow vào tháng 12 năm 2004.

Hai năm sau, ông bị kết tội phản quốc và bị kết án 13 năm tù giam. Ông định cư tại Anh trong năm 2010 sau cuộc trao đổi gián điệp của Chương trình Illegals. Yulia Skripal là một công dân Nga, còn Sergei Skripal hiện là một công dân Anh.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Cựu điệp viên 2 mang Skripal bị đầu độc Mỹ áp gói trừng phạt chống Nga thứ 2 Mỹ trừng phạt Nga Cựu điệp viên hai mang Nga bị đầu độc Cựu điệp viên 2 mang Sergei Skripal Yulia Skripal Tổng thống Mỹ Donald Trump cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal cựu điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc căng thẳng ngoại giao Nga –Anh Nga – phương Tây Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU) Cục Tình báo Vương quốc Anh Chương trình Illegals trí đức infonet

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !