Cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng bất ngờ đổi cách xưng hô tại tòa
Ông Thăng không còn xưng "bị cáo"
Trong ngày xét xử thứ ba, phiên tòa phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Cựu Chủ tịch HĐTV PVN Đinh La Thăng lần đầu tiên được HĐXX xét hỏi về nội dung kháng cáo bản án sơ thẩm.
Cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng.
Bản án sơ thẩm tuyên phạt cựu Chủ tịch PVN 13 năm tù và bồi thường 30 tỷ đồng thiệt hại cho PVN. Trong nội dung đơn kháng cáo, Đinh La Thăng kêu oan về tội Cố ý làm trái.
Đáng chú ý, tại phiên tòa này, lần đầu tiên ông Đinh La Thăng thay đổi cách xưng hô.
Tại hai phiên tòa sơ thẩm trước đó, cựu Chủ tịch PVN luôn xưng “bị cáo” với Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng như với đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, ông Đinh La Thăng thay đổi và xưng “tôi” khi trả lời HĐXX.
Sự thay đổi cách xưng hô này dù nhỏ nhưng cũng đáng chú ý và theo các luật sư, việc bị cáo xưng là “bị cáo” là hoàn toàn sai vì đây là đại từ nhân xưng dành cho ngôi thứ ba. Bị cáo Đinh La Thăng là người đầu tiên xưng “tôi” với HĐXX trong những vụ đại án gần đây.