Cuộc vượt ngục “như trong phim” của 2 tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ

Hôm nay, (8/5), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án hai tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ về tội trốn khỏi nơi giam giữ (trại tạm giam T16 - Bộ Công an). Trong vụ án này còn có 4 đồng phạm của hai tử tù cùng bị truy tố tội Che giấu tội phạm.

"Kế hoạch hoàn hảo" của hai tử tù

Theo Cáo trạng số 131/CT-VKS-P2 ngày 03/4/2018 của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội: Lê Văn Thọ (có biệt danh Thọ “sứt”) sinh năm 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Ngày 18/5/2017, Thọ bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên án Tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Tình sinh năm 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tình bị TAND TP Hà Nội tuyên án Tử hình cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 27/4/2017.

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, ngày 1/7/2017, Thọ “sứt” và Tình được giam chung tại buồng giam số 03, khu D, Trại tạm giam T16 - Bộ Công an. Cả hai đều bị cùm một bên chân bằng khóa và cùm gỗ.

Trại tạm giam T16 - Bộ Công an.

Trong thời gian này, Thọ và Tình bàn kế hoạch trốn khỏi nơi giam giữ, quan sát thấy trên tường của gian để đồ có 02 chiếc đinh vít có thể dùng làm vật để cạo khoét tường gạch, ngày 01/9/2017, lợi dụng lúc quản giáo mở cùm chân để đi sinh hoạt cá nhân, Tình đã tháo 01 chiếc đinh vít nhưng vẫn để nguyên vị trí trên tường. Thọ nhiều lần lắc thử cùm chân bằng gỗ và thấy có thể làm lỏng chốt sắt để rút chân ra khỏi cùm.

Đến ngày 06/9/2017, Thọ và Tình nghe dự báo thời tiết qua loa phát thanh của trại giam nên biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Hà Nội sẽ có mưa to. Cả hai cùng thống nhất sẽ bỏ trốn vào khoảng nửa đêm về sáng và cùng nhau bắt đầu chuẩn bị dụng cụ phá cùm, khoét tường.

Hai ngày sau, ngày 8/9/2017, khi được tháo cùm cho đi vệ sinh cá nhân, Tình đã rút chiếc đinh vít trên tường rồi lấy giấy vệ sinh nhét kín lỗ đinh trên tường. Sau đó, Thọ lấy kem đánh răng bịt kín bên ngoài lỗ đinh để không bị quản giáo phát hiện điều bất thường.

Hai kẻ tử tù đã rút sợi chỉ từ khăn mặt để cưa cắt lấy một mảnh nhựa nhỏ từ nắp hộp đựng cơm bằng nhựa, dùng làm chìa mở ổ khóa cùm chân của Tình. Sau đó, Tình kéo phản gỗ của mình sát về phía Thọ để Thọ mài mảnh nhựa cho vừa ổ khóa và mở được khóa cùm chân của Tình rồi khóa lại như cũ.

Ngày 10/9/2017, lợi dụng trời mưa to, Thọ và Tình đã quyết định hành động, cả hai tính toán thực hiện kế hoạch bỏ trốn sao cho kịp thoát ra ngoài trước khi trời sáng. Cả hai lấy quần đùi và vỏ hộp bánh kẹo che lên đình màn nhằm che tầm quan sát của camera trong buồng giam. Sau đó, Thọ lắc mạnh cùm gỗ, xoay chốt sắt cho bản lề lỏng tạo khe hở rộng giữa hai thanh gỗ cùm và rút chân ra khỏi cùm.

Thọ lấy mảnh nhựa mở khóa, tháo cùm chân cho Tình. Tiếp theo cả hai xé chăn của mình bện thành hai đoạn dây dài khoảng 10m có thắt nút từng đoạn cách nhau khoảng 40cm để sử dụng làm dây đu qua bức tường của trại giam.

Tình xé túi nilon bện thành dây để buộc chiếc vít nở bằng sắt vào bàn chải đánh răng, Thọ nhổ một chiếc đinh sắt ở bản lề cùm và dùng dây nilon buộc vào chiếc bàn chải đánh răng khác để làm dụng cụ khoét vữa tường gạch.

Thọ và Tình thay nhau lấy chiếc suốt sắt dài khoảng 15cm từ cùm gỗ đập cho bong lớp vữa trát tường, vụn vữa được cho vào bát nhựa đổ vào bồn cầu nhà vệ sinh. Trong lúc hành động, luôn có một người đứng gần cửa để cảnh giới. Sau khi dùng suốt sắt cạy được 4 viên gạch ở lớp tường bên trong, cả hai thay nhau cạo tiếp mạch vữa của lớp gạch bên ngoài rồi lấy quần bò cuốn vào đầu cùm gỗ nhằm hạn chế tiếng động mạnh khi thúc vào gạch.

Hai tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ.

Sau khi đục thủng được tường, khoảng 22h25 cùng ngày, Thọ và Tình cầm theo 2 đoạn dây vải và túi quần áo rồi lần lượt chui qua lỗ. Thọ lấy chiếu gập lại rồi nhét vào lỗ để không lọt ánh sáng qua lỗ hổng, tránh bị phát hiện việc bỏ trốn.

Thoát khỏi buồng giam, cả hai bám vào các nan bê tông chắn nắng của tường nhà khu C rồi trèo lên nóc nhà khu C, đi sang nóc nhà khu B và khu B1. Sau đó cả hai tụt xuống đường nội bộ và trèo tường ngăn phân khu đi sang khu trạm xá và khu nhà bếp. Cả hai vào trong bếp tìm được một chiếc móc sắt uốn hình chữ U buộc vào một đầu dây để móc vào hàng rào thép gai trên tường bao để đu dây ra ngoài.

Thọ cầm theo 01 chiếc xẻng và 01 chiếc búa tạ để đào phá chân hàng rào lưới thép B40 ngăn lối đi sát chân tường bao của trại giam. Lúc này khoảng 23h, thấy có cảnh sát bảo vệ đi tuần và có người gác ở chòi C cả hai ngồi nấp trong bụi cây.

Đợi đến khoảng 3h sáng ngày 11/9/2017, lợi dụng lúc cán bộ quản giáo hết ca trực tại chòi canh C nhưng chưa có người trực thay, Thọ và Tình chui qua lưới B40 để đi lên chòi canh C, dùng áo phông chụp vào camera để che "mắt thần".

Thọ lấy móc sắt buộc vào đầu một sợi dây vải móc vào hàng rào dây thép gai trên tường bao rồi cả hai lần lượt đu dây trốn khỏi trại giam T16.

Thoát khỏi trại, cả hai giả làm người đi đơm cá bị mất trộm xe nên đi nhờ xe máy để tìm bắt taxi. Trên xe taxi, để qua mặt lái xe về sự “te tua” của mình, cả hai nói dối là đi chơi cờ bạc bịp nên bị phát hiện và bị đuổi đánh. Sau đó cả hai về nhà Tình ở xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai, Hà Nội) được bà Nguyễn Thị Mịnh (mẹ của Tình) đưa quần áo để thay và khoảng 5 triệu đồng.

Ngay sau đó, Tình bỏ trốn lên nhà người quen ở tỉnh Hòa Bình, đến khoảng 01h ngày 16/9/2017, Tình bị Công an bắt giữ tại khu vực xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Về phần Thọ “sứt”, sau khi chia tay Tình, Thọ đi taxi về Văn Lâm (Hưng Yên) tìm gặp người quen đòi số tiền nợ được 100 triệu đồng. Sau vài ngày trốn chui lủi, đến ngày 16/9/2017, Thọ bị Công an bắt giữ tại khu vực chợ Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình cùng bị truy tố về tội Trốn khỏi nơi giam theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Lý lịch bất hảo của Thọ “sứt”

Lê Văn Thọ sinh năm 1980 tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và đã có rất nhiều tiền án.

Ngày 6/2/2004, Thọ bị TAND huyện Thanh Hà xử phạt 15 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp với hình phạt 72 tháng tù của bản án số 178 ngày 5/7/2002 của TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 87 tháng tù.

Ngày 19/9/2009, Thọ bị TAND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xử phạt 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 19/4/2013, bị TAND tỉnh Sơn La xử phạt 27 năm tù về các tội Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, và Đưa hối lộ. Bản án hình sự phúc thẩm số 401/2013 ngày 25/6/2013 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt Thọ “sứt”: 10 năm tù về tội Giết người, 7 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 2 năm tù về tội Đưa hối lộ. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cả 4 tội là 25 năm tù.

Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2017/HSST ngày 18/05/2017 của TAND tỉnh Hà Nam xử phạt Thọ “sứt” 20 năm tù về tội Giết người; 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là Tử hình.

Trong khi đó, đồng phạm của Thọ là Nguyễn Văn Tình cũng từng có tiền án. Trước khi bị TAND TP Hà Nội tuyên án Tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, năm 2011 Tình bị TAND huyện Quốc Oai xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (chưa xóa án tích).

PV

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !