Công dân Triều Tiên đào tẩu về nước sau 2 năm sống ở Hàn Quốc

Sau 2 năm sống ở Hàn Quốc, một nam công dân Triều Tiên đào tẩu đã quyết định vượt biên để trở về nước nhưng bị cảnh sát Seoul phát hiện và bắt giữ. 

Cảnh sát Seoul đã bắt giữ một người đàn ông vốn là công dân Triều Tiên đào tẩu cố tình vượt qua khu vực biên giới được trang bị vũ khí hạng nặng để về nước, sau 2 năm sinh sống ở Hàn Quốc.

Hôm 20/9, cảnh sát Hàn Quốc thông báo công dân Triều Tiên đào tẩu khoảng 30 tuổi đã lẻn vào một căn cứ quân sự ở huyện Cheorwon nằm ngay sát biên giới Hàn – Triều. Khi bị bắt giữ, người này mang theo 4 chiếc điện thoại di động và một chiếc máy cắt.

{keywords}
Biên giới chung Hàn - Triều vẫn ghi nhận nhiều vụ công dân Triều Tiên đào tẩu về nước sau thời gian sống ở Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết thêm, người này đã bỏ trốn khỏi Triều Tiên vào năm 2018 và có 2 năm sống ở Seoul. Hiện động cơ gì khiến công dân Triều Tiên quyết định đào tẩu trở về nước chưa thể xác định.

“Cảnh sát vẫn đang điều tra về người đàn ông. Chúng tôi đang tìm hiểu chi tiết như tại sao người này lại cố tình vượt qua khu biên giới”, Reuters dẫn lời một cảnh sát Hàn Quốc cho hay.

Tuy nhiên, cảnh sát Hàn Quốc từ chối cung cấp thông tin cụ thể công dân Triều Tiên đào tẩu cố tình vượt biên về nước vào thời điểm nào.

Cách đây 2 tháng, một sự việc tương tự từng xảy ra khi đó công dân Triều Tiên đào tẩu đã vượt biên thành công để trở về nước và có mặt tại thành phố biên giới Kaesong.

Sự xuất hiện của người này từng khiến Triều Tiên lo ngại đây là ca mắc Covid-19 đầu tiên trong lãnh thổ quốc gia và nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh. Theo truyền thông Triều Tiên, các biện pháp phòng bệnh tại chỗ đã được thực hiện như tiến hành phong tỏa thành phố Kaesong, sau khi những kết quả kiểm tra y tế của công dân Triều Tiên đào tẩu về nước “không thể xác định chính xác” người này có mắc Covid-19 hay không.

Trước đó, nam công dân Triều Tiên 24 tuổi mang họ Kim đã chui qua một ống cống nằm dưới đảo Ganghwa ở phía tây bắc Hàn Quốc và sau đó bơi qua con sông ở DMZ để tiến tới bờ biển Triều Tiên vào ban đêm. Đối tượng từng bỏ trốn khỏi Triều Tiên vào năm 2017.

Dù hình ảnh đối tượng đã xuất hiện trên rất nhiều video được các CCTV hoạt động gần biên giới ghi lại, nhưng vào thời điểm đó quân đội Hàn Quốc lại không nhận ra đây là người đang cố gắng vượt biên.

Về phần mình, Seoul khẳng định công dân Triều Tiên đào tẩu về nước sau thời gian sống ở Hàn Quốc không nằm trong danh sách bệnh nhân mắc Covid-19 trước khi vượt biên. Thậm chí, một tướng quân đội 2 sao của Hàn Quốc đã bị sa thải sau vụ công dân Triều Tiên đào tẩu về nước thành công. 

Mặc dù binh lính Hàn – Triều cùng giám sát chặt chẽ tại khu vực biên giới chung được mệnh danh là một trong những nơi được vũ trang hạng nặng nhất trên thế giới, song các vụ đào tẩu từ Triều Tiên sang Hàn Quốc vẫn thường xuyên xuất hiện. Một số công dân Triều Tiên đào tẩu bằng cách lẻn qua biên giới hoặc chạy qua nước thứ ba như Trung Quốc hay Mông Cổ sau đó tới đại sứ quán Hàn Quốc để xin tị nạn.

Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay trong vòng 5 năm qua, tổng cộng 11 công dân Triều Tiên đào tẩu sau thời gian sinh sống ở Hàn Quốc đã trở về nước.

Quan chức Mỹ: Iran – Triều Tiên lại bắt tay phát triển tên lửa tầm xa

Quan chức Mỹ: Iran – Triều Tiên lại bắt tay phát triển tên lửa tầm xa

Quan chức Mỹ cho hay, Iran và Triều Tiên đã nối lại chương trình hợp tác phát triển tên lửa tầm xa bao gồm việc chuyển giao “các linh kiện quan trọng”.  

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !