Công an Hà Nội mở kênh tiếp nhận thông tin về an ninh qua Facebook

ICTnews - Từ 17/6/2019, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn Thủ đô qua mạng xã hội Facebook (www.facebook.com/CongAnThuDo).
Công an Hà Nội mở kênh tiếp nhận thông tin về an ninh qua Facebook - ảnh 1

Fanpage chính thức của Công an Hà Nội.

Theo nguồn tin từ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Kênh tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn Thủ đô qua mạng xã hội Facebook (www.facebook.com/CongAnThuDo). Việc triển khai Kênh tiếp nhận thông tin của người dân qua mạng xã hội là nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân về ANTT cũng như phản ánh về thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ, kịp thời xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để diễn biến kéo dài. 

Nội dung đăng tải trên Fanpage là những tin bài hoạt động của lực lượng Công an đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công an thành phố, Báo Điện tử An ninh Thủ đô, thông tin chính thống từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các bộ, ban, ngành và kết quả giải quyết các tin báo của quần chúng nhân dân.

Thông tin tiếp nhận từ người dân dưới dạng văn bản, hình ảnh, video clip, file ghi âm gồm: Tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô; Tin phản ánh về tư thế, tác phong cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ; Tin nghi vấn về hoạt động của các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trên lĩnh vực ANTT; Các thông tin khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an mà nhân dân cần giải đáp.

Công an Hà Nội mở kênh tiếp nhận thông tin về an ninh qua Facebook - ảnh 2

Có 2 hình thức tiếp nhận thông tin của người dân: Nhắn tin qua trang Fanpage (sử dụng máy tính xách tay, PC) và tin nhắn qua ứng dụng facebook messenger (sử dụng thiết bị thông minh như: điện thoại smartphone, máy tính bảng). Qua trang Fanpage của Công an thành phố, cán bộ Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận thông tin của người dân, kiểm duyệt thông tin, trả lời người dân hoặc thông báo cho các đơn vị liên quan trả lời, sau đó đưa kết quả lên trang của facebook của Công an thành phố cho người dân biết.

Đặc biệt, mọi tin tức liên quan đến ANTT do người dân cung cấp cho Công an thành phố qua trang Fanpage chỉ cán bộ Quản trị trang được đọc, báo cáo và thực hiện chế độ bảo vệ bí mật theo quy định. Theo dự kiến, Fanpage của Công an thành phố sẽ hoạt động chính thức từ ngày 17/6/2019.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ, việc xây dựng Kênh tiếp nhận thông tin này là hình thức đổi mới các phương pháp, biện pháp trong quá trình tiếp xúc với nhân dân của lực lượng Công an trong thời kỳ Công nghệ thông tin đang bùng nổ.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng yêu cầu đội ngũ Quản trị Fanpage cần tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội để bảo vệ tuyệt đối an toàn thông tin, tránh lộ lọt bí mật hay những nguy cơ trước sự tấn công của hacker…

P.V
Từ khóa: công an hà nội fanpage chính thức của công an hà nội

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !