“Cơ quan cạnh tranh thuộc bộ chủ quản thì lấy đâu ra cạnh tranh?"

Câu hỏi này được ông Vũ Tiến Lộc– Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề cập khi nhắc tới câu chuyện cạnh tranh giữa các thành phần doanh nghiệp.

Tại hội thảo về nâng cao năng lực cạnh tranh do VCCI tổ chức sáng 19/3, ông Vũ Tiến Lộc nêu quan điểm: chỉ khi nào tác Cục Quản lý cạnh tranh ra khỏi bộ chủ quản lúc đó những phán xét của cơ quan này mới mang tính độc lập thực sự.

Theo ông Lộc, trong 2 năm qua một số cải cách về thủ tục hành chính, thuế, hải quan đã có kết quả đáng ghi nhận. Nhưng trong khi Việt Nam tăng tốc thì các nước khác cũng đột phá, nghĩa là những nỗ lực của Việt Nam cần cải thiện hơn trong thời gian tới.

“Chính phủ phải đóng vai trò kiến tạo và DN là lực lượng chủ lực trong việc xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia”- ông Lộc quả quyết.

“Cơ quan cạnh tranh thuộc bộ chủ quản thì lấy đâu ra cạnh tranh?

Ông Vũ Tiến Lộc: Không thể để một cơ quan "đấu tranh" cho cạnh tranh của DN lại trực thuộc một bộ chủ quản sở hữu quá nhiều DN lớn, độc quyền

Trên cơ sở đó, bên cạnh những bộ luật đã được sửa đổi và ban hành mới như Luật Đầu tư, Luật DN… thì cũng có những luật khác tác động trực tiếp tới DN là Luật Cạnh tranh cần rà soát, xem xét chỉnh sửa cho đúng với tinh thần Hiến pháp 2013.

Nói riêng về cơ quan quản lý cạnh tranh, ông Lộc nhấn mạnh, cơ quan này mà cụ thể là Cục Quản lý Cạnh tranh hiện nay phải được tách ra khỏi Bộ Công thương. Lập luận được vị Chủ tịch VCCI đưa ra là, hiện Bộ Công thương đang sở hữu rất nhiều DNNN ở vị thế độc quyền, có quy mô lớn có khả năng dẫn tới độc quyền.

“Nếu một Cục đặt trong Bộ mà Bộ đó quản lý các DN có nguy cơ độc quyền cao thì trong phán xử của Cục Quản lý cạnh tranh sẽ không khách quan. Một ông Bộ trưởng vừa điều hành đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, vừa phải quan tâm tới DN mà mình sở hữu, là bài toàn khó cho bất kỳ ông Bộ trưởng nào. Vì thế, cơ quan quản lý cạnh tranh phải là một cơ quan độc lập, không gắn liền với một bộ quản lý nào, đặc biệt lại là bộ quản lý DNNN lớn, độc quyền”- ông Lộc nói.

Chỉ thêm về mối quan hệ giữa các đơn vị trong Bộ Công thương khiến cho sự việc trở nên thiếu khách quan, TS. Lê Đăng Doanh nêu: muốn có thị trường hay những chính sách thúc đẩy cạnh tranh thì cơ quan quản lý lĩnh vực này là Cục Quản lý cạnh tranh phải có vị thế độc lập.

“Chứ như hiện nay, đơn cử với giá điện đòi hỏi phải minh bạch, có sự cạnh tranh nhưng ông Cục trưởng tại đây lại dưới quyền một Thứ trưởng, mà vị này lại là người từng được điều về làm lãnh đạo EVN… thì làm sao mà khách quan được”, TS. Doanh bày tỏ.

Thực tế vấn đề phải tách cơ quan quản lý cạnh tranh ra khỏi bộ chủ quản đã được nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển nhắc tới khi tham dự một cuộc tọa đàm gần đây tại Viện Quản lý Kinh tế trung ương (CIEM). Ông Tuyển giải thích, tại thời điểm còn làm Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) chính bản thân ông đã nhìn ra hạn chế của Cục Quản lý Cạnh tranh. Tuy nhiên, ở thời điểm đó chưa thể đưa cơ quan này ra khỏi Bộ vì chính sách của Chính phủ là phải hạn chế “đẻ thêm Cục, Tổng Cục rồi Bộ mới”.

“Có những điều đã nói từ lâu nhưng không làm được. Việt Nam đang tiến hành rất chậm tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nhưng vẫn còn giữ kiểu quản lý hiện nay sẽ vô phương. Quan trọng nhất là cải cách thể chế, tạo ra một thể chế thị trường, cạnh tranh mới”- nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại lên tiếng.

Nguyễn Hoài

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.