Cách đây đúng 68 năm, ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông qua quyết định lấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh là Quốc kỳ của nước Việt Nam mới.
Từ đó đến nay, lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành một biểu tượng anh hùng, bất diệt của dân tộc Việt Nam.
Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào vào ngày 16/8/1945 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông qua quyết định lấy lá cờ đỏ sao vàng làm Quốc kỳ Việt Nam.
Cờ đỏ sao vàng, được treo tại Đại hội Quốc dân Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang, tháng 8/1945, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
Hoạ sĩ - Nhạc sĩ Văn Cao - người sáng tác Quốc ca Việt Nam qua ngôn ngữ hội họa, đã tái hiện hình ảnh chiến sỹ Cộng sản Nguyễn Hữu Tiến đang vẽ lá Quốc kỳ Việt Nam
Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh đã tung bay từ điểm cực Bắc của Tổ quốc (Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang)
Giữa Thủ đô Hà Nội
...kiên trung, kiêu hãnh trong những năm chiến tranh trên vĩ tuyến phân tranh (Hiền Lương, Vĩnh Linh, Quảng Trị)
... giữa lòng Cố đô Huế
....trên nóc Dinh Độc Lập
...khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam (Trong ảnh là lễ thượng cờ và diễu binh trên đảo Trường Sa lớn)
Lá cờ đỏ sao vàng tiếp tục được khẳng định như một biểu tượng của các phẩm chất ngời sáng Việt Nam và được các thế hệ người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài trân trọng nâng niu. (Trong ảnh là mô hình cột cờ Tổ quốc, đang được xây dựng trên đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi)
Cùng với tiến trình hội nhập, Quốc kỳ Việt Nam đã có mặt trên khắp hành tinh, đại diện cho bản lĩnh Việt Nam trước bạn bè quốc tế. (Trong ảnh là Lễ thượng cờ Việt Nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 26, tại Jakarta, Indonesia)
Việt Nam là một trong số không nhiều nước có quốc kỳ tung bay trên bầu trời Nam cực. (Trong ảnh là Hoàng Thị Minh Hồng - công dân Việt Nam với cờ Tổ quốc tại Nam Cực trong chuyến thám hiểm năm 1997).
Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.
Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.
Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.
Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.
Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD
Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.