Chuyên gia “chỉ điểm” bất cập quan trắc môi trường ở TP.HCM

Tại hội thảo tìm giải pháp đồng bộ nâng cao năng lực quan trắc môi trường TP.HCM do Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) thành phố tổ chức sáng 29/6, các chuyên gia nước ngoài đánh giá TP.HCM đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí.

Ô nhiễm không khí do xe máy?

Ông Cao Tung Sơn – Giám đốc Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TNMT cho biết, trên địa bàn thành phố hiện nay có tổng cộng 147 vị trí và trạm quan trắc về chất lượng môi trường đất, nước, không khí, nước ngầm, chất thải… Bên cạnh đó còn có 9 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động do Đan Mạch và Na Uy tài trợ.

Theo ông Sơn, trong giai đoạn từ năm 2011 – 2015 chất lượng môi trường tại TP.HCM đã được cải thiện, tuy nhiên có những chỉ tiêu quan trắc tại một số thời điểm, vị trí vượt quy chuẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Chi cục Bảo vệ môi trường đang triển khai lập dự án đầu tư trung tâm quan trắc và phân tích môi trường trong năm 2016 – 2017 với tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.

Chuyên gia “chỉ điểm” bất cập quan trắc môi trường ở TP.HCM - ảnh 1

Quan trắc không khí ven đường(Ảnh: Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở TNMT TP.HCM)

Ngoài ra, một dự án khác có tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 494 tỷ đồng là nâng cao năng lực quan trắc môi trường tại TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020 cũng đã được phê duyệt chủ trương. Dự án sẽ được chia làm 2 giai đoạn với việc đầu tư mới và cải tạo, nâng cấp các trạm quan trắc tự động về không khí, chất lượng nước, lún mặt đất…

Đánh giá về hiện trạng môi trường tại TP.HCM, nhóm chuyên gia người Đức cho rằng thành phố đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí. Theo TS.Friedhelm Schroeder, việc gia tăng nhà máy sản xuất, phương tiện giao thông và các trang thiết bị phát thải khí vào bầu khí quyển là tác nhân chính. Đặc biệt, số lượng xe máy tăng quá nhanh và trong số các loại ô nhiễm thì ô nhiễm bụi là rất cao.

TS.Friedhelm Schroeder đưa ra so sánh, về chỉ số ô nhiễm TP.HCM vượt hơn gấp 3 lần so với TP.Hamburg của Đức, tức 94 so với 29. Số liệu của Tổ chức Y tế thế giới cũng cho kết quả ô nhiễm không khí tại TP.HCM đang ở mức cao. Quy mô quốc gia, theo chỉ số đánh giá của Đại học Yale (Hoa Kỳ), Việt Nam xếp thứ 131/180 nước trên thế giới về chỉ số bảo vệ môi trường.

Nhiều trạm quan trắc xuống cấp

Theo nhận định của các chuyên gia trong nước, hệ thống quan trắc môi trường tại TP.HCM đang tồn tại nhiều bất cập. Như có tới 9 trạm quan trắc không khí tự động đang xuống cấp trầm trọng, số liệu không liên tục. Các trạm chủ yếu được bố trí tại khu vực nội thành không phản ánh đúng yêu cầu điều chỉnh quy hoạch phát triển. Về quan trắc chất lượng nước mặt và thủy văn, hiện có một số vị trí nằm quá xa khu vực cần quan trắc.  

Đối với chất lượng nước biển ven bờ, có hai điểm nằm trong khu quy hoạch lấn biển nên không thể thu mẫu.Ngoài ra, chất lượng nước dưới đất còn quá ít trạm quan trắc, không phản ánh được quy luật biến đổi tự nhiên.

Các chuyên gia Đức cho rằng, nâng cấp mạng lưới quan trắc môi trường tại TP.HCM ngay từ bây giờ là điều cần thiết. Vấn đề quan trắc môi trường không khí càng có tầm quan trọng, bởi có thể phát hiện các tác nhân ô nhiễm không khí và nước gây tổn hại sức khỏe người dân. Trong đó, bụi mịn được cho là nguy hiểm vì gây ra các bệnh về nan y. Loại bụi này phát sinh từ động cơ ô tô và xe máy, sự mài mòn bánh xe, má phanh...

PGS.TS Phùng Chí Sỹ - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường hình tượng, trạm quam trắc môi trường phải thực hiện công việc như một người gác cổng, phải hoạt động thường xuyên và liên tục. Nếu gián đoạn sẽ không thu về những dữ liệu chính xác, từ đó không thể đưa ra những cảnh báo kịp thời.

Với cách quan trắc bán tự động và không thường xuyên như hiện nay, kết quả quan trắc thu được chưa phản ánh đúng thực tế. Vì vậy, theo các chuyên gia môi trường, TP.HCM cần phải thực hiện đồng bộ từ đầu tư nâng cấp trang thiết bị, bố trí các trạm quan trắc phù hợp đến việc tự xử lý được dữ liệu quan trắc có được để đưa ra cảnh báo kịp thời về những biến đổi môi trường.

Phương Anh Linh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !