Chuyện gì xảy ra nếu nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Ukraine nổ tung?

Nếu nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn nhất ở Ukraine phát nổ, thảm họa được cho sẽ lớn gấp 10 lần so với những gì từng xảy ra ở nhà máy Chernobyl. 

Hôm nay (4/3), cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương của Ukraine thông báo một đám cháy lớn ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya đã được dập tắt thành công.

Trước đó, lực lượng cứu hỏa đã được huy động tới dập đám cháy lớn ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya vốn có 6 lò phản ứng hạt nhân nằm ở thành phố Energodar, phía tây nam Ukraine.

{keywords}
Đám cháy xuất hiện trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Ukraine Zaporozhskaya. (Ảnh: Reuters)

“Vào lúc 6h20’ (giờ địa phương), đám cháy ở tòa nhà đào tạo thuộc Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya đã được dập tắt. Không có thương vong về người”, RT dẫn chia sẻ trên Facebook của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine.

Những báo cáo trước đó cho biết một đám cháy lớn được xác định đã xuất hiện trong khuôn viên Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya rộng 2.000 m2. Đám cháy xuất hiện vào đêm ngày 3/3 tại tòa nhà đào tạo nằm sát cơ sở hạt nhân. 

Ban đầu Thị trưởng thành phố Energodar là ông Dmitry Orlov tuyên bố vụ cháy ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya xuất phát từ đợt pháo kích của Nga. Song ông Orlov không cung cấp chi tiết tòa nhà nào ở Nhà máy Zaporozhskaya bị cháy, cũng như có mối nguy hiểm nào đối với các lò phản ứng tại cơ sở hay không.

Nhưng nguồn tin khác cho hay vụ cháy là do sự cố tại nhà máy. Sau đó, cơ quan khẩn cấp địa phương đã phủ nhận thông tin này. Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine cũng cập nhật thông tin vụ cháy chỉ xảy ra ở “tòa nhà đào tạo” nằm gần cơ sở hạt nhân, chứ không phải ở các tòa nhà đặt lò phản ứng hạt nhân. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra thông báo vào sáng nay và nhấn mạnh mối quan ngại về vụ cháy ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya, bởi nó có thể trở thành “thảm họa Chernobyl thứ hai hoặc thậm chí tồi tệ hơn”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biêt thêm ông đã liên lạc với các nhà lãnh đạo và các đối tác quốc tế bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Về phần mình, IAEA cho biết “không có thiết bị quan trọng” nào bị hư hại tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya sau vụ cháy, và không phát hiện sự thay đổi bất thường về nồng độ phóng xạ tại cơ sở này.

Trên thực tế, Zaporozhskaya là một trong những nhà máy hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Hồi đầu tuần này, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya, và khẳng định các nhân viên tại cơ sở vẫn đang làm việc như bình thường, nồng độ phóng xạ cũng được theo dõi sát sao. Vào ngày 1/3, Moscow còn gửi thông báo tới các cơ quan hạt nhân quốc tế về việc quân đội Nga đã bao vây toàn bộ khu vực xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya. Moscow khẳng định toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các nhà điều hành Ukraine.

Còn vào tuần trước, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát ở Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Bộ Quốc phòng Nga đã cho công bố đoạn video ghi lại cảnh các binh sĩ Nga và Ukraine mặc quân phục cùng thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình thông qua dàn camera giám sát, và đi đo đạc nồng độ phóng xạ trong khu vực.

Zaporozhskaya hiện là nhà máy điện hạt nhân có quy mô lớn nhất ở Ukraine và nằm cách thủ đô Kiev khoảng 550 km. Còn Nhà máy Chernobyl cách Kiev 100 km về phía bắc.

Theo Reuters, hình ảnh camera giám sát an ninh ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya cho thấy một đám cháy lớn bùng lên sau khi liên tiếp những tia sáng bắn về phía cơ sở này.

Còn trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin vào sáng ngày 3/3 các cuộc đàm phán với chính quyền địa phương không đạt được kết quả, khiến lực lượng quân sự Nga – Ukraine bùng nổ giao tranh ở khu vực xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya.

Chia sẻ trên Twitter vào hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba  nhấn mạnh nếu Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya phát nổ, “thảm họa sẽ lớn gấp 10 lần so với những gì đã xảy ra ở Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl” vào năm 1986. 

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm xác nhận không có dấu hiệu nào cho thấy nồng độ phóng xạ ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya đã gia tăng. Nhà máy Zaporozhskaya hiện cung cấp hơn 1/5 lượng điện phục vụ nhu cầu sử dụng ở Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelenskiy nói rằng dàn xe tăng của quân đội Nga đã bắn phá vào các tòa nhà đặt lò phản ứng hạt nhân ở Nhà máy Zaporozhskaya.  Nhưng hiện không có bằng chứng nào cho thấy những cơ sở này đã bị trúng đạn.

Một số nhà phân tích nhận định Nhà máy Zaporizhzhia có thiết kế khác với Nhà máy Chernobyl và có độ an toàn cao hơn.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Granholm, các lò phản ứng hạt nhân ở Nhà máy Zaporizhzhia “được những cấu trúc hiện đại ngăn chặn rò rỉ phóng xạ ra bên ngoài bảo vệ và đã được đóng hoạt động một cách an toàn”.

Siêu du thuyền của các tỷ phú Nga đổ tới Maldives để tránh lệnh trừng phạt

Siêu du thuyền của các tỷ phú Nga đổ tới Maldives để tránh lệnh trừng phạt

Nhằm né tránh bị tịch thu tài sản theo lệnh trừng phạt mà EU ban hành, các tỷ phú Nga chọn cách đưa siêu du thuyền tới Maldives.   

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !