Người nghèo chờ hỗ trợ từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ, chính quyền gặp khó

Khó khăn vì dịch Covid-19, người dân kỳ vọng rất nhiều về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ, đặc biệt là những người lao động tự do. Tuy nhiên, việc triển khai, xác định nhóm lao động này tại một số nơi còn khó khăn.

Dịch Covid-19 khiến người lao động tự do, không có hợp đồng lao động gặp nhiều khó khăn. Điều đó lý giải vì sao họ kỳ vọng rất nhiều về gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty xổ số tạm dừng hoạt động từ ngày 1/4, những người bán vé số như ông Lê Tấn Hùng (42 tuổi, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) lâm vào cảnh bi đát hơn. Là người tàn tật phải ngồi xe lăn, ông Hùng không thể làm gì khác ngoài việc đi bán vé số. Những tờ vé số phát hành hàng ngày mang lại nguồn thu nhập duy nhất cho ông Hùng suốt bao năm qua.

“Sáng 1/4, tôi đến đại lý thì họ báo tin công ty xổ số tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Lúc đó nghe xong tôi rất buồn bởi đây nghề chính của tôi. Người bình thường không làm nghề này thì làm cái khác, còn tàn tật như tôi thì chỉ biết bán vé số thôi”, ông Hùng tâm sự.

{keywords}
Những lao động tự do như ông Hùng rất kỳ vọng về gói an sinh xã hội.

Ông Hùng rất mong nhận được số tiền hỗ trợ theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đối với ông, số tiền hỗ trợ nếu được 500 ngàn đồng hay 1 triệu là rất lớn, đặc biệt là giữa thời điểm dịch bệnh như thế này. “Lúc nghỉ bán vé số tôi bắt đầu tính toán, ăn uống tiết kiệm lại. Thông thường một ngày ăn 30 ngàn đồng thì giờ ăn khoảng 15 ngàn thôi”, ông Hùng nói.

Tương tự ông Hùng, anh Huỳnh Bốn In (36 tuổi, ở xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) cũng rất khó khăn khi công ty xổ số tạm dừng hoạt động. Năm 2016, anh đi làm phụ hồ và bị tai nạn lao động nên phải ngồi xe lăn. Kể từ đó, bán vé số là nguồn thu nhập chính của anh. Mất việc, không còn thu nhập, anh In mong mỏi gói hỗ của Chính phủ như “phao cứu sinh” của mình.

“Thời điểm nghỉ bán vé số vì dịch tôi lại bị suy nhược thần kinh nên phải nằm viện mấy ngày. Không có thu nhập, tôi phải vay mượn gần 2 triệu đồng để lo ăn uống, sinh hoạt, viện phí. Chính vì thế, tôi rất trông chờ vào gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ”, anh In bộc bạch.

Được biết, lao động tự do được xem là những người bị ảnh hưởng lớn do dịch Covid-19, song việc xác định nhóm đối tượng này ở các địa phương gặp không ít băn khoăn.

Ông Phan Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho hay: Cái khó hiện nay là xác định đối tượng hỗ trợ thuộc diện lao động tự do, bởi chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

“Cần có văn bản hướng dẫn để địa phương triển khai, rà soát đối tượng, tránh sự trùng lặp. Việc khai báo của nhóm đối tượng lao động tự do nên căn cứ trên địa bàn họ làm việc hay theo hộ khẩu cư trú. Tôi ví dụ, người dân khai báo hành nghề xe ôm thì nên để địa phương nơi họ hoạt động xe ôm xác nhận, thay vì yêu cầu chính quyền nơi cư trú cử người đi xác minh. Thực tế có rất nhiều lao động có hộ khẩu trên địa bàn phường Tân Thạnh, nhưng lại làm việc ở nơi khác…”, ông Ngọc nói.

{keywords}
Cây “ATM gạo” miễn phí ở Tam Kỳ giúp người dân khó khăn vì dịch Covid-19.

Cùng quan điểm với ông Ngọc, ông Phạm Văn Đồng - cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TBXH) phường An Phú (TP Tam Kỳ) khẳng định, việc khó nhất là xác định nghề chính của những người thuộc nhóm lao động tự do.

Ông Đồng ví dụ, nếu một người cư trú ở phường An Phú  nhưng đi làm việc không có hợp đồng lao động ở nơi khác, đến thời điểm dịch Covid-19, người này trở về địa phương rồi đi đến phường kê khai thì không có cơ sở gì để chứng minh ngành nghề của họ.

“Chứng minh ngành nghề của nhóm đối tượng lao động tự do không phải là yếu tố ràng buộc mà việc này nhằm đảm bảo tính công bằng. Nhóm người này rất đông, khó xác minh, quản lý hơn các nhóm khác ở địa phương được hưởng hỗ trợ theo quy định. Việc xác định nhóm đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo… thì rất đơn giản bởi nhóm này địa phương đang quản lý nên đã nắm được số lượng cụ thể. Vì thế, chúng tôi cần có cơ chế, quy định rõ đối tượng nào được kê khai và đối tượng nào không được kê khai để lập danh sách chính xác trước khi triển khai việc chi tiền hỗ trợ theo chủ trương của Chính phủ”, ông Đồng lý giải.

Nói về vấn đề này, Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Nam cho biết, trong cuộc họp trực tuyến sắp tới, Sở sẽ nghe các địa phương phản ánh khó khăn trong việc rà soát, xác định các nhóm đối tượng nhận hỗ trợ. Lúc đó, Sở tổng hợp lại các ý kiến và có hướng dẫn cụ thể.

Hồ Ca

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở thu dung, điều trị bệnh Covid-19

Ngày 31/10/2021, Bộ Y tế có Công văn số 9262/BHYT-BH về hợp đồng và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, trạm y tế lưu động.

Hơn 5,6 triệu người quên mật khẩu VSSID, có người xin cấp lại 40 lần/tháng

Đã có khoảng 5,6 triệu lượt người (tương đương 26% số người có tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH) sử dụng chức năng "Quên mật khẩu". Thay vì ghi  nhớ mật khẩu, nhiều người tiện tay bấm 'quên mật khẩu' cho tiện

Chiến dịch lớn nhất hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Những ngày qua, hàng triệu người lao động trên cả nước đã được nhận tiền hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Cảnh báo tin nhắn lừa đảo về hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo người lao động khi nhận được các tin nhắn có đầu số 052... thông báo về việc nhận trợ cấp Covid-19, người dân cần cảnh giác, hoặc thông báo đến số hotline của BHXH Việt Nam 1900.9068 để được hỗ trợ

Đề xuất thanh tra, kiểm tra các đơn vị không tham gia BHXH đầy đủ cho NLĐ

Đề xuất UBND tỉnh, thành phố tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị không tham gia BHXH hoặc tham gia không đầy đủ cho NLĐ trong đơn vị nhưng vẫn quyết toán thuế thu nhập DN; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Sớm trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, giảm mức đóng Quỹ BHTN

Đại biểu đề nghị cần sửa đổi để quy định linh hoạt hơn nhằm giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ ốm đau và thai sản cho cả người sử dụng lao động và người lao động,

BHXH tỉnh Bình Thuận đảm bảo nhiệm vụ an sinh xã hội

Do dịch bệnh Covid-19 nên nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh hoặc phải thực hiện “3 tại chỗ” để duy trì nên chi phí lớn, doanh thu giảm sút, dẫn đến nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kéo dài, đời sống người lao động bị ảnh hưởng 

Lạng Sơn: 100 % học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Theo BHXH tỉnh Lạng Sơn, năm học 2020-2021, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 446 cơ sở giáo dục và giáo giục, nghề nghiệp, với tổng số 147.264 học sinh, sinh viên (HSSV). Trong đó, 100% HSSV tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam "thần tốc"thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP

Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách từ Nghị quyết số 116/NQ-CP, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã nhanh chóng chỉ đạo hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh một cách nhanh nhất. 

TP.HCM: 950.000 NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN

Ngày 26/10, BHXH TP.HCM cho biết trên địa bàn đã có gần 950.000 người lao động (NLĐ) nhận được hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp theo Nghị quyết 116/2021 của Chính phủ.

Đang cập nhật dữ liệu !