Chứa mại dâm, chủ tớ cùng lĩnh án
Trước đó, vào 1h30 ngày 30-7-2015, Công an huyện An Dương kiểm tra, bắt quả tang tại quán cà phê Sông Quê, ở thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, An Dương, do Nguyễn Văn Đức làm chủ, có hành vi chứa mại dâm. Tại phòng số 2 có Nguyễn Thị Hoa, sinh 1978, ở thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đang bán dâm cho Nguyễn Văn C., sinh 1966, ở thôn 4, Bắc Sơn, huyện An Dương. Tại phòng số 3 có Bùi Thị Ngân, sinh 1986, ở thôn Trung Thành, xã Lương Trung, Bá Thước, Thanh Hóa, đang bán dâm cho Nguyễn Duy M., sinh 1989, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Vật chứng thu giữ gồm 1 điện thoại Mobistar và số tiền 1.722.000 đồng (trong đó thu của Nguyễn Văn Đức 1.222.000 đồng, của Vũ Đức Hữu 500.000 đồng).
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn Đức khai nhận: Tháng 3-2015, Đức thuê mảnh đất của bà Nguyễn Thị Hiển, tại thôn Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương, để kinh doanh cà phê, nước giải khát kết hợp cho thuê phòng nghỉ phía sau. Bản thân Đức bị bại liệt hai chân do tai nạn lao động, không đi lại được nên thuê Bùi Thị Ngân làm nhân viên bán hàng, dọn dẹp vệ sinh của quán, đồng thời nhờ Vũ Đức Hữu đến trông xe, dọn dẹp và điều hành hoạt động kinh doanh của quán khi Đức không có mặt.
Từ ngày 29-7-2015, Đức tuyển thêm Nguyễn Thị Hoa vào làm nhân viên bán hàng tại quán. Trong quá trình kinh doanh, Đức bàn bạc với Ngân nếu khách đến quán có nhu cầu mua dâm thì Ngân bán dâm, mỗi lần thu của khách là 200.000 đồng. Số tiền này, Đức được 100.000 đồng, Ngân được 100.000 đồng.
Vào 21h ngày 30-7-2015, khi Đức, Hữu, Ngân, Hoa đang ở quán cà phê thì Vũ Doãn N., Vũ Văn C., Nguyễn Duy M. đến. Sau khi gọi bia uống, N. đặt vấn đề với Hữu về việc mua dâm cùng với nhân viên của quán, lúc đó Đức ngồi ngay bên và cũng biết mọi chuyện. Hữu chỉ tay về phía Ngân và Hoa đang ngồi giới thiệu “hàng” thì C. và M. đồng ý mua dâm, còn N. ngồi uống nước ở ngoài.
Khi C. và Hoa thực hiện xong hành vi mua bán dâm, lên quầy lễ tân ngồi uống nước thì lực lượng công an đến kiểm tra, bắt quả tang M. và Ngân đang mua bán dâm tại phòng nghỉ số 3 trong quán cà phê của Đức. Đức đã khai nhận, ngoài hành vi phạm tội vào ngày 30-7-2015, trước đó Đức đã để Ngân hai lần bán dâm cho khách tại quán và đã nhận 200.000 đồng. Vũ Đức Hữu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, còn đối với hành vi chứa mại dâm trước đó của Nguyễn Văn Đức, Hữu không biết và không tham gia.
Căn cứ vào các chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức 5 năm tù; Vũ Đức Hữu 18 tháng tù do đồng phạm tội “Chứa mại dâm”.
Theo Thành Đồng/Báo An ninh Hải Phòng