Chưa có biện pháp hữu hiệu quản lý y dược tư nhân
Cả nước có 157 bệnh viện tư nhân (6 bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài), hơn 30.000 phòng khám tư nhân. Nếu kể cả lĩnh vực Dược thì cả nước có gần 69.000 cơ sở ngoài công lập. Trong khi đó, toàn quốc chỉ có 240 thanh tra y tế.
Sáng 4/11, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường quản lý Nhà nước về hành nghề y dược do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đồng chủ trì, ngoài ra còn có sự tham gia của các Sở Y tế các tỉnh thành phố.
Bộ trưởng cũng xót xa
Thời gian vừa qua, vấn đề y đức được dư luận hết sức quan tâm nhất là từ sau vụ việc ở thẩm mỹ viện Cát Tường. Hành nghề y dược ngoài tư nhân như thế nào cũng là câu hỏi nóng mà dư luận luôn luôn muốn ngành y trả lời.
Hội nghị được tổ chức nhằm tìm ra các giải pháp hạn chế vi phạm pháp luật như quảng cáo quá mức, quá phạm vi cho phép, một số chủ đầu tư quá coi trọng lợi nhuận, không quan tâm đến người bệnh. Ngoài ra nhiều bác sỹ làm ở viện công lập nhưng làm ngoài giờ chưa chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật.
Thời gian qua, chuyện về thẩm mỹ viện Cát Tường, tiêm nhầm vắc xin, tai biến sản khoa luôn ám ảnh dư luận. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Tiến kể lại câu chuyện về thái độ đối xử của bác sỹ với người bệnh trong lần tiếp xúc cử tri tại TP.HCM với vai trò là ĐBQH khiến bà bức xúc: “Cử tri cho biết họ đi khám ở bệnh viện phụ sản Từ Dũ, bị bác sỹ quát nạt.
Chúng ta là thầy thuốc, phải quan tâm bệnh nhân, không có quyền làm thế. Tôi rất bức xúc vì không hiểu sao đồng nghiệp của mình nỡ lòng quát bệnh nhân như vậy? Thầy thuốc không thể có thái độ như vậy, tôi đề nghị bệnh viện nghiêm khắc xử lý nhân viên này”
Theo Bộ trưởng Y tế, các bệnh viện sẽ lập đường dây nóng, nối với Trưởng khoa Khám bệnh, Giám đốc Bệnh viện để trực tiếp nhận phản ánh của người bệnh. Khi có ý kiến của người dân, trưởng khoa phải chịu trách nhiệm với giám đốc bệnh viện, giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm với Sở Y tế hoặc lãnh đạo Bộ.
Trước những lo toan về y đức đang xuống cấp, Bộ trưởng Tiến chia sẻ các y bác sĩ nên nghiêm khắc nhìn lại mình, mong manh giữa hạnh phúc và tổn thương của bệnh nhân chỉ trong gang tấc, ngành y là ngành mà tai biến không thể lường trước, vẫn đang rình rập hàng giờ hàng ngày, hàng phút. Ngành y có lỗi nhưng đôi khi là sự bất lực của y học.
Bộ trưởng Tiến cho biết thêm, sắp tới, Bộ Y tế sẽ vận động thành lập Hiệp đoàn y bác sĩ như các nước phát triển để bảo vệ thầy thuốc trong lúc hành nghề, bảo vệ một cách công bằng đối với bệnh nhân.
Tăng cường hậu kiểm
Theo ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục khám chữa bệnh - Bộ Y tế hiện nay cả nước có 157 bệnh viện tư nhân (6 bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài), hơn 30.000 phòng khám tư nhân. Nếu kể cả lĩnh vực Dược thì cả nước có gần 69.000 cơ sở ngoài công lập. Trong khi đó, toàn quốc chỉ có 240 thanh tra y tế (TP.HCM có nhiều thanh tra nhất với 45 người, Hà Nội có 14 người).
Tuy nhiên một số chủ đầu tư các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân quá coi trọng lợi nhuận, coi thường pháp luật, lợi dụng lòng tin của người dân đã quảng cáo không đúng, không niêm yết giá hoặc có niêm yết nhưng thu tiền cao hơn giá niêm yết.
Trước việc các phòng khám tư nhân coi trọng lợi nhuận, Bộ trưởng Tiến cho biết thời gian tới sẽ tăng cường quản lý nhà nước sau cấp phép (hậu kiểm). Ban hành thông tư rút giấy phép hoạt động, rút giấy phép hành nghề; Tăng cường vai trò của quận, trong nghị định tổ chức chính quyền. Quy định cụ thể phẫu thuật tạo hình có làm được thẩm mỹ không sẽ chi tiết hơn trong cấp chứng chỉ hành nghề; Tiền kiểm trong quảng cáo, những nội dung thẩm mỹ, thực phẩm chức năng, phải được thẩm định…
Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này cũng không phải dễ vì hiện nay vì theo ông Đặng Văn Chính, Chánh thanh tra Bộ Y tế, lực lượng thanh tra quá mỏng. Ví dụ tại Hà Nội, thanh tra về lĩnh vực y và dược mỗi bộ phận có 4 thanh tra viên, phải quản lý hơn 2.300 cơ sở hành nghề y và hơn 2.800 cơ sở hành nghề dược ngoài công lập. Trong khi đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhiều thanh tra chưa tốt, cố tình lách luật, vi phạm luật để trục lợi.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Chúng ta đau buồn, đau xót với sự việc vừa qua nhưng cũng phải thấy bức tranh tổng thể của ngành y. Thành tựu y tế của ta được thế giới công nhận. Sự phát triển của quy mô tư nhân lớn là thành tựu nhưng cũng là thách thức.
30.000 cơ sở y tế tư nhân đòi hỏi quản lý thích hợp. TP Hồ Chí Minh có hơn 13.000 cơ sở y tế tư nhân, không thể dùng định mức như địa phương khác. Đã đến lúc ta phải suy nghĩ phương thức quản lý phù hợp hơn khi số cơ sở ngoài công lập gấp hàng chục lần cơ sở công lập.
Với cách làm hiện nay ta có hậu kiểm được không? Tôi sợ là không làm được, bởi có tăng biên chế thanh tra đến 1.000 người cũng khó mà hậu kiểm thường xuyên. Cả nước có hơn 290 thanh tra mà phải giám sát 30.000 đơn vị khám chữa bệnh thì phải có phương thức phù hợp”
Bộ trưởng cũng xót xa
Thời gian vừa qua, vấn đề y đức được dư luận hết sức quan tâm nhất là từ sau vụ việc ở thẩm mỹ viện Cát Tường. Hành nghề y dược ngoài tư nhân như thế nào cũng là câu hỏi nóng mà dư luận luôn luôn muốn ngành y trả lời.
Hội nghị được tổ chức nhằm tìm ra các giải pháp hạn chế vi phạm pháp luật như quảng cáo quá mức, quá phạm vi cho phép, một số chủ đầu tư quá coi trọng lợi nhuận, không quan tâm đến người bệnh. Ngoài ra nhiều bác sỹ làm ở viện công lập nhưng làm ngoài giờ chưa chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ các y bác sĩ nên nghiêm khắc nhìn lại mình, mong manh giữa hạnh phúc và tổn thương của bệnh nhân chỉ trong gang tấc. |
Thời gian qua, chuyện về thẩm mỹ viện Cát Tường, tiêm nhầm vắc xin, tai biến sản khoa luôn ám ảnh dư luận. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Tiến kể lại câu chuyện về thái độ đối xử của bác sỹ với người bệnh trong lần tiếp xúc cử tri tại TP.HCM với vai trò là ĐBQH khiến bà bức xúc: “Cử tri cho biết họ đi khám ở bệnh viện phụ sản Từ Dũ, bị bác sỹ quát nạt.
Chúng ta là thầy thuốc, phải quan tâm bệnh nhân, không có quyền làm thế. Tôi rất bức xúc vì không hiểu sao đồng nghiệp của mình nỡ lòng quát bệnh nhân như vậy? Thầy thuốc không thể có thái độ như vậy, tôi đề nghị bệnh viện nghiêm khắc xử lý nhân viên này”
Theo Bộ trưởng Y tế, các bệnh viện sẽ lập đường dây nóng, nối với Trưởng khoa Khám bệnh, Giám đốc Bệnh viện để trực tiếp nhận phản ánh của người bệnh. Khi có ý kiến của người dân, trưởng khoa phải chịu trách nhiệm với giám đốc bệnh viện, giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm với Sở Y tế hoặc lãnh đạo Bộ.
Trước những lo toan về y đức đang xuống cấp, Bộ trưởng Tiến chia sẻ các y bác sĩ nên nghiêm khắc nhìn lại mình, mong manh giữa hạnh phúc và tổn thương của bệnh nhân chỉ trong gang tấc, ngành y là ngành mà tai biến không thể lường trước, vẫn đang rình rập hàng giờ hàng ngày, hàng phút. Ngành y có lỗi nhưng đôi khi là sự bất lực của y học.
Bộ trưởng Tiến cho biết thêm, sắp tới, Bộ Y tế sẽ vận động thành lập Hiệp đoàn y bác sĩ như các nước phát triển để bảo vệ thầy thuốc trong lúc hành nghề, bảo vệ một cách công bằng đối với bệnh nhân.
Tăng cường hậu kiểm
Theo ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục khám chữa bệnh - Bộ Y tế hiện nay cả nước có 157 bệnh viện tư nhân (6 bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài), hơn 30.000 phòng khám tư nhân. Nếu kể cả lĩnh vực Dược thì cả nước có gần 69.000 cơ sở ngoài công lập. Trong khi đó, toàn quốc chỉ có 240 thanh tra y tế (TP.HCM có nhiều thanh tra nhất với 45 người, Hà Nội có 14 người).
Tuy nhiên một số chủ đầu tư các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân quá coi trọng lợi nhuận, coi thường pháp luật, lợi dụng lòng tin của người dân đã quảng cáo không đúng, không niêm yết giá hoặc có niêm yết nhưng thu tiền cao hơn giá niêm yết.
Trước việc các phòng khám tư nhân coi trọng lợi nhuận, Bộ trưởng Tiến cho biết thời gian tới sẽ tăng cường quản lý nhà nước sau cấp phép (hậu kiểm). Ban hành thông tư rút giấy phép hoạt động, rút giấy phép hành nghề; Tăng cường vai trò của quận, trong nghị định tổ chức chính quyền. Quy định cụ thể phẫu thuật tạo hình có làm được thẩm mỹ không sẽ chi tiết hơn trong cấp chứng chỉ hành nghề; Tiền kiểm trong quảng cáo, những nội dung thẩm mỹ, thực phẩm chức năng, phải được thẩm định…
Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này cũng không phải dễ vì hiện nay vì theo ông Đặng Văn Chính, Chánh thanh tra Bộ Y tế, lực lượng thanh tra quá mỏng. Ví dụ tại Hà Nội, thanh tra về lĩnh vực y và dược mỗi bộ phận có 4 thanh tra viên, phải quản lý hơn 2.300 cơ sở hành nghề y và hơn 2.800 cơ sở hành nghề dược ngoài công lập. Trong khi đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhiều thanh tra chưa tốt, cố tình lách luật, vi phạm luật để trục lợi.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Chúng ta đau buồn, đau xót với sự việc vừa qua nhưng cũng phải thấy bức tranh tổng thể của ngành y. Thành tựu y tế của ta được thế giới công nhận. Sự phát triển của quy mô tư nhân lớn là thành tựu nhưng cũng là thách thức.
30.000 cơ sở y tế tư nhân đòi hỏi quản lý thích hợp. TP Hồ Chí Minh có hơn 13.000 cơ sở y tế tư nhân, không thể dùng định mức như địa phương khác. Đã đến lúc ta phải suy nghĩ phương thức quản lý phù hợp hơn khi số cơ sở ngoài công lập gấp hàng chục lần cơ sở công lập.
Với cách làm hiện nay ta có hậu kiểm được không? Tôi sợ là không làm được, bởi có tăng biên chế thanh tra đến 1.000 người cũng khó mà hậu kiểm thường xuyên. Cả nước có hơn 290 thanh tra mà phải giám sát 30.000 đơn vị khám chữa bệnh thì phải có phương thức phù hợp”
Phương Thúy
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.