Chủ tịch SHB: Lo cứu Bianfishco là để cứu mình

Trước lo ngại về những khoản nợ “khủng” của HBB sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của NH sau sáp nhập Chủ tịch SHB quả quyết, sẽ đảm bảo đưa nợ quá hạn của HBB xuống dưới 10%.

Chủ tịch SHB: Lo cứu Bianfishco là để cứu mình

Sáng nay (9/8), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) đã tổ chức họp báo công bố hoàn tất sáp nhập. Đây là thương vụ sáp nhập thứ 2 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam sau khi NHNN công bố chủ trương tái cơ cấu NH và là thương vụ sáp nhập thành công đầu tiên của hai NH niêm yết trên sàn chứng khoán.

Chủ tịch SHB: Lo cứu Bianfishco là để cứu mình

Từ ngày 28/8 thương hiệu NH Habubank sẽ chính thức bị "xóa sổ" trên thị trường sau 20 năm tồn tại, phát triển

“Quét” sạch nợ quá hạn ngay trong năm 2012

Có mặt tại họp báo, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chánh thanh tra NHNN khẳng định, nguyên nhân khiến HBB khó khăn và buộc phải tìm đối tác sáp nhập là do nhiều nguyên nhân, chứ không đơn thuần do nhà băng này thua lỗ kéo dài. Dẫn chứng được Chánh thanh tra NHNN đưa ra là báo cáo kiểm toán của HBB giai đoạn 2008 – 2010, khi tỷ lệ ROE (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu ) của HBB đạt 12-13%, ROA (tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản) đạt 1%.

“Sai lầm dẫn tới việc HBB phải sáp nhập là do HBB đã đầu tư vào một số khách hàng lớn và lĩnh vực rủi ro, (như cho Vinashin vay, đầu tư vào lĩnh vực vận tải, sản xuất nguyên vật liệu…) và bộ máy quản trị, quản lý rủi ro nội bộ yếu” – ông Nghĩa nhận định.

Theo tiết lộ của Tổng giám đốc SHB ông Nguyễn Văn Lê, tính đến hết tháng 6, nợ xấu của HBB là 3.729 tỷ đồng, chiếm 23,66% tổng dư nợ (gồm cả nợ của Vinashin trừ đi 30% chuyển đổi thành trái phiếu).

Lo ngại về khoản nợ xấu “khủng” mà SHB sẽ phải gánh vác sau khi HBB “về một nhà” với nhà băng này, ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch SHB cam kết sẽ đưa nợ quá hạn của HBB xuống dưới 10%. Đến hết năm 2012 SHB sẽ hoàn thành việc giải quyết các vấn đề về thanh khoản và 65% số nợ của HBB sẽ được xử lý.

“Hiện, 65% dư nợ của HBB là của khoảng 50 DN lớn trong các ngành tàu thủy, ngành giấy, … nhưng chúng tôi cam kết sẽ xử lý dứt điểm trong năm nay. Không phải khi nhận được sự chấp thuận của NHNN về sáp nhập, SHB mới lên phương án xử lý số nợ này, mà thực tế chúng tôi đã tiếp cận với 50 DN trên và đang trong lộ trình xử lý, cơ cấu lại nợ. Như việc rót vốn cứu Công ty Thủy sản Bình An cũng là một trong số trường hợp tương tự. Cứu các DN này, nghĩa là cứu NH”- ông Hiển quả quyết.

Sếp cũ HBB không có ghế trong HĐQT NH mới

Nhìn nhận đã “thắng lớn” ở thương vụ sáp nhập lần này, ông Hiển nhấn mạnh, thay vì phải mất 5 năm và chi phí lớn để SHB trở thành một định chế tài chính tầm cỡ về quy mô, tài sản thì SHB chỉ mất 7 tháng nghiên cứu tìm hiểu và hơn 3 tháng kể từ ĐHCĐ 2 NH thông qua sáp nhập.

NH SHB mới sau sáp nhập sẽ là một tổ chức tín dụng lớn mạnh, thể hiện qua số vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng, tổng tài sản trên 120.000 tỷ đồng, mạng lưới kinh doanh rộng lớn gồm 240 chi nhánh, phòng giao dịch với 5000 cán bộ công nhân viên. Phạm vi hoạt động của SHB không chỉ ở thị trường trong nước mà còn mở rộng sang Lào và Campuchia.

Điều quan trọng, là quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền tại HBB trước đây sẽ được đảm bảo sau khi nhà băng này sáp nhập vào SHB. Ngoài ra, trong thương vụ này quyền lợi của cổ đông vẫn được đảm bảo vì 1 cổ phiếu của HBB được hoán đổi nhận 0,75 cổ phiếu của SHB và cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu của SHB được nhận thêm 0,21% cổ phiếu SHB.

Lộ trình hoán đổi và niêm yết cổ phiếu HBB và SHB sẽ diễn ra ngay trong tháng 8. Cụ thể, ngày 17/8 hủy niêm yết cổ phiếu HBB; ngày 21/8 là ngày đăng ký cuối cùng để SHB và HBB chốt danh sách cổ đông. Từ ngày 24/8- 28/8 thực hiện hoán đổi cổ phiếu/phát hành thêm cổ phiếu. Dự kiến, bắt đầu từ ngày 20/9 sẽ chính thức niêm yết bổ sung cổ phiếu SHB.

Về thành phần lãnh đạo cấp cao của NH SHB sau sáp nhập, ông Hiển tiết lộ, toàn bộ bộ máy HĐQT của NH SHB trước đây vẫn được giữ nguyên, nếu người của HBB có nguyện vọng tham gia thì sẽ xin ý kiến cổ đông và bầu bổ sung. “Đây là thương vụ HBB sáp nhập về SHB chứ không phải là hợp nhất NH, do đó trước mắt sẽ không có chuyện thay đổi bộ máy HĐQT tại SHB” – Chủ tịch SHB nhấn mạnh.

Vị Chủ tịch SHB cũng không tỏ ra mấy bận tâm về việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s hạ bậc tín nhiệm SHB xuống một bậc do thương vụ “kết hôn” với HBB. Ông Hiển cho rằng, đây là việc bình thường vì đúng là hoạt động của HBB trước đây có nhiều yếu kém, thua lỗ. “Nhưng sẽ tới lúc Moody’s hay các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế sẽ phải xem xét lại” – ông Hiển nói.

Tính toán được ông Hiển đưa ra, là các chỉ số tài chính của SHB sau sáp nhập trong đó có hệ số an toàn vốn vẫn đạt 11,39%. Tỷ lệ này đã bao gồm nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro và cao hơn so với 9% của chuẩn mực quốc tế.

Thu Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.