Chủ tịch nước: Chưa bảo vệ được người tố cáo, lỗi của Đảng và Nhà nước
Trước đó trong phần chất vấn, cử tri Lê Công Cẩn cho rằng, cơ chế bảo vệ người dám đứng ra tố cáo tham nhũng, tiêu cực của nước ta hiện nay chưa đủ, thậm chí là yếu. Từ đó dẫn đến việc không đáp ứng yêu cầu cần được đảm bảo an toàn của người tố cáo và khiến họ e ngại.
“Tôi cho rằng các cơ quan chức năng cần phải nhận cả những nguồn tin tố cáo không công khai danh tính. Việc của chúng ta là phải thẩm định tin tức chứ không nhất thiết phải thẩm định danh tính” – ông Cẩn nói.
![]() |
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ cử tri sau buổi tiếp xúc. |
Trả lời ý kiến trên Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định, nguồn tin tố giác cực kỳ quan trọng, do đó kể cả các cơ quan chức năng hay các cơ quan xây dựng Đảng đều không thể bỏ qua.
“Bảo vệ người tố cáo là một vấn đề hết sức lớn. Tôi rất muốn nhưng trong thực tế tôi vẫn nhận thức rằng chưa bảo vệ được người tố cáo. Chính điều này khiến nhiều người muốn tố giác nhưng họ sợ. Vì ai bảo vệ họ? Đảng, Nhà nước chưa đủ sức bảo vệ họ, phải thừa nhận điều đó. Đây là lỗi của Đảng và Nhà nước” – Chủ tịch nước thẳng thắn nhìn nhận.
“Tôi đề nghị phải cho đăng các bản kê khai tài sản của các cá nhân từ cấp nhà nước đến tỉnh thành lên website của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ để người dân vào xem” – cử tri Lê Công Cẩn.
“Ai làm cho mình oan sai mình đâu có chịu, vậy thì đừng làm người khác oan sai. Muốn lòng tin thì phải giải quyết cân bằng hai vế (chống oan sai và bỏ sót tội phạm - PV)" – Chủ tịch nước nói.
![]() |
"Bà con cử tri hãy tiếp tục góp ý với chúng tôi" - Chủ tịch Trương Tấn Sang. |
Cũng tại buổi tiếp xúc, nói đến việc có quá nhiều đoàn đi nước ngoài, cử tri Lâm Ngọc Mạnh đề nghị nên hết sức hạn chế điều này.
“Có những địa phương đi hết đoàn này đến đoàn kia mà chi phí cho một người phải tương đương với một năm trả lương cho công chức. Trong khi những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những gia đình liệt sĩ, những thương binh được bao nhiêu tiền? Các đồng chí có thấy xót xa không?” – cử tri Mạnh chất vấn.
Trước ý kiến này, Chủ tịch nước thể hiện sự đồng tình và đồng ý rằng việc đi nước ngoài rất tốn kém. Chủ tịch nước cũng cho biết bản thân ông đã cắt nhiều chuyến đi nước ngoài do quá chi phí quá lớn.
“Ngay cả ở đây (hội trường tiếp xúc cử tri - PV) cũng có rất nhiều đồng chí đi nước ngoài. Chúng ta đừng nể nang nhau, hãy nói thẳng nói thật vì đó là tiền của nhân dân” – Chủ tịch nước nói và mong các cử tri hãy tiếp tục góp ý về vấn đề này ở “nhiều nơi hơn nữa”.
Ngoài các vấn đề trên, trong khuôn khổ buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã đóng góp ý kiến về các dự thảo luật sắp được thảo luận trong kỳ họp Quốc hội tới. Thay mặt đoàn ĐBQH, ông Trần Du Lịch đã tiếp thu những ý kiến này và hứa sẽ chuyển đến Quốc hội.

