Cho mẹ ôm con ngay từ khi lọt lòng, cảm nhận khó tả của tình mẫu tử

Phương pháp da kề da đã được nghiên cứu không chỉ tốt cho trẻ mà còn giúp người mẹ nhanh hồi phục sau ca vượt cạn, tránh băng huyết sau sinh. Việc nuôi con bằng sữa mẹ thuận lợi hơn, không bị tắc tia sữa, tiết kiệm chi phí, kéo dài thời gian vô kinh.
Cho mẹ ôm con ngay từ khi lọt lòng, cảm nhận khó tả của tình mẫu tử - ảnh 1

Cho mẹ ôm con ngay khi vừa mới sinh ra, theo hình thức da kề da, đang được các bác sĩ đánh giá cao, giúp sợi dây tình cảm giữa mẹ và con gắn kết hơn, giúp đẩy lùi bệnh tật. Ảnh Xuân Phú

Cảm nhận khó tả 

Tại khoa đẻ của Bệnh viện Phụ sản trung ương, chị Nguyễn Thị Hậu sinh năm 1984, quê Hưng Yên vừa sinh một bé gái nặng 2,8 kg. Cháu bé vừa cất tiếng khóc chào đời đã được mẹ của bé ấp lên ngực. 

Cảm nhận được hơi ấm của mẹ, bản năng tự nhiên đã giúp em bé nhanh chóng tìm tới bầu ti của mẹ mà không cần phải hút đờm nhãi như truyền thống. Chị Hậu nâng mình cho con ngậm ti dù chị vẫn nằm trên bàn đẻ. 

Cảm giác cho con ti lần đầu tiên khi bé chào đời được vài phút, niềm vui như vỡ oà. Con gái của chị đã nhấm nháp mút được những giọt sữa non đầu tiên.

Sau đó nửa tiếng sau bé được các điều dưỡng chăm sóc, quấn tã và về phòng hậu sinh nằm với mẹ. Còn chị Hậu được đưa ra phòng Hậu sinh. Chị Hậu cho biết lần trước chị sinh không như thế. Đẻ con xong, điều dưỡng giao con cho gia đình còn chị nằm ở phòng đẻ chờ vệ sinh xong mới ra phòng nghỉ. Lần này, chị được ấp con ngay khi bé cất tiếng khóc chào đời khiến chị thấy rưng rưng.

Hầu hết những bà mẹ đều cho biết cảm giác cực kỳ khó diễn tả khi con được đặt lên ngực mình. Hơi thở của con và của mẹ như chạm vào nhau. Ở giây phút đó, mọi đau đớn vừa trải qua sau đợt vượt cạn tan biến hết.
Cho mẹ ôm con ngay từ khi lọt lòng, cảm nhận khó tả của tình mẫu tử - ảnh 2

Trong khi các bác sĩ, y tá làm các thủ tục còn lại sau khi sinh, thì con và mẹ đã được chạm vào nhau, da kề da. Đây là cách được áp dụng vài năm gần đây tại BV Phụ sản Trung ương

Sinh con được 2h đồng hồ, chị Hoàng Hương trú tại Hà Đông, Hà Nội vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi chị được ôm con từ khi bé chào đời đến giờ. Nhìn đôi bàn tay của bé, cái miệng móm mém tìm bầu ngực mẹ ti nhẹ nhàng chị thấy thật kỳ diệu. Cách đây 6 năm chị sinh con đầu lòng không có biện pháp da ấp da như này nên lần sinh này chị thấy thật khác lạ. Lúc đầu, chị Hương nghĩ chỉ những đứa trẻ yếu, sinh non mới phải ấp da nên khi nhân viên y tế đặt con lên ngực, chị có thoáng lo âu, không biết con mình bị làm sao. 

Cử nhân Phó Thị Quỳnh Châu – Khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, từ năm 2008, Bệnh viện Phụ sản trung ương đã áp dụng kỹ thuật da kề da cho trẻ sau sinh và đến năm 2014 thì kỹ thuật này được đưa lên một bước tiến mới với các bước lần lượt từ khi bé lọt lòng như lau khô ủ ấm da kề da, tiêm bắp 10 đơn vị oxytoxin, kẹp và cắt dây rốn muộn, kéo dây rốn kiểm soát, xoa đáy tử cung 15 phút một lần trong vòng 2 giờ đầu tiên sau đẻ. Hỗ trợ cho bú mẹ sớm hoàn toàn.

Siêu lợi ích từ cái ôm đầu tiên

Cho mẹ ôm con ngay từ khi lọt lòng, cảm nhận khó tả của tình mẫu tử - ảnh 3
Chị Quỳnh Châu cho biết phương pháp này mang lại rất nhiều lợi ích cho mẹ và bé nhưng điều nổi bật nhất mà các mẹ cảm nhận được trong chương trình này là cái ôm đầu tiên khi con chào đời. 

Nếu bà mẹ nào từng sinh và áp dụng kỹ thuật này, họ đều có cảm nhận chung đó là cảm xúc vỡ òa ngay lúc bàn tay bé bỏng của con ôm lấy mình, không chỉ đơn thuần là nghe tiếng khóc của con, được nhìn thấy con mà còn được ôm con vào lòng, bao tình cảm dạt dào được dung hòa bởi tất cả các giác quan. Em bé có thể cảm nhận được hơi ấm của qua vòng tay của mẹ.

Ngoài ra, nó còn giúp cho em bé tránh hạ thân nhiệt, suy hô hấp, trẻ nhận thêm được một lượng máu từ mẹ truyền sang, tăng thêm lượng sắt cho trẻ (~75mg Fe/kg), cung cấp sắt dự trữ trong 6-8 tháng, trẻ ít bị thiếu máu, giúp bé bú mẹ thuận lợi hơn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn.

Theo chị Quỳnh Châu, nhờ kỹ thuật này mà bé không phải sử dụng sữa ngoài nữa. Dạ dày của các bé rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái người lớn, nên khi chào đời bé chỉ cần vài giọt sữa non là đủ, không cần phải cho ăn sữa ngoài. Nhiều gia đình sợ con đói nên cho sử dụng thêm sữa ngoài, điều này hoàn toàn không tốt cho trẻ vì những tháng sơ sinh chỉ cần chút sữa mẹ cũng đủ cho bé tăng trưởng.

Theo chị Châu, phương pháp da kề da đã được nghiên cứu không chỉ tốt cho trẻ mà còn giúp người mẹ nhanh hồi phục sau ca vượt cạn, tránh băng huyết sau sinh. Việc nuôi con bằng sữa mẹ thuận lợi hơn, không bị tắc tia sữa, tiết kiệm chi phí, kéo dài thời gian vô kinh.
Phương Thuý

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !