Cho con học chữ trước khi vào lớp 1: Nên hay không?

“Việc cho con học chữ và số 1 cách thuần thục trước khi vào lớp 1 chúng ta sẽ vô tình làm thui chột đi sự sáng tạo của con”, cô Nguyễn Minh Anh (Giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội) cho hay.

Mùa tựu trường sắp đến, câu chuyện nên hay không nên cho con học chữ và học số trước khi vào lớp 1 vẫn làm nóng dư luận những ngày qua.

Vậy nên hay không nên cho trẻ học chữ và số trước khi vào lớp 1? Liên quan đến vấn đề này, chị Hoàng Minh Anh (Tây Hồ, Hà Nội) cho hay: “Mấy năm gần đây, phụ huynh luôn có xu hướng cho con đi học thêm ở các trung tâm, tìm tới những thầy cô nổi tiếng về luyện chữ.

Tôi thấy đó cũng là một xu hướng hợp lý. Với lượng kiến thức nhiều như bây giờ, không cho con đi học trước, đến khi học chính thức con mình sẽ trở nên “lạc đàn”, chậm chạp trong lớp. Từ đó sẽ nảy sinh tâm lý tự ti của con.

Thực ra, bản thân tôi là một người mẹ, tôi hiểu rằng không ai muốn ép con mình phải học sớm mà muốn dành cho chúng thời gian tìm hiểu thế giới xung quanh. Thế nhưng, rất nhiều đồng nghiệp ở cơ quan tôi than rằng nhìn sách các cháu học lớp 1 mà hoảng về lượng kiến thức.

Trong khi đó, lớp nào cũng 40 – 50 cháu, chương trình học nặng như thế, các giáo viên làm sao có thời gian hướng dẫn cho từng cháu. Nếu không được hướng dẫn tỉ mỉ liệu các cháu không học thì có theo được chương trình? Đó là lí do, hiện giờ chưa đến thời gian tựu trường nhưng con gái tôi đã đi học chữ 2 tháng trước”.

Cùng quan điểm trên, một phụ huynh khác ở Trương Định (Hà Nội) cho hay: “Trước đây, tôi cũng có suy nghĩ, không cho con học chữ và số trước khi vào lớp 1, cùng lắm là tôi mua các cuốn sách tập tô và vẽ cho con để con thoải mái vui chơi.

Thế nhưng, khi dò hỏi và có nguyện vọng cho con vào trường Tiểu học gần nhà thì được biết, mỗi lớp có khoảng 40-45 học sinh. Lúc ấy tôi mới thực sự tá hỏa, không biết với số học sinh đông thế thì giáo viên dạy chữ và số cho các con bằng cách nào.

Đó là chưa kể, các con lớp 1 còn quen chơi, chưa có ý thức tự học và ý thức kỷ luật ở lớp. Việc các cô dẹp trật tự và yêu cầu các con ngồi yên còn là việc khó chứ nói gì đến dạy số và chữ?

Trong khi đó, tham khảo các mẹ có con vào lớp 1, mẹ nào cũng nói đã cho con đi học tiếng Anh, học Toán, học tiếng Việt, có những bạn chưa vào lớp 1 mà đã đọc viết vanh vách.

Lúc bấy giờ tôi thực sự hoang mang với tình trạng của con mình. Vì thế, dù không muốn tôi vẫn phải tìm lớp học số và học chữ cho con với hi vọng khi vào lớp 1 con không bị bỏ lại phía sau ngay từ những buổi học đầu tiên.

Tôi có thể khẳng định, nếu mẹ nào có con chuẩn bị vào lớp 1 mà ko cho con học trước đảm bảo con các bạn sẽ bị bỏ lại phía sau”.

Liên quan đến việc nên hay không nên cho con học chữ trước khi vào lớp 1, cô Nguyễn Minh Anh (Giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội) cho hay: “Việc cho con học chữ và số 1 cách thuần thục trước khi vào lớp 1 chúng ta sẽ vô tình làm thui chột đi sự sáng tạo của con.  Chính phụ huynh đã vô tình tạo áp lực lên các con trước khi vào lớp 1.

Ở mầm non, các con đã được làm quen với các con số và các chữ. Nếu có thể, chỉ nên cho các con học lớp tiền lớp 1 để rèn luyện cho các con tính tự giác và tính kỷ luật và sự nề nếp trong cách sinh hoạt để trẻ có thể hòa nhập tốt khi bước vào lớp 1.

Quan trọng là bố mẹ kích thích được sự sáng tạo, sự hứng thú và khả năng quan sát của trẻ với thế giới xung quanh. Làm sao để trẻ nhìn thấy gì cũng hoài nghi và thắc mắc, từ đó trẻ sẽ biết cách đi tìm câu trả lời để thỏa mãn sự tò mò của mình. Đó là cha mẹ đã thành công rồi.

Đừng nên cho trẻ học thuộc các phép tính, các con số hay các câu chuyện quá sớm, điều đó dễ nảy sinh tâm lý chán học. Đó là lí do rất nhiều trẻ cứ nhắc đến đi học là “khóc thét””.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !