Chiếm đoạt được bọc tiền lại "đem dâng" người lạ!
Tại phiên tòa, người mẹ khốn khổ không còn nước mắt để khóc, bởi bà đã khóc quá nhiều, khóc vì thương cho tương lai của đứa con tội nghiệp và cũng vì thương cho chính bản thân mình, khi ở cái tuổi gần đất xa trời mà phải gồng gánh trên vai món nợ hàng tỷ đồng …
![]() |
Ảnh minh họa |
Tạ Quang Minh sinh ngày 26/8/1975 ở xã Hợp Thịnh, Tam Dương là nhân viên lái xe ô tô thuê cho Công ty Cổ phần Công nghệ Đồng Tâm ở Ngõ 9, đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Theo như kế hoạch đã thỏa thuận thì ngày 13/9/2006, Tạ Quang Minh đưa anh Phùng Văn Kiệt là Giám đốc và chị Phùng Thị Thanh Nhàn là kế toán của công ty đến Ngân hàng Công thương tỉnh Vĩnh Phúc để vay tiền cho Công ty.
Khoảng 9h cùng ngày 13/9/2006, Minh điều khiển xe ô tô BS 29S-1715 mượn của anh Nguyễn Khắc Tùng (anh họ của Minh) ở phường Hội Hợp đến công ty đón anh Kiệt và chị Nhàn đến Ngân hàng Công thương tỉnh Vĩnh Phúc. Anh Kiệt vào làm các thủ tục vay 553.000.000 đồng.
Sau khi làm xong thủ tục vay, chị Nhàn và anh Minh nhận đủ số tiền 553.000.000 đồng. Nhận tiền xong, Minh cầm túi tiền ra để ở ghế phụ xe ô tô, anh Kiệt và chị Nhàn ngồi ghế sau.
Khi về đến cổng Công ty, anh Kiệt và chị Nhàn xuống xe để mở cổng, Minh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên nên khi anh Kiệt, chị Nhàn vừa xuống xe, Minh tăng ga cho xe chạy, mang theo toàn bộ số tiền.
Sau đó, Minh mang xe về trả cho anh Tùng, rồi cầm túi tiền bắt xe ô tô xuống Hà Nội. Trên đường đi, Minh gọi điện cho anh Tùng thông báo trả xe, sau đó tắt điện thoại.
Xuống Hà Nội, Minh tiếp tục bắt xe ô tô vào Nghệ An. Khi đến Nghệ An, Minh nghỉ ăn cơm ở quán cơm gần bến xe, Minh gặp một người nam giới không biết tên, địa chỉ mời Minh uống rượu, sau đó Minh ngủ luôn tại quán cơm, khi tỉnh dậy không thấy túi tiền, Minh đã bỏ vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê.
Ngày 16/5/2012, Minh bị công an phường Thạnh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh bắt theo quyết định truy nã, sau đó đã giao Minh cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Đại diện của Công ty Cổ phần Công nghệ Đồng Tâm yêu cầu bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 553.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh từ tháng 9/2006 đến tháng 5/2012 là 501.557.000 đồng, tổng số tiền là 1.054.557.000 đồng.
Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Sen (mẹ của bị cáo) đã bồi thường 150.000.000 đồng, số tiền còn lại là 904.557.000 đồng buộc bị cáo tiếp tục phải bồi thường.
Xét tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, bị cáo đã lợi dụng việc chủ quản lý tài sản không thể bảo vệ tài sản của mình để thực hiện hành vi chiếm đoạt một cách công khai, gây mất trật tự trị an, bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy hành vi của bị cáo cần được xử lý nghiêm để đảm bảo tính công bằng của pháp luật.
Áp dụng điểm a, khoản 4, Điểu 137; điểm b, p khoản 1, khoản 2, Điều 46; Điều 47; Điều 42 Bộ luật Hình sự; Điều 76; Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 608 Bộ luật Dân sự xử phạt bị cáo Tạ Quang Minh 8 năm tù giam về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”, đồng thời bồi thường cho Công ty Cổ phần Công nghệ Đồng Tâm 904.557.000 đồng.
Theo Vĩnh Phúc online
