Chém bố con hàng xóm vì mâu thuẫn đất đai
![]() |
Bị cáo Tùng tại tòa phúc thẩm |
Sáng 14/8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Lê Mạnh Tùng, sinh 1983, ở 173 Nguyễn Hữu Cầu, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, về tội Cố ý gây thương tích.
Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Lê Mạnh Sơn (bố đẻ Tùng) và gia đình ông Lương Tiến Vấn, sinh 1947, ở 2/127 Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Đồ Sơn. Vào 20h ngày 29-5-2013, con trai ông Vấn là Lương Tiến Quân đứng ở khu đất trống giáp phía sau nhà ông Sơn, ném gạch vào nơi ông Sơn đang ăn cơm rồi lên xe máy bỏ chạy ra đường Nguyễn Hữu Cầu. Bức xúc, ông Sơn cùng hai con trai là Lê Mạnh Tùng và Lê Mạnh Dương chạy ra chặn đường Nguyễn Hữu Cầu để tóm Quân. Tuy vậy Quân đã lách qua, tháo chạy về Công viên Đầm Vuông và gọi điện cầu cứu gia đình, sau đó về khu đất của gia đình ở tổ dân phố Cầu Tre.
Sau khi không chặn bắt được Quân, ba bố con ông Sơn về nhà và gọi điện báo CAP Ngọc Xuyên đến giải quyết vụ việc. Ít phút sau, khi lực lượng công an đến và ông Sơn đang trình bày thì Quân lao vào hành hung ông Sơn nhưng cán bộ CAP Ngọc Xuyên đã ngăn chặn. Thấy Quân lao vào bố mình, Lê Mạnh Tùng đã vào phòng ngủ anh trai lấy con dao đâm vào lưng Quân gây thương thích. Lập tức, ông Vấn liền xông tới can ngăn thì bị Tùng đâm vào hạ sườn. Thương tích Tùng gây ra đã khiến Quân bị giảm 12% sức khỏe và ông Vấn bị giảm 71% sức khỏe.
Sau khi gây án, Tùng vào nhà cất dao. Đến ngày 7-6-2013, Tùng bị CAQ Đồ Sơn bắt giữ. Ngày 5-5-2014, HĐXX sơ thẩm TAND quận Đồ Sơn đã tuyên phạt Lê Mạnh Tùng 8 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, buộc Tùng phải bồi thường tổng 113.083.000 đồng cho bố con ông Lương Tiến Vấn.
Tuy nhiên, sau đó bị cáo và gia đình bị hại tiếp tục có đơn kháng cáo lên TAND TP. Bị cáo Tùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức bồi thường với lí do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nạn nhân Quân là người có lỗi trước, gia đình có công với cách mạng… Trái lại, phía bị hại là bố con ông Vấn kháng cáo, cho rằng tòa bỏ lọt tội phạm vì cả ông Lê Mạnh Sơn và Lê Mạnh Dương cũng tham gia đánh Quân; yêu cầu tăng hình phạt (vì cho rằng hành vi đâm ông Vấn của Tùng là hành vi có tính chất côn đồ) và tăng mức bồi thường đối với Tùng.
Sau khi xem xét, HĐXX phúc thẩm đã phán quyết không chấp nhận kháng cáo của hai bên; chỉ chấp nhận tình tiết tăng nặng là hành vi của bị cáo “có tính chất côn đồ” đối với ông Vấn và tình tiết giảm nhẹ là gia đình bị cáo có công với cách mạng với bị cáo Tùng. Do đó, HĐXX quyết định giữ nguyên mức án 8 năm 6 tháng tù đối với Lê Mạnh Tùng về tội Cố ý gây thương tích (theo khoản 3 Điều 104 BLHS) và giữ nguyên mức bồi thường 113.083.000 đồng của bị cáo.
Theo ANHP.VN
