Chấm dứt chuyện "đại gia" xin làm khu du lịch tâm linh trên núi Hải Vân!
Ngày 4/7, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho hay vừa có công văn gửi Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu (Đà Nẵng) yêu cầu kiểm tra, thanh lý hợp đồng giao khoán đất để trồng rừng đối với hộ ông Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về hưu).
Hộ gia đình ông Ngô Văn Quang phải tháo dỡ khu biệt phủ trị giá cả trăm tỉ đồng... |
Theo đó, năm 1997, Ban quản lý Rừng đặc dụng Nam Hải Vân có hợp đồng giao khoán 3ha đất trồng rừng ở khu vực đồi Chim Chim cho hộ gia đình ông Phan Như Thạch. Tháng 11/2000, gia đình ông Phan Như Thạch được giao thêm gần 2.000 m2 đất lâm nghiệp ở khu tập thể đội trồng rừng Hải Vân với mục đích trồng rừng phát triển kinh tế.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng, hộ gia đình ông Phan Như Thạch đã vi phạm về quyền và nghĩa vụ của bên nhận khoán, cụ thể là đã xây dựng trái phép khu biệt thự trên phần đất không được phép xây dựng, bị Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cùng chính quyền địa phương lập biên bản đình chỉ và UBND quận Liên Chiểu xử phạt vi phạm hành chính tại các quyết định số 705, 707 ngày 4/2/2015. Chấp hành quyết định xử phạt, ông Phan Như Thạch đã tháo dỡ khu biệt thự này!
Đáng nói là hộ gia đình ông Phan Như Thạch còn chuyển nhượng 1,5ha đất rừng ở khu vực đồi Chim Chim cho ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty TNHH Khai thác vàng Phước Minh, Quảng Nam). Hộ ông Ngô Văn Quang cũng đã xây dựng khu biệt phủ trên phần đất này. Sau khi bị UBND quận Liên Chiểu ra quyết định xử phạt hành chính hồi tháng 2/2015, ông Quang đã tháo dỡ ngôi nhà đúc 15m2 trên phần đất không được phép xây dựng.
Riêng 5 nhà rường gỗ, 01 nhà mái tôn, tường tôn, 05 nhà tường xây mái đúc, 07 nhà tường xây mái ngói, ao cá 600m2, tường rào cao 1,8m – 2,5m, dài 450m, 6 cổng ngõ, 3 chòi tượng, nhiều kè bê tông đá, thang cấp đá và nhiều hạng mục phụ khác trên khu đất 1.411m2 (tại khu vực đồi Chim Chim) thì ông Ngô Văn Quang có đơn xin giữ lại làm khu du lịch sinh thái, tâm linh.
Ông Trần Văn Lương cho hay, Nghị định 01/CP của Chính Phủ quy định người được giao khoán đất lâm nghiệp chỉ được sử dụng vào mục đích trồng rừng phát triển kinh tế, không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. Do vậy, việc hộ ông Phan Như Thạch chuyển nhượng 1,5ha đất lâm nghiệp được giao khoán cho hộ ông Ngô Văn Quang là trái pháp luật.
Từ những vi phạm trên, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng yêu cầu Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu mời bên nhận khoán đến để tiến hành những thủ tục liên quan trong việc thanh lý (hoặc hủy) hợp đồng với bên nhận khoán do vi phạm. Chậm nhất đến ngày 5/7 phải hoàn thành việc thanh lý, thu hồi đất.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hộ gia đình ông Ngô Văn Quang phải tháo dỡ khu biệt phủ trị giá cả trăm tỉ đồng mà ông đang xin giữ lại làm khu du lịch tâm linh để trả lại đất rừng cho Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng.
“Chúng tôi chỉ biết ông Phan Như Thạch và thu hồi lại đất lâm nghiệp đã giao khoán cho ông này, còn ông Thạch lấy đất đó chuyển nhượng cho ông Ngô Văn Quang như thế nào là việc của ông ấy. Việc chuyển nhượng đó không có ai công nhận cả. Làm cái gì cũng phải cho đúng pháp luật chứ!” – ông Trần Văn Lương nói.
Gia đình ông Quang trả lại đất lâm nghiệp do nhận chuyển nhượng trái pháp luật! (Ảnh: HC) |
Liên quan đến vụ việc, Sở NN-PTNT Đà Nẵng cũng có công văn yêu cầu Chi cục Kiểm lâm TP chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu khẩn trương thanh lý hợp đồng giao khoán đối với hộ ông Phan Như Thạch, báo cáo kết quả trước ngày 6/7. Đồng thời ủy quyền cho Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị nội dung và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TP liên quan đến vụ việc trên.