"Cha ném con sơ sinh" trả giá bằng 9 năm tù
Phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi nạn nhân trong vụ án này chính là con của bị cáo, đứa bé vừa tròn 5 ngày tuổi.
![]() |
Bị cáo Bảo và vợ con trước giờ tuyên án. |
Vì rượu
Tối 27-7-2013, sau khi đi uống rượu về, Hoàng Trọng Bảo thấy vợ là chị Hồ Thị Hột (23 tuổi) đang ngồi hơ lửa do mới sinh dậy, còn bé gái sơ sinh 5 ngày tuổi (Hồ Thị Nga) đang cuốn trong khăn đặt trên giường. Lúc này, Bảo định tắt đèn đi ngủ nhưng chị Hột không cho vì có con nhỏ.
Sau đó, Bảo lên giường nằm ngoài cùng với bé Chuột (là con riêng của chị Hột). Vì sợ bé Chuột không nằm do không có mẹ nên Bảo nói với chị Hột để Bảo và bé Chuột qua nằm bên giường của bé gái sơ sinh nhưng chị Hột không đồng ý do sợ đụng cháu bé.
Lúc này, chị Hột nói với Bảo: "Mi bồng đứa bé nhỏ qua bên giường mà ngủ đi". Sau đó, giữa hai vợ chồng cãi nhau. Trong lúc tức giận, chị Hột dỗi rằng "đứa bé đó không phải là con của mi mô" thì Bảo quát tháo "không phải con tau, tau giết!". Vừa dứt lời, Bảo chạy lại giường bồng cháu bé lên rồi ném về phía bếp. Khi chị Hột vội lao đến bế cháu bé lên và kêu cứu thì Bảo tiếp tục giằng co để giành lấy cháu bé.
Nghe tiếng chị Hột kêu cứu, chị Hồ Thị Hàm và bà Kan Hùng - là chị ruột và mẹ của chị Hột chạy vào nhà ngăn cản. Lúc này, chị Hột đưa cháu bé cho chị Hàm bồng chạy trốn thì Bảo tiếp tục đuổi theo để giằng lấy cháu bé nhưng rất may chị Hàm và bà Ka Hùng đuổi theo giữ lại. Cháu Nga được đi cấp cứu ở Bệnh viện H. A Lưới và rất may đã tai qua nạn khỏi.
Mặc dù kết quả giám định thương tích của cháu bé là 1%, nhưng theo CQĐT, hành vi của bị cáo Bảo mang tính chất côn đồ, thực hiện tội phạm đến cùng, thể hiện ở chỗ khi đã ném cháu bé xuống nền xi-măng, chị Hột đến bế và kêu cứu nhưng Bảo vẫn tiếp tục giằng co giành lấy cháu bé để ném rồi sau đó một lần nữa giằng lấy cháu bé.
![]() |
Bị cáo Hoàng Trọng Bảo |
Mong chồng sớm trở về
Chị Hột và Bảo cưới nhau năm 2012 nhưng hai người không đăng ký giấy kết hôn. Chị Hột là người dân tộc Cơ Tu ở H. A Lưới và đã có con riêng trước khi cưới Bảo. Chị Hột làm rẫy, còn Bảo phụ hồ và hoàn cảnh của gia đình hai bên đều rất nghèo khó, trình độ thấp. Đứng trước vành móng ngựa, Bảo đã rất ăn năn, hối hận và cho rằng do hôm đó quá say nên không làm chủ được hành vi.
"Nhiều đêm ở trong nhà lao, bị cáo không ngủ được vì nhớ vợ, thương con. Bị cáo dằn vặt lắm!". Sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mất sớm, Bảo sớm nghỉ học, rồi đi phụ thợ nề cho đến khi lấy vợ. Theo những người hàng xóm của bị cáo, Bảo thường ngày rất chăm chỉ, hiền lành, không bao giờ sống mất lòng người khác...
Từ khi sinh con đến giờ, chị Hột vẫn chưa thể lao động kiếm sống vì không có ai trông giữ con. Những bữa ăn hằng ngày của mẹ con chị đều nhờ vào các chị gái, nhưng gia đình các chị cũng rất khó khăn. Vì vậy, chị rất mong Bảo trở về để lao động kiếm tiền nuôi con.Tại phiên tòa, chị Hột đã có đơn cũng như xin HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo. "Mong chồng sớm được trở về với hai mẹ con!" - chị Hột nước mắt chảy dài. Chị cho biết, từ ngày Bảo bị bắt giam đến giờ đã hơn 9 tháng nhưng chỉ một lần chị bế con vào trại giam thăm nuôi chồng vì do nhà ở xa, không có xe cộ cũng như tiền bạc để đi lại (nhà chị cách trại giam khoảng 30km).
Việc VKSND truy tố Hoàng Trọng Bảo về tội "Giết người", theo Luật sư Đặng Ngọc Khiêm - được TAND tỉnh TT-Huế chỉ định bào chữa đã đề nghị áp dụng pháp luật theo hướng không phạm tội, trả tự do cho bị cáo.
Luật sư Khiêm nói, theo điều 8 BLHS quy định khái niệm tội phạm cần xác định rõ đầy đủ 4 yếu tố cấu thành tội "Giết người": cần phải xem xét quan hệ cha con và công cụ gây án không có dụng cụ gì trong khi bị cáo Bảo có nhiều cơ hội chọn lựa hành vi để tác động nguy hiểm hơn tước đoạt sinh mạng lúc bồng cháu bé trong tay không ai ngăn cản lúc ban đầu chỉ có 2 vợ chồng; thực tế cháu bé chỉ bị sây sát nhẹ, không điều trị gì và nhanh chóng trở lại bình thường sau 4 ngày được xem là mức nguy hiểm không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý theo biện pháp khác theo pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình...
Tuy nhiên, những đề nghị của luật sư không được VKSND tỉnh TT-Huế chấp nhận. Vì vậy, sau khi xem xét, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt Hoàng Trọng Bảo 9 năm tù về tội "Giết người".
Theo Công an Đà Nẵng