Cha cháu bé bị "bảo mẫu" đạp chết: Hãy để pháp luật phân xử
Trao đổi với PV Infonet, anh Đ. Cho biết mới chỉ nghe tin Nhờ có thể bị truy tố tới khung hình phạt cao nhất vào sáng ngày 19/2. “Tôi được bạn bè nói lại chứ tôi không đọc, tôi muốn quên đi chuyện này” – anh Đ. tâm sự.
![]() |
Cha mẹ cháu Đ.N.L. vẫn chưa nguôi nỗi nhớ con |
Khi được hỏi về nguyện vọng của mình, anh Đ. nói: “Mọi việc hãy để pháp luật phân xử, đến bây giờ cháu đã được yên nghỉ”. Cũng theo anh Đ, trong trường hợp tòa án yêu cầu Nhờ bồi thường thiệt hại thì anh “không muốn cầm những đồng tiền đó, nó không mang lại cho con tôi mạng sống, thậm chí nó còn khiến tôi đau đớn hơn”.
4 tháng sau khi sự việc xảy ra, nỗi đau đã nguôi ngoai phần nào nhưng hình bóng cháu L. vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh. “Mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ cùng tuổi chạy nhảy tôi lại thấy con mình trở về, giá như…” anh Đ. bỏ dở câu nói.
Trong khi đó dường như chị H. (mẹ cháu L.) vẫn chưa hết ám ảnh bởi mất mát này. “Lúc đang ngủ H. vẫn thường nói mơ với con, nhiều lúc cô ấy lặng lẽ ngồi một mình như người mất hồn… Đau lắm, thương vợ, thương con… tôi chỉ biết an ủi”, anh Đ. ray rứt.
Trước đó, ngày 18/2 VKSND TP.HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng vụ việc, Hồ Ngọc Nhờ (quê Cần Thơ), nghi can trong vụ sát hại cháu Đỗ N.L. (18 tháng thuổi), Cơ quan kiểm sát truy tố Nhờ về tội “giết người”, với tình tiết tăng nặng là “giết trẻ em” theo điểm c, khoản 1, điều 93, Bộ luật Hình sự.
Với tội danh này Nhờ sẽ đối mặt với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.
Trong khi theo kết luận của Cơ quan điều tra thì Nhờ có độ tuổi từ 20 đến dưới 23 chứ không phải 18 (thời điểm gây án) như khai báo.
Theo cáo trạng, Hồ Ngọc Nhờ có nhận trông cháu Đỗ N.L. (con trai vợ chồng anh Đỗ T.Đ. và chị Võ T.H.) tại phòng trọ của mình. Vào khoảng 8h30' ngày 16/11 khi cháu L. quấy khóc không chịu ăn, Nhờ đã cầm tay chân cháu giơ lên cao để dọa dẫm, tuy nhiên cháu L. đã tuột khỏi tay Nhờ rơi xuống nền nhà.
Không những không dừng lại, Nhờ còn dùng chân đạp lên ngực và bụng cháu L. sau đó bỏ mặc đi ra ngoài. Khi quay lại thấy cháu nằm bất động Nhờ mới hô hoán mọi người đưa cháu đi cấp cứu, tuy nhiên cháu L. đã tử vong sau đó.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu L. bị đa chấn thương, trong đó vùng đầu, mặt, cổ bị tụ máu bầm, khoang màng phổi có máu, phổi bị dập, bầm túi máu vùng đáy tim, ổ bụng có máu tụ…
Tại cơ quan điều tra Nhờ đã khai nhận toàn bộ hành vi trên.