Cậu bé mắc căn bệnh nghìn người có một

Suy giảm miễn dịch có thể khiến cho cơ thể không thể chống đỡ được vi khuẩn và bệnh tật khiến người bệnh liên tiếp mắc các bệnh lý khác nhau, không điều trị kịp thời, tiên lượng sống thấp.
Cậu bé mắc căn bệnh nghìn người có một - ảnh 1

Cháu H. đang điều trị ở bệnh viện.

Không hiểu vì sao bệnh nào cũng lây

Hệ thống miễn dịch của cơ thể là mạng lưới các tế bào và các cơ quan đặc biệt dành cho việc chiến đấu với các vi khuẩn và nhiễm trùng. Một hệ thống miễn dịch thấp có thể là do bẩm sinh hoặc cũng có thể bị gây ra bởi các yếu tố bên ngoài. Và khi một người đã bị suy giảm hệ thống miễn dịch thì cũng là cơ hội cho các nguy cơ mắc các bệnh tật và nhiễm trùng.

Cậu bé 6 tuổi Nguyễn D.H (ở Hải Phòng) đã trở thành bệnh nhân quen thuộc của khoa Miễn dịch-Dị ứng-Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương với chứng bệnh giảm miễn dịch bẩm sinh. Nếu người gặp lần đầu, họ không biết bé mang trong người căn bệnh “nghìn người có một” như thế.

Theo gia đình của bé H, từ lúc 14 tháng H. đã ốm “như cơm bữa”, hết thủy đậu, viêm phổi, viêm mũi họng lại viêm tai giữa. Đỉnh điểm là từ năm 2013 đến nay, bé đã 3 lần nhập viện vì viêm màng não mủ. 

Những căn bệnh đến triền miên khi vừa chữa xong bệnh này, bệnh khác đã đến. Nhiều lần, bố mẹ em lo lắng không hiểu sao con họ lại mắc quá nhiều bệnh như thế.

Khi lên Bệnh viện Nhu trung ương, bác sĩ cho biết cháu bé mắc hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh, một căn bệnh hiếm “nghìn người có một” (tỉ lệ mắc 1/1200 trẻ sinh sống). Bố mẹ của H. đã hoang mang vô cùng. Căn bệnh hiếm gặp này khiến gia đình họ suy sụp hoàn toàn.

Cùng phòng với H. là bé Vũ N.M (6 tuổi, ở Hà Nội), hiện cũng đang dùng các thuốc hỗ trợ để điều trị suy giảm miễn dịch. Cách đây nửa năm, chị Bích, mẹ cháu M, bất ngờ khi các bác sĩ kết luận con mình mắc căn bệnh này.

Kể từ khi phát hiện bệnh, tháng nào chị cũng đưa con đến bệnh viện để truyền chế phẩm miễn dịch và mua thuốc uống. Chị Bích tâm sự: “Trước đây, bé M. mắc rất nhiều bệnh. Người khác mắc bệnh gì là cháu lại lây bệnh đó, gia đình vất vả vô cùng. 

Có tháng, cháu mắc liên tiếp hai bệnh truyền nhiễm, gia đình không hiểu vì sao sức đề kháng của con lại kém thế. Trong khi cân nặng của bé vẫn ổn định. May mắn, từ ngày được dùng thuốc đều đặn, sức khỏe cháu ổn định hơn nhiều”.

So với nhiều trẻ bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh, bé H. và M. chỉ là 2 trường hợp mắc bệnh thể nhẹ, có tiên lượng tốt trong gần 80 bệnh nhi được chẩn đoán mắc suy giảm miễn dịch tại BV Nhi Trung Ương. 

Theo PGS.TS Lê Thị Minh Hương, trưởng khoa Miễn dịch-Dị ứng-Khớp, suy giảm miễn dịch là một bệnh khiếm khuyết về di truyền khiến cơ thể bệnh nhi không có khả năng chống lại tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn. 

Vì vậy, trẻ thường mắc các bệnh nhiễm trùng nặng, dai dẳng hoặc tái phát nhiều đợt. Tùy theo bản chất loại suy giảm miễn dịch, bệnh nhân sẽ mắc những bệnh nhiễm trùng khác nhau.

Suy giảm miễn dịch được chia thành 2 loại: dạng tiên phát bẩm sinh (do gen) và dạng thứ phát do mắc phải (nhiễm HIV, suy dinh dưỡng nặng, dùng thuốc ức chế miễn dịch, xạ trị…). Hiện trên thế giới có hàng chục ngàn bệnh nhân đang phải sống “chung thân” với căn bệnh này. 

Chẩn đoán sớm quyết định tiên lượng bệnh

Bác sĩ Hương cho biết, để điều trị suy giảm miễn dịch bẩm sinh hiện nay chỉ có 2 phương pháp hiệu quả nhất là ghép tủy và truyền chế phẩm miễn dịch. 

Tại nhiều quốc gia trên thế giới như Hà Lan, Hồng Kông, Pháp… trẻ được phát hiện bệnh trước 6 tháng tuổi và tiến hành ghép tủy thì cơ hội khỏi bệnh có thể đạt tới 95%. Trẻ bị bệnh ở thể nhẹ, nếu được truyền chế phẩm miễn dịch đều đặn, vẫn có thể học tập, vui chơi và có cuộc sống bình thường như các bạn.  

Ở Việt Nam, do hiểu biết về căn bệnh này của các gia đình còn hạn chế, việc chẩn đoán sớm gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình thấy con mắc bệnh truyền nhiễm thường xuyên như viêm phổi, viêm não nhưng họ chỉ điều trị bệnh theo một thời gian, thấy con khỏi lại bỏ bẵng. 

Trường hợp bé gái 11 tháng tuổi Tạ L.D. (Hoài Đức, Hà Nội), nhập viện cách đây 1 tháng. D. được gia đình đưa đến khoa trong tình trạng nguy kịch do viêm phổi tái phát nhiều lần, tiêu chảy kéo dài. Các bác sĩ đã tích cực cấp cứu bằng nhiều biện pháp như thở máy, truyền dịch, truyền chế phẩm tăng cường miễn dịch IVIG nhưng bé không đáp ứng với bất kỳ biện pháp can thiệp nào và đã tử vong.  

Các bác sĩ chuyên khoa miễn dịch của Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo chẩn đoán bệnh sớm là yếu tố quan trọng nhất giúp việc điều trị hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh đạt hiệu quả cao. Hãy đưa trẻ đến khám tại cơ sở chuyên khoa ngay khi thấy bé có một trong những dấu hiệu của bệnh lý suy giảm miễn dịch sau đây:  

1. Mắc từ 4 đợt viêm tai trở lên trong vòng 1 năm

2. Mắc từ 2 đợt viêm xoang nặng trở lên trong vòng 1 năm

3. Mắc từ 2 đợt viêm phổi trở lên trong vòng 1 năm

4.Sử dụng kháng sinh trong vòng 2 tháng trở lên nhưng không hiệu quả

5. Trẻ chậm lớn, chậm tăng cân nhiều hơn bình thường

6. Áp xe da hoặc nội tạng tái diễn

7.  Nấm miệng hoặc nấm da dai dẳng.

8. Phải truyền kháng sinh điều trị các bệnh nhiễm trùng

9. Mắc từ 2 đợt nhiễm khuẩn sâu hoặc nhiễm khuẩn huyết trở lên

10. Gia đình có tiền sử suy giảm miễn dịch

Hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ tránh được những kết cục thương tâm, trả lại cho các bé và người thân cuộc sống yên bình. 
Khánh Ngọc

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !