Cặp vợ chồng "lộ" ly hôn giả trước tòa

Vì lý do nào đó, có cặp vợ chồng giả thuận tình ly hôn. Thông thường thuận tình ly hôn rất dễ, nhưng ai đó vì động cơ gian dối mà giả ly hôn là điều khó chấp nhận....

Khi tiếng chuông reo đợt thứ hai, Hội đồng xét xử chúng tôi bước ra để bắt đầu phiên tòa cho một vụ án ly hôn.

Cặp vợ chồng

Ly hôn (tranh minh họa)

Đôi vợ chồng đứng trước tòa còn khá trẻ. Người đẹp trai, kẻ xinh gái, họ đứng lọt thỏm trong gian phòng xử thênh thang để chờ đợi một phán quyết của chúng tôi hòng chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh của họ.

Tôi hỏi nguyên đơn: Lý do chị xin được ly hôn?

Cô gái trả lời:  Vì… chúng tôi bất đồng quan điểm với nhau.

- Bất đồng như thế nào?

Ngần ngừ một lát để tìm câu trả lời, sau đó nguyên đơn trả lời, giọng nhát gừng: Do anh ấy mang tính gia trưởng…

Tôi hỏi: Theo chị, thế nào là gia trưởng đến độ bất đồng quan điểm với nhau?

Chờ mãi vẫn không thấy nguyên đơn, người vợ ấy trả lời nên bị đơn, ông chồng có vẻ sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa tự ý đứng lên trả lời thay cho vợ: Dạ, thưa tòa, cô ấy cho rằng tôi gia trưởng là do tôi thường chê bai cô ấy nấu cơm dở tệ.

Tôi gằn giọng để trấn áp tinh thần bị đơn, ông chồng: Tòa đã có hỏi anh đâu mà anh trả lời. Yêu cầu anh ngồi xuống!

Mãi một lúc sau, nguyên đơn, người vợ mới trả lời: Do anh ấy cứ mỗi lần đi đâu về là tìm đủ lý do để chê trách tôi. Từ chuyện nhà cửa, con cái, đến chuyện cơm nước chậm trễ ạ!

Tôi hỏi bị đơn, người chồng: Có thật là anh có tính gia trưởng đến thế không?

Người chồng: Dạ đúng ạ! Em còn gia trưởng hơn thế nữa nên em đồng ý xin được thuận tình ly hôn với cô ấy.

Làm nghề xét xử, hiếm khi tôi thấy sự kiện đồng thanh tương ứng giữa hai đối thủ nguyên và bị với nhau trước tòa đến như vậy. Tôi hỏi nguyên đơn một câu lẽ ra không nên hỏi: Chị theo tôn giáo nào?

- Dạ, em theo đạo Thiên Chúa ạ!

- Còn chồng của chị?

- Cũng vậy ạ!

- Thế, trước khi chị nộp đơn xin ly hôn ở Tòa, chị có trình bày hoàn cảnh của chị với linh mục không?

Cô gái im lặng quyết định không trả lời, người chồng cũng chết đứng không dám trả treo thay cho vợ để được cùng ly hôn.

Tôi từng nghe các báo cáo hàng năm về những số liệu thống kê, từng hiểu rằng, người theo đạo Thiên Chúa dù gặp bất hạnh trong đời sống vợ chồng thì họ cũng không hề ly hôn vì sự gì Thiên Chúa đã an bài, họ không được phép phân ly, trừ một vài trường hợp họ ly hôn giả để đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhằm mục đích xuất cảnh. Nhưng vợ chồng, con cái vẫn là máu thịt của họ.

Phiên tòa hôm ấy, Hội đồng xét xử chúng tôi nhất trí bác yêu cầu ly hôn của họ... vì nhận rõ dấu hiệu ly hôn giả.

Ly hôn giả được ghi rõ tại Khoản 15 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014, có hiệu lực vào ngày 1/1/2015, như sau: “Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân".


Cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !