Cảnh sát Nga sẽ được trang bị hươu để tuần tra

Lực lượng cảnh sát vùng cực bắc của Nga có thể sẽ được trang bị tuần lộc làm phương tiện để đi tới những vùng khó tiếp cận.
Cảnh sát Nga sẽ được trang bị hươu để tuần tra - ảnh 1

Để bảo đảm an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư địa phương ở đài nguyên, có thể chính quyền sẽ triển khai một loại hình phương tiện mới là xe kéo tuần lộc.

Ý tưởng mua tuần lộc hiện đang được Bộ Nội vụ Nga xem xét để làm phương tiện di chuyển hiệu quả, giúp hạn chế tỷ lệ phạm tội, một nguồn tin nói với tờ Izvestia.

Nguồn tin cũng cho biết: “Tại các phiên họp đã đề cập tới việc tội phạm thường lẩn trốn ở đài nguyên rồi dùng xe tuần lộc kéo để tới những nơi mà cảnh sát không phải lúc nào cũng đuổi theo được. Cũng có nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình áp giải đối tượng tình nghi về các sở cảnh sát”.

Dù lực lượng cảnh sát ở khu tự trị Yamalo-Nenets đã được trang bị xe đi trên tuyết nhưng tuần lộc vẫn chứng tỏ độ tin cậy hơn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, theo lời của nữ phát ngôn viên Bộ Nội vụ tại khu vực Irina Pimkina.

“Tất nhiên chúng tôi cũng có xe đi trên tuyết, nhưng máy móc vẫn chỉ là máy móc. Loại xe này có thể bị hỏng hay mắc kẹt ở đài nguyên, nhưng tuần lộc lại chạy được liên tục. Chúng sẽ rất hữu ích khi đưa các sĩ quan cảnh sát địa phương tới các khu vực quanh các vùng hẻo lánh. Ngoài làm nhiệm vụ của cảnh sát, các sĩ quan của chúng tôi còn giúp người dân chuyển bệnh nhân tới các nơi khác”.

Trước tuần lộc, Nga cũng đã hợp pháp hóa các phương tiện động vật khác như lạc đà hay la. Tuy nhiên, với khu vực tự trị Yamalo-Nenets thì việc này lại là lần đầu tiên.

Một khi đã được đưa vào sử dụng, theo quy định cơ bản, “cảnh sát tuần lộc” sẽ được cấp 0,5 kg yến mạch và 1 kg cỏ mỗi ngày, thêm vào đó là hạt lúa mạch đen trộn với bột mỳ và 6 kg địa y.

Bộ Quốc phòng Nga đã có kinh nghiệm trong việc áp dụng các phương tiện độc đáo này: hiện ở các lữ đoàn đặc nhiệm vùng núi có khoảng 150 con lừa và la.

Khi tuần lộc trở thành một phần của lực lượng cảnh sát, Nga sẽ có điểm chung với nước láng giếng Phần Lan - dùng tuần lộc làm phương tiện để đi đến các khu rừng ở Lapland (vùng cực bắc của châu Âu).

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Huỳnh Linh (lược dịch)

Di tích đặc biệt Tháp Bà Ponagar, điểm đến hút khách

Không chỉ là nơi linh thiêng, Tháp Bà Ponagar còn là điểm thu hút du khách du lịch trong và ngoài nước bởi kiến trúc độc đáo cùng các điệu múa truyền thống của người Chăm.

Bánh tôm hồ Tây - Món ăn nức tiếng của Hà Nội 'gây thương nhớ' cho du khách quốc tế

Đến với Thủ đô Hà Nội, du khách nước ngoài không chỉ thích thú với các địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn nhớ mãi món ăn, đặc sản nức tiếng bất cứ ai cũng đã từng thưởng thức, đó chính là bánh tôm hồ Tây.

Du lịch Đà Nẵng: Khám phá Bà Nà về đêm chỉ từ 500.000 đồng

Từ tháng 10/2024, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) áp dụng chính sách giá combo “Ba Na By Night” linh hoạt theo từng khung giờ lên cáp treo.

Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến đi du lịch tại Fansipan, Sa Pa - nơi nắng vàng như rót mật, khí hậu mát lạnh, ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng và tưng bừng các lễ hội.

Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’

Được kỳ vọng là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, Hà Nam là nơi-phải-đến dành cho những ai yêu thích khám phá các lớp trầm tích văn hoá bản địa.

Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31

Hà Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương, tại 2 hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á”.

Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời

Tháng 8, đồi hoa tím trải rộng hơn 15.000m2 tại Sun World Fansipan Legend rực rỡ khoe sắc, làm đẹp cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của dãy núi cao nhất Việt Nam.

Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm

Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.

Bí ẩn 3 ngôi mộ trong hang đá ở Ninh Bình, thi hài được chôn trong tư thế nằm co

Cửa động rộng khoảng 10m, cao khoảng 20m. Trong động có nhiều nhũ đá, khi gõ vào phát ra những âm thanh như tiếng cồng, tiếng chiêng của người Mường.

Đi làm căn cước, chàng trai Phú Yên khiến cả phòng 'bừng tỉnh' vì cái tên lạ

Đi làm căn cước, chàng trai Phú Yên gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười vì sở hữu cái tên quá độc lạ, Lưu Kim Jin Đông.

Đang cập nhật dữ liệu !