Căng thẳng nghề “dẫn phạm”
Việc làm này đòi hỏi sự gan dạ, tỉnh táo của lực lượng thi hành án hình sự (THAHS) và hỗ trợ tư pháp (HTTP) .
![]() |
Công an TP Bắc Giang trích dẫn đối tượng cướp tài sản Nguyễn Trung Tình phục vụ công tác điều tra. |
Rủi ro trên những cung đường
Không trực tiếp đấu tranh bắt giữ nhưng việc dẫn giải, di chuyển tội phạm luôn tiềm ẩn rủi ro. Sau khi gây án, nhiều đối tượng phạm tội nhận thức được hậu quả và sự trừng phạt của pháp luật nên thường manh động, bất cần, nảy sinh ý định bỏ trốn hoặc gây cản trở công tác áp giải.
Trung tá Trần Hữu Quyền, Đội trưởng Đội HTTP và Quản lý kho vật chứng, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP (PC81-Công an tỉnh) chia sẻ: “Trong nhiều năm công tác, tôi nhớ nhất là lần dẫn giải Lý Nguyễn Chung (kẻ gây ra vụ giết người hơn 10 năm trước tại xã Nghĩa Trung, Việt Yên-PV) từ tỉnh Đắc Lắk về Bắc Giang. Để giữ an toàn tuyệt đối, lực lượng THAHS và HTTP xây dựng kế hoạch cụ thể, vẽ sơ đồ di chuyển, xác định những “điểm nóng” trong suốt hành trình. Việc di lý diễn ra bí mật. Suốt ba ngày, ba đêm, tổ công tác thay phiên nhau túc trực, canh giữ”.
Áp giải một tên tội phạm đã khó, có những vụ án nhiều đối tượng tham gia, nỗi vất vả nhân lên bội phần. Nghiêm Xuân Tuấn (SN 1978) ở xã Ngọc Vân (Tân Yên), nguyên cán bộ của Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) cầm đầu một nhóm đối tượng gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản tại huyện Hiệp Hòa. Ngày 18-9-2014, khi dẫn giải đối tượng và đồng bọn từ Trại Tạm giam Công an tỉnh đến Trại Tạm giam quân đội T82 thuộc Khu vực 1 (Bộ Quốc phòng), lực lượng chức năng gặp nhiều trở ngại.
Ngay từ cổng Trại Tạm giam, “đàn em” và người nhà của Tuấn tập trung đi theo xe chuyên dụng và có biểu hiện gây rối, cản trở việc dẫn giải. Trước tình hình đó, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với cơ quan điều tra hình sự quân đội trang bị vũ khí, phương tiện bảo vệ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa những hành vi cản trở, bàn giao đối tượng an toàn.
Quá trình dẫn giải, có những tên giả vờ bị bệnh, ốm đau để tìm cơ hội tẩu thoát. Cách đây không lâu, một phạm nhân thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh đã lợi dụng đi chữa bệnh để chạy trốn khiến lực lượng chức năng mất nhiều thời gian truy bắt. Vào năm 2010, hai tên tội phạm được Công an TP Bắc Giang dẫn giải cùng lên kế hoạch bỏ trốn. Khi đưa về Trại Tạm giam, cửa xe vừa mở, cả hai bỏ chạy nhưng ngay sau đó đã bị bắt giữ.
Bảo đảm chặt chẽ, an toàn
So với các địa phương khác, TP Bắc Giang là địa bàn có nhiều đối tượng phạm tội nhất tỉnh. Có những ngày Đội bảo vệ tòa (Công an TP) dẫn giải hàng chục bị can, bị cáo. Tuy nhiên, phương tiện, vũ khí trang bị cho lực lượng này chưa đáp ứng yêu cầu. Thiếu tá Hoàng Lê Sơn, Đội trưởng Đội THAHS và HTTP (Công an TP) cho biết: Hiện đội có 24 cán bộ, chiến sĩ trong đó có một nửa là chiến sĩ nghĩa vụ, chỉ có 5 đồng chí được đào tạo đúng chuyên ngành. Vì vậy, đội thường xuyên phải xin hỗ trợ từ các đội nghiệp vụ hoặc công an phường, xã. Tại công an các huyện khác cũng có tình trạng tương tự.
Tuy nhiên, với tinh thần dũng cảm, gan dạ, nêu cao ý chí vượt qua khó khăn, nhiều năm qua, lực lượng THAHS và HTTP trong tỉnh đã hoàn thành tốt công tác dẫn giải tội phạm. Trung bình mỗi năm tổ chức bảo vệ, trích xuất, dẫn giải an toàn hàng nghìn lượt bị can, bị cáo phục vụ công tác điều tra, xét xử. Để nâng cao hiệu quả công tác, Công an tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn nâng cao trình độ nghiệp vụ…
Quá trình công tác, các cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao cảnh giác, theo sát hành vi, hoạt động của các đối tượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tá Bùi Huy Nam, Phó trưởng Công an huyện Lạng Giang chia sẻ: “Trước mỗi phiên tòa, đơn vị có kế hoạch bảo vệ, dẫn giải chi tiết, nhất là những vụ án xét xử lưu động. Công tác chuẩn bị luôn được kiểm tra kỹ lưỡng. Phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong tổ công tác. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục tội phạm cũng được các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên quan tâm. Chính vì vậy, việc dẫn giải, trích xuất, bảo vệ phiên tòa trên địa bàn huyện diễn ra an toàn”.
Ngọc Anh/Báo Bắc Giang