Cần tăng cường truyền thông về chăm sóc người cao tuổi
Cần tăng cường truyền thông về chăm sóc người cao tuổi
Ngày 12/7, đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam do ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ TT&TT làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Đồng Nai về tình hình chăm lo đời sống người cao tuổi trên địa bàn. Qua khảo sát, hầu hết các xã, phường đều thiếu kinh phí chăm lo cho người cao tuổi.
Thứ trưởng Trần Đức Lai làm việc với phường Xuân Bình về công tác chăm lo người cao tuổi |
Trăm bề thiếu thốn
Hai cơ sở làm việc trực tiếp với đoàn công tác trong ngày 12/7 là phường Xuân Bình và xã Bảo Quang, thuộc thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Bình cho biết, toàn phường có 750 người cao tuổi. Hiện có 154 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được hưởng mức trợ cấp 240.000 đồng/tháng. 100% người cao tuổi trên 80 tuổi và khuyết tật được nhận thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, trạm y tế còn cố gắng tổ chức khám chữa bệnh định kỳ tại trạm và khám bệnh tại nhà cho các cụ không có điều kiện đến cơ sở y tế.
Về sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của người cao tuổi, hiện phường có một câu lạc bộ văn nghệ, một câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh - sức khỏe ngoài trời, một câu lạc bộ cầu lông, một câu lạc bộ cờ tướng và 6 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.
Bà Nguyễn Thị Thanh Đào, Trưởng ban đại diện người cao tuổi thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết, cái khó nhất trong hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn là kinh phí. Để làm tốt công tác chăm lo đời sống người cao tuổi thì trước hết phải phổ biến Luật người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn cho chính các cán bộ thực thi và người cao tuổi nắm rõ. Nhưng thị xã Long Khánh lại thiếu kinh phí để tổ chức các lớp học.
Chi phí khám chữa bệnh, tặng quà, phát thuốc, tổ chức thi đua, văn nghệ, thể dục thể thao... cho người cao tuổi đều từ nguồn vận động mạnh thường quân đóng góp. Riêng Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi đã mấy năm nay làm việc mà không được nhận bất kỳ phụ cấp nào. Trong năm vừa rồi, mức thu nhập của Phó Chủ tịch đã được nâng lên 1,05 triệu đồng/tháng để khuyến khích hoạt động nhưng nhìn chung con số này là quá thấp để họ gắn bó với công tác chăm lo cho người lao động.
Xã Bảo Quang là một xã khó khăn của tỉnh Đồng Nai. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng đang thiếu kinh phí trầm trọng. Ông Nguyễn Ít, Chủ tịch xã cho biết, trên toàn xã có 735 người cao tuổi, trong khi đó, kinh phí đầu tư cho hoạt động của Hội người cao tuổi mỗi năm chỉ có 4,3 triệu đồng.
Khám chữa bệnh cho người cao tuổi ở nhiều xã, phường đều lệ thuộc vào hỗ trợ của mạnh thường quân |
Do kinh phí đầu tư còn eo hẹp nên các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ dưỡng sinh, tham gia các hội thi, hội diễn của người cao tuổi chưa thường xuyên. Tổ chức khám sức khỏe tại trạm y tế còn hạn chế, không thể tiến hành thường xuyên. Hiện số người cao tuổi trên địa bàn được cấp thẻ bảo hiểm y tế là 536 cụ, đạt tỷ lệ 71,9% so với người cao tuổi trên địa bàn.
Cần tăng thêm chi phí hoạt động
Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, cả hai đơn vị cơ sở đều kiến nghị, cần tăng thêm chi phí hoạt động cho Hội người cao tuổi và hỗ trợ phụ cấp cho Chi hội trưởng các ấp, có định suất phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã để động viên họ làm việc tốt hơn.
Tuy nhiên, theo bà Lê Minh Giang, Phụ trách Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, để cấp kinh phí hoạt động, phải căn cứ vào chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2012 - 2020. Các cơ sở nên xây dựng và trình kế hoạch hằng năm để được xét duyệt. Về trợ cấp cho các cán bộ, do ngân sách Nhà nước có hạn nên tại một số địa phương như tỉnh Bình Dương chẳng hạn, đều tự trích ngân sách của tỉnh để hỗ trợ cho các cán bộ.
Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Trần Đức Lai cho biết, trong năm 2012, Nhà nước sẽ tiếp tục ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về chăm sóc người cao tuổi, tiến tới xây dựng chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi. Mục đích của đoàn công tác lần này là đến từng cơ sở, nơi triển khai thực hiện luật quy định về chăm sóc người cao tuổi để ghi nhận những khó khăn, thuận lợi, những kiến nghị từ cơ sở lên trung ương để hoạt động chăm lo cho đời sống người cao tuổi được tốt hơn, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội.
Thứ trưởng yêu cầu các địa phương phải tuyên truyền Luật người cao tuổi cho mọi thành phần trong xã hội biết để thực hiện và hỗ trợ thực hiện. Phải tăng cường hơn nữa truyền thông đại chúng thông qua báo đài, giới thiệu về cơ chế chính sách cho người cao tuổi, gương người cao tuổi... Xác định, chăm sóc người cao tuổi là trách nhiệm của tất cả người dân.
Duy Nguyên