Các nhà khoa học Anh bị nghi chuyển giao công nghệ quân sự cho Trung Quốc

Times trích dẫn các nguồn tin cho biết, các nhà chức trách Anh đang điều tra gần 200 nhà khoa học vì nghi ngờ rằng họ có thể đã vô tình chuyển giao công nghệ quân sự cho chính phủ Trung Quốc.

Theo đó, các nhà khoa học bị nghi ngờ vi phạm luật xuất khẩu nghiêm ngặt nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển dữ liệu của các nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ quân sự tiên tiến cho Trung Quốc, bao gồm cả những nội dung liên quan đến máy bay, thiết kế tên lửa và vũ khí.

{keywords}
Các nhà khoa học ở Anh bị nghi chuyển giao công nghệ quân sự cho Trung Quốc. (Ảnh: RIA)

Nhiều nhân viên đang bị điều tra bị nghi ngờ vô tình vi phạm pháp luật do giao dịch thương mại với các công ty Trung Quốc. Theo các nguồn tin, chính phủ Anh đang chuẩn bị gửi thông báo tới các nhà khoa học đang làm việc tại hơn 10 trường đại học tại nước này.

“Trong tương lai gần, chúng ta có thể thấy hàng chục nhà khoa học hầu tòa. Nếu ít nhất 10% trong số các vụ án bị truy tố, khoảng 20 nhà khoa học sẽ phải vào tù vì đã giúp người Trung Quốc tạo ra siêu vũ khí”, nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, nguồn tin lưu ý rằng, các nhà xuất khẩu sản phẩm quân sự và những người liên quan đến việc chuyển giao công nghệ quân sự được quy định trong Luật kiểm soát xuất khẩu năm 2008 yêu cầu phải có giấy phép xuất khẩu hoặc chuyển giao công nghệ từ Vương quốc Anh. Theo công bố, những người vi phạm luật này có thể phải đối mặt với án tù 10 năm.

Trước đó, Đại học Manchester đã hủy bỏ thỏa thuận với Công ty Công nghệ Điện tử Trung Quốc sau khi nhận được cảnh báo từ chính phủ rằng công ty này cung cấp những nền tảng và ứng dụng công nghệ cho lực lượng an ninh Trung Quốc để giám sát người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ thiểu số ở khu tự trị Tân Cương.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh, ông Tom Tugendhat cảnh báo nước này đang mắc sai lầm khi các trường đại học quá cởi mở, có nguy cơ bàn giao những bí mật công nghệ tiên tiến cho nước ngoài.

Chính phủ Anh mở cuộc điều tra các trường đại học sau khi tổ chức nghiên cứu Henry Jackson Society công bố báo cáo hồi tháng 10/2020, chỉ trích chính phủ đã không truy cứu trách nhiệm những học giả vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu.

Đồng thời, theo một báo cáo của tổ chức Civitas của Anh cũng đã phơi bày mức độ hợp tác đáng kinh ngạc đang diễn ra giữa các đại học Anh với những cơ sở nghiên cứu Trung Quốc có mối liên hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc.

Civitas cho biết, 14 trong số 24 đại học hàng đầu ở Anh có mối quan hệ với những công ty vũ khí và trung tâm nghiên cứu Trung Quốc liên quan đến chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ quân sự tương lai.

Civitas cũng cảnh báo những nghiên cứu của các trường đại học Anh có nguy rơi vào tay Bắc Kinh, giúp Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự và giành ưu thế trong chương trình phát triển tên lửa siêu thanh, hệ thống gây nhiễu radar, robot, tàu vũ trụ và máy bay tàng hình.

Tiết lộ kịch bản Mỹ liên minh với Nga để ‘đồi đầu’ Trung Quốc

Tiết lộ kịch bản Mỹ liên minh với Nga để ‘đồi đầu’ Trung Quốc

Theo nhà báo người Nga Ivan Yakovina, nếu Trung Quốc giành được quyền kiểm soát Nga, phương Tây sẽ phải đối mặt với những khó khăn to lớn trong thế kỷ 21.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !