Cả gia đình bị sốt xuất huyết: Không hiểu nguyên nhân vì sao

Theo Cục Y tế dự phòng từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận 112 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết với những trường hợp mắc đơn lẻ, rải rác. Đến giữa tháng 7 đã ghi nhận chùm bệnh sốt xuất huyết.

Cả gia đình bị sốt xuất huyết: Không hiểu nguyên nhân vì sao - ảnh 1

Sốt xuất huyết không nên tự điều trị.

Cả gia đình bị sốt xuất huyết

Tất cả các thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đều bị sốt xuất huyết. Bà Ngọc cho biết khi mọi người trong gia đình bị sốt, bà nghĩ sốt thông thường nên chỉ điều trị ở nhà và uống thuốc. 

Tuy nhiên, khi chồng bà Ngọc xuất hiện triệu chứng chảy máu chân răng, lúc này cả gia đình hoảng hốt đi kiểm tra thì tất cả đều dương tính với sốt xuất huyết.

Khu vực nhà bà Ngọc đã được phun diệt muỗi. Bà Ngọc cho biết "Cả gia đình không biết vì sao bị sốt xuất huyết. Đến nay, các thành viên trong nhà đã bình phục dần nhưng tôi vẫn lo lắng. Người bị giảm tiểu cầu nhiều nhất là ông xã tôi vẫn đang phải điều trị cho khỏi bệnh".

Trường hợp gia đình bà Bùi Thị Thêm trú tại Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội cũng tương tự. Bà Thêm bị sốt từ nhiều ngày. Da khô và miệng đắng không ăn uống được gì. Bà Thêm cho biết không chỉ sốt, bà còn đau nhức khắp cở thể, các khớp xương nhức mỏi. 

Bà ra Bệnh viện Tràng An khám bác sĩ cho biết bị sốt xuất huyết và khuyên bà nên vào Bệnh viện Xanh Pôn điều trị sốt xuất huyết, tránh lây nhiễm cho cả nhà. Đến nay, sau nhiều ngày truyền dịch, tiểu cầu của bà Thêm đang tăng dần.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội thời gian từ 30/6/2014 đến 17/7/2014 đã ghi nhận chùm ca bệnh sốt xuất huyết gồm 8 bệnh nhân tại phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã khẩn trương tổ chức triển khai điều tra xác minh dịch và triển khai triệt để các biện pháp xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế như phun hóa chất diệt muỗi, tuyên truyền vận động người dân vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy/lăng quăng, loại bỏ, lật úp tất cả các vật dụng chứa nước không cần thiết. Sau khi triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, hiện nay đã không phát hiện ca bệnh mới trên địa bàn.

Tính từ đầu năm 2014  đến nay, Hà Nội ghi nhận 112 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết với những trường hợp mắc đơn lẻ, rải rác tại các xã/phường của các quận/huyện và không phát sinh ổ dịch và số mắc hiện thấp hơn khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2013.

Hãy dành 10 phút chống dịch một tuần

Bệnh sốt xuất huyết là căn bệnh do muỗi truyền, có khả năng lan rộng nhanh và đe dọa tính mạng con người. Trên thế giới, bệnh sốt xuất huyết lưu hành trên 100 quốc gia ở các vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới. 

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, có khoảng 3 tỷ người sống tại các vùng có bệnh sốt xuất huyết lưu hành với 50-100 triệu ca mắc hàng năm. Khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Hằng năm, ở Việt Nam ghi nhận khoảng 100.000 trường hợp mắc. Riêng năm 2014, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 12.868 trường hợp, số trường hợp mắc sốt xuất huyết giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2013.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp nhằm xử lý triệt để ổ dịch, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài. 

Cụ thể Sở Y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Tổ chức phun hóa chất diện rộng tại khu vực đang có ổ dịch và các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tham mưu các cấp chính quyền để huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng người dân tích cực phối hợp với ngành y tế tiếp tục duy trì hoạt động diệt lăng quăng/ bọ gậy hàng tuần tại các khu vực có nguy cơ xảy dịch cao, 2 tuần/1 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi/bọ gậy cao và 1 tháng/1 lần với các khu vực còn lại. 

Đảm bảo xử lý triệt để các ổ bọ gậy nguồn tại các hộ gia đình, tại các dụng cụ phế thải và ổ bọ gậy nguồn tại các ổ đọng nước không phải nước sinh hoạt tại các công, nông trường, xí nghiệp, đặc biệt tại các công trình xây dựng. 

Tăng cường truyền thông về phòng, chống sốt xuất huyết, đảm bảo các thông tin khuyến cáo của Bộ Y tế về biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết được truyền tải đến tận hộ gia đình.Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các điểm, khu vực có nguy cơ bùng phát dịch.

Ông Trần Đắc Phu -  Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết bệnh sốt xuất huyết chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy và phòng muỗi đốt. Đậy kín các dụng cụ chứa nước để muỗi không đẻ trứng. 

Hàng tuần người dân dành 10 phút để kiểm tra và diệt lăng quăng/ bọ gậy bằng cách thả cá vào các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn.

Loại bỏ các các vật liệu phế thải, các hốc tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.
Khánh Ngọc

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !