BV 103 xin lỗi bệnh nhân ung thư phải nộp 1,5 triệu đồng cho bảo kê

Thông tin từ một phóng sự truyền hình về nỗi sợ hãi của bệnh nhân khi vào BV 103 đều phải nộp tiền cho những “cò” bãi xe vì họ đã phải đóng bảo kê hàng trăm triệu đồng cho bệnh viện, BV 103 đã chính thức lên tiếng xin lỗi bệnh nhân về việc này.

Bệnh nhân ung thư không được lên xe cứu thương để về nhà


Mới đây theo phóng sự truyền hình về nỗi sợ hãi của bệnh nhân khi vào Bệnh viện 103 đều phải nộp tiền cho những “cò” bãi xe vì họ đã phải đóng bảo kê hàng trăm triệu đồng cho bệnh viện.

Theo phản ánh của lái xe gia đình người bệnh gọi điện vào đón bệnh nhân nhưng khi vào viện thì bị một thanh niên chặn xe “xin tiền” phải nộp tiền mới được đưa bệnh nhân ra khỏi bệnh viện.
Người bệnh ung thư giao đoạn cuối bệnh viện trả về không được đưa lên xe phải nằm chờ dưới cái nắng gắt của Hà Nội. Nhưng người thanh niên này vẫn đòi có 1,5 triệu đồng, nếu không sẽ không cho bệnh nhân về.

Dù gia đình bệnh nhân cầu xin, lái xe cứu thương cũng không có tiền để “nộp” tiền bến bãi, người thanh niên này chỉ giảm giá 500 nghìn đồng và khẳng định nếu không đưa tiền sẽ không có bệnh nhân nào được lên xe cứu thương ra khỏi bệnh viện. Bởi anh ta đã phải đầu tư mua bến, với chi phí 100 triệu đồng/tháng.

Người nhà bệnh nhân không muốn gây rắc rối nhưng vẫn không có tiền để nộp cho bảo kê bệnh viện do điều trị bệnh nhân lâu ngày kinh tế đã quyệt quệ.

Bất chấp lời đe dọa tài xế đánh liều đưa bệnh nhân lên xe và đã bị người thanh niên này hành hung, dằn mặt “tha cho một lần, lần sau cạch mặt” và tung cú đấm vào tài xế xe cứu thương.

Liên quan đến sự việc này, chiều 15/8, Thiếu tướng Trần Viết Tiến, Giám đốc BV 103 lên tiếng xin nhận lỗi về trách nhiệm đảm bảo an toàn cho bệnh viện nơi khuôn viên Bệnh viện quản lý, cũng như tâm lý của bệnh nhân.

Theo Thiếu tướng Tiến về thông tin đối tượng nói mất 100 triệu đồng mỗi tháng để bảo kê bến bãi, bệnh viện khẳng định không có bất cứ một ký kết với cá nhân, tổ chức nào về việc đưa đón độc quyền bệnh nhân và không có bất cứ thỏa thuận nào từ cá nhân của cán bộ trong bệnh viện với cá nhân tổ chức bảo kê 100 triệu đồng/tháng như đối tượng đã nói”, ông Tiến khẳng định.

Thiếu tướng Tiến thông tin thêm, hiện bệnh viện đang phối hợp với công an địa phương để điều tra. Hiện nay, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Công an (CA) quận Hà Đông, CA Phường Phúc La cùng vào cuộc để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm.

Theo thông tin ban đầu, PA83 Công an Hà Nội, Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho biết đã tìm ra đối tượng ép nộp tiền mới cho xe cứu thương đón bệnh nhân, đó là đối tượng Ngô Duy Hợp, (sinh năm 1981, quê quán ở Xóm 8 giao An, Giao Thuỷ, Nam Định).

Hiện nay đối tượng đang thường trú số 22 phố Tân Xa tổ 10 phường Phúc La, Hà Đông và công an đang tiến hành truy tìm.

Ông Tiến cho biết bệnh viện không bảo kê độc quyền xe nào, bệnh viện hiện đang hoạt động trên địa bàn trải rộng, có xe điện vận chuyển bệnh cấp cứu di chuyển trong bệnh viện để làm xét nghiệm. Ngay cổng bệnh viện có xe 16 chỗ để đưa đón bệnh nhân, người nhà di chuyển nội bộ trong BV miễn phí.

Vì thế, hiện bệnh viện chỉ cho taxi vào ra đưa đón bệnh nhân, không được dừng đỗ. Còn tại khoa khám bệnh chỉ cho phép dừng đỗ 3-5 phút/xe, tránh tình trạng ùn ứ, ảnh hưởng đến giao thông.

Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !