Buôn 'thần dược' Viagra giả, kiều nữ lĩnh án
Buôn 'thần dược' Viagra giả, kiều nữ lĩnh án
Ngày 19/9, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Đức (SN 1975), Nguyễn Thị Hiền (SN 1980) cùng ở Tân Thanh, Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
![]() |
Hiền phải nhận mức án tù 3 năm vì buôn bán thuốc chữa bệnh giả. |
Trước tòa, bị cáo Đức khai nhận, khoảng 12h ngày 3/12/2011, Đức lái ô tô đến khu vực trạm thu phí cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Công an Hà Nội thì bị cảnh sát kiểm tra. Trên xe có 400 vỉ thuốc Viagra, 550 vỏ hộp giấy có in chữ Viaga, 2 khẩu súng ngắn, kiếm, đao, bình khí ga.
Đức khai nhận, số hàng hoá là thuốc Viaga do Trung Quốc sản xuất, anh ta vận chuyển thuê cho Nguyễn Thị Hiền (SN 1980) ở xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, thuê Đức vận chuyển từ Tân Thanh về Hà Nội với giá 400 nghìn đồng. Trước đó, Đức đã 2 lần vận chuyển thuốc Viagra giả cho Hiền.
Khám xét nhà Hiền, cơ quan điều tra thu giữ được 210 vỉ thuốc Viagra, súng bắn đạn bi, kiếm các loại, dùi cui điện. Người phụ nữ này chuyên buôn bán ở khu vực Tân Thanh. Chị ta khai, thuốc Viagra mua với giá 19,5 nghìn đồng/vỉ. Số hàng mà cơ quan điều tra bắt là vận chuyển cho một người ở Hà Nội với giá 22 nghìn đồng/vỉ. Người mua liên lạc qua điện thoại, bảo Hiền chuyển hàng về bến xe bus trên đường Yên Phụ rồi giao nhận tại đây. Chị ta không biết khách hàng của mình là ai.
Mỗi lần nhận được đơn đặt hàng, Hiền thuê Đức lái xe vận chuyển về bến xe ô tô buýt Yên Phụ giao cho khách với giá 300 nghìn đồng tiền công. Đức có trách nhiệm mang hàng về Hà Nội, giao hàng và nhận tiền về cho Hiền.
Trước ngày bị bắt, Đức được thuê vận chuyển trót lọt 600 vỉ Viagra, được 600 nghìn đồng. Tới ngày 2/12/2011, khi mang 400 vỉ thuốc và 5 khẩu súng ngắn bắn bi, 11 thanh đao, kiếm và 6 dùi cui điện thì bị bắt quả tang.
Xét hành vi của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Đức 30 tháng tù, Hiền 36 tháng cùng về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
NHẬT MAI
