Buôn bán ma túy, 2 bố con “rủ nhau” vào tù
Chiều 16/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiển tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Ngô Văn Sơn (SN 1955) và Ngô Thị Vân Anh (SN 1978, con gái của Sơn), cùng có HKTT tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Bị cáo Ngô Văn Sơn (phải) và Ngô Thị Vân Anh (con gái Sơn) tại phiên tòa chiều 16/9. (Ảnh. Xuân Hải). |
Tại phiên tòa chiều nay, hàng ghế dành cho thân nhân gia đình bị cáo trống không trong phòng xử án.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 11h45’, ngày 11/01/2013, tại khu vực ngã ba Lò Đúc -Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ngô Văn Sơn (SN 1955) và Ngô Thị Vân Anh (SN 1978, con gái Sơn), cùng có HKTT tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có hành vi trái phép 1 gói ma túy 100.000đ cho C và tiếp tục đang bán 1 gói khác với giá 120.000 cho H thì bị bắt quả tang.
Thu giữ 7 gói ma túy có trọng lượng 0,572g. Ngô Văn Sơn thực hiện bán ma túy nhiều lần, trong khi trước đó bị cáo đã có 2 tiền án đều chưa được xóa, do đó bị cáo đã phạm tội mua bán trái phép chất ma túy theo Điểm b, p, khoản 2, Điều 194 Bộ luật hình sự.
Đối với Ngô Thị Văn Anh, bị cáo đã có hành vi bán nhiều lần chất ma túy, do đó bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b, khoản 2, điều 194 Bộ luật hình sự là phù hợp.
Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Ma túy đặc biệt là heroin là chất gây nghiện, hủy hoại sức khỏe người sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến giống nòi, là nguyên nhân của nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, bị cáo biết rất rõ tác hại của ma túy, nhưng do hám lời, bị cáo đã cố tình mua bán chất ma túy.
Đối với bị cáo Sơn có 1 tiền sự hết thời hiệu lực và 2 tiền án chưa được xóa án. Đối với bị cáo Vân Anh đã có 1 tiền sự hết thời hạn và 2 tiền án đã được xóa, bị cáo phạm tội lần này được xác định là tái phạm. Chứng tỏ bị cáo đã được các cơ quan pháp luật giáo dục nhiều lần, nhưng vẫn không chịu sửa chữa, do đó cần thiết phải áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục các bị các và phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, HĐXX có xem xét đến thái độ khai báo thành khẩn của các bị cáo để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Ngày 28/6/2013, tại phiên sơ thẩm TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt Ngô Văn Sơn, 8 năm 6 tháng tù giam; Ngô Thị Vân Anh 7 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, tuy nhiên sau đó cả 2 đã làm đơn kháng cáo.
Tại phiên tòa, bị cáo Sơn và Anh đều cho rằng bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo là quá nặng, mong HĐXX xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Xét thấy tại phiên tòa phúc thẩm cả 2 bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình, cả 2 bị cáo là bố con, ruột thịt trong gia đình, bị cáo Vân Anh có con còn nhỏ nên HĐXX đã xem xét và chấp nhận một phần kháng cáo của 2 bị cáo và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Sơn 8 năm tù giam (giảm 6 tháng); bị cáo Ngô Thị Vân Anh 7 năm 3 tháng tù (giảm 3 tháng).
Kết thúc phiên tòa cả 2 bố con bị cáo Sơn không nói lời nào và nhanh chóng được lực lượng Cảnh sát dẫn ra chiếc xe chở phạm nhân đang chờ sẵn ngoài sân.