Boeing khủng hoảng toàn tập sau khi cả thế giới cấm bay máy bay 737 MAX?

Mỹ đã chính thức ra lệnh cấm bay đối với phi cơ 737 MAX của hãng Boeing vào ngày 13/3 do những lo ngại về độ an toàn của máy bay này sau khi một máy bay loại này gặp tai nạn ở Ethiopia, khiến toàn bộ 157 người có mặt thiệt mạng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, quyết định trên được đưa ra dựa trên những dữ liệu vệ tinh mới nhất và bằng chứng thu được từ vụ tai nạn ở Ethiopia. Trước đó, các nước Châu Âu, Trung Quốc, Canada và nhiều quốc gia khác cũng đã ra lệnh cấm bay đối với máy bay 737 MAX.

Máy bay Boeing 737 MAX đã chính thức bị cấm bay ở Mỹ.

Vụ tai nạn ở Ethiopia là thảm kịch thứ hai có liên quan đến máy bay 737 MAX, hiện là máy bay dân sự được mua nhiều nhất trên thế giới hiện nay, trong vòng chưa đầy 5 tháng. Trước đó, một máy bay 737 MAX của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) đã bị đâm xuống biển và làm toàn bộ 189 hành khách và thành viên tổ bay thiệt mạng.

Trong tuyên bố của mình, FAA cho biết những thông tin mới từ hiện trường vụ tai nạn ở Ethiopia và những dữ liệu mới về đường bay của máy bay gặp nạn cho thấy có những sự tương đồng nhất định giữa hai vụ việc “và qua đó cần phải được điều tra kỹ lưỡng trong trường hợp hai vụ việc có chung một nguyên nhân”.

Quyền giám đốc của FAA Daniel Elwell cho biết ông không biết máy bay 737 MAX sẽ bị cấm bay ở Mỹ trong thời gian bao lâu. Ông nói rằng bản cập nhật phần mềm cho máy bay MAX mà Boeing đang nỗ lực phát triển sau khi vụ tai nạn ở Indonesia xảy ra sẽ phải mất nhiều tháng mới có thể hoàn thành.

Việc máy bay 737 MAX bị cấm bay ở nhiều nơi trên thế giới đang đưa Boeing vào một cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có từ trước tới nay. Đây vốn là loại máy bay cạnh tranh chính với dòng phi cơ SE của Airbus, và với việc 737 MAX là phi cơ bán chạy nhất trong lịch sử Boeing, nó được coi là máy bay chủ lực của các hãng hàng không trên thế giới trong nhiều thập kỷ tới.

Trung Quốc là nước đầu tiên ra lệnh cấm bay đối với 737 MAX.

Đây là lần thứ hai FAA ra quyết định cấm bay đối với một máy bay của hãng Boeing. Trước đó vào năm 2013, máy bay 787 Dreamliner của hãng này đã bị tạm ngừng hoạt động do hiện tượng ắc quy bốc khói.

Trong tuyên bố mới nhất của mình, hãng Boeing mặc dù khẳng định máy bay của mình có độ an toàn cao, nhưng họ ủng hộ quyết định mới nhất của FAA.

“Boeing đồng ý, vì rất nhiều cảnh báo an toàn và vì muốn khẳng định với dư luận về độ an toàn của máy bay, sẽ chấp thuận quyết định tạm ngừng hoạt động của FAA đối với toàn bộ 371 máy bay 737 MAX trên toàn thế giới”, tuyên bố của Boeing nói.

Sau hai vụ tai nạn máy bay liên tiếp liên quan đến Boeing 737 MAX, hành khách đã trở nên dè dặt hơn. Trang web đặt dịch vụ du lịch Kayak của Mỹ đã thay đổi giao diện để khách hàng có thể loại bỏ loại máy bay họ không muốn khỏi danh mục tìm kiếm, và nhiều trang web khác cũng đang tìm cách để giúp các hành khách lên các chuyến bay khác.

Các hãng hàng không của Mỹ hiện đang sử dụng máy bay 737 MAX như Southwest Airlines, American Arlines và United Airlines cho biết họ đang đặt lại chuyến bay cho các hành khách của mình. Hãng Southwest đã phải hủy bỏ 5 chuyến bay sử dụng 737 MAX vào ngày 13/3, còn với hãng American con số này đã là gần 40 chuyến.

Vụ tai nạn máy bay ở Ethiopia đã khiến 157 người thiệt mạng.

Ban đầu, mặc dù các nước lớn như Trung Quốc và các quốc gia Châu Âu đều đồng loạt cấm bay đối với 737 MAX, Mỹ vẫn còn do dự chưa quyết định. Tuy nhiên sau đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với giám đốc điều hành của hãng Boeing Dennis Muilenburg rằng Mỹ sẽ áp dụng cấm bay đối với loại máy bay này.

“Tôi đã trò chuyện với nhiều hãng hàng không khác nhau. Sau khi có cuộc trao đổi này, tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng đây là quyết định đúng đắn. Đây là một quyết định mà không ai muốn đưa ra, nhưng sau cùng nó là điều đúng đắn”, ông Trump trả lời báo giới.

Quyết định cấm bay đối với 737 MAX đã được nhiều người làm việc trong ngành hàng không ở Mỹ hoan nghênh. Ông John Samuelsen, chủ tịch của Liên hiệp Người Lao động Vận tải Hoa Kỳ cho biết quyết định này là đúng đắn “đối với cả hành khách và những người làm việc trong ngành”.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Boeing cấm bay 737 MAX khủng hoảng

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !