Bộ trưởng Tô Lâm: Không để xảy ra những vụ tương tự Vũ "nhôm"
Đây là một nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại phiên họp Ủy ban TVQH chiều 13/8.
Trước đó, mở đầu phiên chất vấn, ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) nêu vấn đề dư luận bức xúc về tình trạng Bộ Công an cấp hơn 500 xe biển xanh 80A, 80B cho các doanh nghiệp. “Đề nghị Bộ trưởng cho biết vì sao có việc làm này và đến nay đã thu hồi hết chưa?”, ĐB Kim Thúy chất vấn.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm |
Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết trong thời gian vừa qua Bộ đã chủ động phát hiện có một số biển số xe đã cấp sai quy định. “Chúng tôi đã kiểm tra tất cả hơn 500 trường hợp biển số xe thì đa số thực hiện đúng theo thông tư, thẩm quyền Bộ Công an, thực hiện theo đúng thẩm quyền lãnh đạo Bộ cho phép việc đó, nhưng đối chiếu với thực tế những quy định đó cũng là sự vận dụng. Bộ Công an đã thu hồi, cho đến hiện nay gần như là thu hồi toàn bộ số xe này. Còn khoảng 20 xe chưa thu hồi được do các cơ sở đã giải thể, xe đó hết thời hạn lưu hành. Hiện Bộ đang tiếp tục truy tìm các biển số xe này".
Chưa hài lòng với câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Công an, ĐB Kim Thúy xin tiếp tục tranh luận. Bà Thúy cho rằng, nếu cấp theo đúng thông tư của Bộ thì vì sao lại thu hồi? Đặc biệt đối với những cơ sở đã giải thể thì những xe này sẽ được chuyển nhượng cho ai, tại sao lại không thu hồi được?
Một lần nữa, Bộ trưởng Tô Lâm giải trình rằng việc cấp chưa đúng quy định nhưng theo thông tư của Bộ thì lãnh đạo được cấp phép… Quy định đó dẫn đến cấp biển số xe không đúng quy định chung. Việc các đơn vị cho đăng ký xe đó đều được chấp nhận của lãnh đạo Bộ Công an, không đúng quy định trên thực tế. “Chúng tôi đã kịp thời sửa”, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay.
Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc các xe chưa thu hồi được là do khi truy tìm trên thực tế không còn tồn tại. Do đó, thời gian tới Bộ sẽ phối hợp với Bộ GTVT không tổ chức đăng ký, đăng kiểm hoạt động các xe này.
Trả lời câu hỏi của ĐB Lưu Bình Nhưỡng về tội phạm có tổ chức liên quan đến một số tướng lĩnh ngành Công an, trong đó có vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm" - PV), Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, vụ việc liên quan đến 5 vụ án đã khởi tố điều tra. Hiện đã đưa ra xét xử vụ án thứ 1 – vi phạm bí mật nhà nước và đưa ra xét xử một số tướng lĩnh công an, cụ thể là 2 tướng công an đã xử lý trước pháp luật, xử lý một số người nguyên lãnh đạo Bộ công an vi phạm liên quan.
“Đây là bài học rất lớn trong công tác quản lý cán bộ, công tác xử lý nghiệp vụ liên quan đến nội dung này để lợi dụng, hình thành tổ chức bình phong, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Tôi cho rằng đây là bài học rất đắt giá của lực lượng công an, chắc chắn tới đây không để tình trạng các đối tượng, tổ chức, lực lượng, người lợi dụng tổ chức bình phong này có hoạt động phạm tội. Chúng tôi đã làm và giải pháp chính là không để xảy ra những vụ tương tự Vũ "nhôm" liên quan đến nội bộ ngành công an. Chúng tôi đã rà soát, chấn chỉnh hoạt động này”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.
