Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6
![]() |
| Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri sáng 3/12. (Ảnh: Xuân Hải) |
Tại các buổi tiếp xúc, ông Chu Sơn Hà, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sau 40 ngày làm việc. Ông Hà nhấn mạnh, đây là kỳ họp lịch sử với việc Quốc hội đã bàn và quyết định những vấn đề quan trọng. Đặc biệt là việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi và 8 dự án luật và nghị quyết quan trọng khác, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và Luật Tiếp công dân… Quốc hội cũng đã cho ý kiến vào 10 dự án luật. Cũng tại kỳ họp 6, Quốc hội đã tiến hành thực hiện chất vấn đối với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng, trưởng ngành: Bộ Nông nghiệp pháp triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ thông tin và truyền thông, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Đặc biệt, tại phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
Tại buổi tiếp xúc cử tri ông Chu Sơn Hà cũng cho biết: Hôm qua (2/12), Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 28/11/2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.
Ông Hà cho biết, phát biểu tại buổi ký chứng thực Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định: “Hiến pháp mới là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện được ý Đảng đồng thuận với lòng dân. Hiến pháp một lần nữa khẳng định tư tưởng bất diệt của dân tộc Việt Nam là đề cao quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân, phản ánh giá trị cao quý, bản chất dân chủ tiến bộ của nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp mới quy định rõ ràng, đầy đủ chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc, về tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và việc sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam không chỉ phản ánh bước tiến mới của đất nước mà còn bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc hơn cho nhà nước và nhân dân trước những thách thức mới của thời đại”.
