Bộ trưởng Công an bất an vì tiền nhàn rỗi trong dân đổ vào cá độ, đa cấp

Đây là lo ngại của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước các vụ cá độ bóng đá và kinh doanh đa cấp trong thời gian qua.

Chiều 1/7, báo cáo trước các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, từ tình hình phòng chống tội phạm trong thời gian vừa qua nổi lên mấy vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội.

Vấn đề đầu tiên được Bộ trưởng Bộ Công an nhắc tới và cho rằng nổi cộm trong thời gian vừa qua đó là việc lượng tiền tồn đọng trong dân rất lớn.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, qua mùa Euro, mới ở 5, 6 tỉnh phía Bắc, số  lượng tiền phát hiện qua cá độ đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hậu quả rất phức tạp, rất bất an.

“Rõ ràng là tiềm lực trong dân còn lớn, Chính phủ nên có biện pháp huy động tiền vốn trong dân”, Bộ trưởng Công an đề nghị.

Bộ trưởng Công an bất an vì tiền nhàn rỗi trong dân đổ vào cá độ, đa cấp - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo trước Chính phủ. (Ảnh: Xuân Tùng)

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, với vấn đề kinh doanh đa cấp cũng vậy. Chỉ với cách mời chào lãi suất cao, họ đã huy động được rất nhiều người dân tham gia. Nhiều vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa cũng huy động được rất nhiều tiền. Kể cả ở Tây Nguyên, phần lớn là người nghèo, cán bộ nghỉ hưu cũng vậy.

“Cơ chế nào huy động vốn ở người dân nghèo này? Đây cũng là đáp ứng nhu cầu của người dân, họ cũng muốn được đầu tư để sinh lời, sinh nhai, nhưng không đưa được vào hệ thống mà vào tay hệ thống tội phạm”, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết.

Theo người đứng đầu ngành Công an, bên cạnh việc kinh doanh đa cấp, tín dụng đen, vay nợ bên ngoài cũng rất lớn, dân rất bức xúc.

“Chính phủ, các cơ quan tài chính ngân hàng cần có biện pháp đánh giá, nếu quản lý được thì giảm rất nhiều tội phạm về loại hình này”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Pháp luật còn những khoảng trống

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, qua một số vụ án vừa qua, có thể thấy có khoảng trống về luật pháp. Việc sửa đổi Luật Hình sự cũng khắc phục nhiều vấn đề nhưng vẫn có khoảng trống.

Ví dụ, gần đây các tội ăn cắp, ăn trộm dưới 5 triệu đồng mà không xử lý thì không phù hợp tập quán, phong tục, truyền thống của người dân nên nảy sinh nhiều vấn đề.

Người dân khi mất tài sản thì rất bức xúc, như chiếc xe đạp, con chó, gà… nhiều người không có tài sản đến 5 triệu đồng, không hiểu căn cứ nào quy định là 5 triệu đồng. 

Nếu Nhà nước không xử lý thì người dân tự tìm cách tự xử, theo luật rừng, họ tự tạo ra nên đã xảy ra những vụ án đau lòng như đánh chết trộm chó. Các cơ quan xử lý cũng bị lên án, vì không xử lý.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, trong quan hệ dân sự kinh tế cũng vậy, tất nhiên Bộ không hình sự hoá nhưng hiện nay có khoảng trống, như tội siết nợ, đòi nợ thuê, hình thành những nhóm đâm thuê chém mướn, hình thành từ quan hệ dân sự kinh tế, vay mượn nhau nhưng lợi dụng quan hệ dân sự, mà dân sự không thể xử lý được các quan hệ này nên đã nảy sinh thêm các băng nhóm tội phạm đâm thuê, chém mướn , xã hội đen.. có đất sống, do không ai điều chỉnh, tự họ điều chỉnh.

“Quy định của luật pháp chúng tôi thấy rất vướng ở việc này, do vậy đề nghị Chính phủ có biện pháp để xử lý”, Bộ trưởng Bộ Công an nêu ý kiến.

Đính chính:

Trong phiên bản trước của bài viết này, Báo điện tử Infonet đã đặt tiêu đề bài viết là "Bộ trưởng Công an “bất an” vì tiền trong dân quá lớn". Tuy nhiên, qua phản ánh của độc giả, Ban Biên tập Infonet nhận thấy việc đặt tiêu đề này có thể khiến độc giả hiểu không đúng ý định nội dung muốn truyền tải của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Chính vì vậy, Infonet đã sửa lại tiêu đề cho đầy đủ và rõ nghĩa hơn là "Bộ trưởng Công an bất an vì tiền nhàn rỗi trong dân đổ vào cá độ, đa cấp".

Xuân Tùng

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !