Bỏ trốn sau khi "ẵm gọn" tiền lương của 16 nhân viên bảo vệ
Công an huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu đang truy bắt Nguyễn Thanh Phong (ảnh, SN 1971, HKTT tại ấp 2, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An; tạm trú tại khu phố Quảng Phú, TT.Phú Mỹ, huyện Tân Thành) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Phong là nhân viên bảo vệ của Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Phương Nam (khu phố Vạn Hạnh, TT.Phú Mỹ, huyện Tân Thành), được bố trí làm việc tại mục tiêu Công ty TNHH Posco Việt Nam (khu công nghiệp Phú Mỹ 2, huyện Tân Thành).
![]() |
Tại công ty CP Dịch vụ bảo vệ Phương Nam, việc thanh toán lương bằng hình thức chi trả tiền mặt. Do yêu cầu bảo vệ tại các mục tiêu nên một số nhân viên bảo vệ không đến trụ sở của công ty để nhận lương được nên Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Phương Nam phân công mỗi mục tiêu có một nhân viên bảo vệ đến trụ sở của công ty để nhận tiền lương thay cho tất cả nhân viên bảo vệ còn lại.
Tại mục tiêu Công ty TNHH Posco Việt Nam, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Phương Nam phân công Phong đến trụ sở công ty để nhận lương thay cho 16 nhân viên bảo vệ khác. Lúc 17 giờ ngày 15-5-2014, Phong đến trụ sở Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Phương Nam gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (trú tại huyện Đất Đỏ) là người phát lương. Tại đây, sau khi ký nhận lương thay cho 16 nhân viên bảo vệ khác, Phong nhận từ chị Hạnh 50.272.950 đồng. Sau đó, Phong “ẵm gọn” số tiền kể trên rồi lên xe máy bỏ đi và tắt điện thoại đi động.
Ngày 22-5-2014, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Phương Nam có đơn gửi Công an huyện Tân Thành tố cáo Phong về việc nhận lương của nhân viên bảo vệ của công ty nhưng không giao tiền. Công an huyện Tân Thành tiến hành điều tra, xác minh vụ việc và xác định Phong có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 140 của Bộ luật Hình sự. Ngày 29-10-2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng Phong đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ai biết Phong trốn ở đâu báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Công an huyện Tân Thành (điện thoại 064.3893130) để giúp cơ quan công an nhanh chóng kết thúc điều tra vụ án.
Theo Lệ Thủy/ Bà Rịa - Vũng Tàu online