Bộ Quốc phòng bàn giao 21ha đất quân sự để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất
![]() |
Tham dự lễ ký bàn giao có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Trần Đơn và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ. |
Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết thời gian qua do thiếu đường lăn, sân đỗ khiến sân bay bị quá tải trầm trọng, nhiều thời điểm máy bay phải bay vòng trên không để chờ hạ cánh.
Ông cho rằng tình trạng này không những gây ra thiệt hại lớn về kinh tế mà còn kéo theo những lo ngại về các vấn đề an ninh. Chính vì vậy việc có thêm đất để xây dựng các công trình phụ trợ là giải pháp hiệu quả nhất để nâng cao năng lực khai thác sân bay, trong điều kiện sân bay Long Thành phải đến năm 2025 mới hoàn thành.
Cũng theo ông Thanh, sau khi nhận diện tích đất nói trên, ngành hàng không sẽ xây thêm nhà ga T3, T4 và chậm nhất trước năm 2018 sẽ đưa vào khai thác. Tuy nhiên các đơn vị sẽ làm theo cách cuốn chiếu, xong công trình nào sẽ đưa vào khai thác công trình đó.
Theo Bộ Quốc phòng, với phần diện tích đất mới này, nếu khai thác tốt sẽ giúp sân bay Tân Sơn Nhất giảm đáng kể tình trạng quá tải hiện nay. Theo lộ trình, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ tiếp nhận phần đất và cùng Cục Hàng không lập quy hoạch, sau đó bàn giao Cảng vụ hàng không miền Nam quản lý.
Dự kiến, cơ quan này này sẽ bàn giao cho các doanh nghiệp như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ... có nhu cầu sử dụng.
Đây không phải lần đầu tiên Bộ Quốc phòng giao đất cho Bộ GTVT để mở rộng sân bay. Từ cuối tháng 4/2014, bộ này đã bàn giao gần 8ha để mở rộng khu vực bãi đỗ, sân đậu máy bay nhằm giải quyết tình trạng quá tải.
Đến tháng 12/2015, Bộ GTVT tiếp tục đề nghị Bộ Quốc phòng giao thêm 9ha để làm bãi đậu và đường lăn phục vụ hàng không dân dụng và Bộ Quốc phòng đã đồng ý bàn giao 21 ha.
![]() |
![]() |
Mốc ranh giới bàn giao trên bản đồ. |
![]() |
Vị trí bàn giao ngoài thực địa. |