"Bỏ quên" người khuyết tật khi đầu tư công trình công cộng

Infonet - Tại buổi tiếp xúc với cử tri khuyết tật tại TP.HCM của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM sáng nay (12/10), nhiều cử tri khuyết tật thể hiện mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn từ các công trình công cộng.

Tiếp xúc cử tri khuyết tật tại TP.HCM - Ảnh Duy Nguyên

Cử tri Phan Nhật Trung cho rằng, Sở Xây dựng cần quy định việc thiết kế, xây dựng các công trình công cộng phù hợp với người khuyết tật. Người khuyết tật đi lại rất khó khăn, khi tìm việc, điều họ quan tâm trước tiên không phải là doanh nghiệp, chỗ làm như thế nào, mà vị trí làm việc có phù hợp với sự đi lại của họ hay không.

Ngoài ra, người khuyết tật cũng phải đến UBND quận, huyện, phường, xã để làm một số thủ tục, giấy tờ bắt buộc mà không thể nhờ ai thay thế. “Tại UBND một phường ở quận 8, họ làm rất hay. Ngoài bậc tam cấp dành cho người bình thường thì sát bên phải cửa vào, có lối đi cho người khuyết tật. Họ có thể vịn thanh dọc để đi lên hoặc lăn xe lăn”, anh Trung chia sẻ.

Đối với các công trình hiện hữu không có thiết kế dành cho người khuyết tật, anh Trung đề nghị, có thể sửa đổi mà không hề tốn kém nhiều chi phí. Chẳng hạn như công trình, bưu điện trung tâm thành phố, chỉ cần thiết kế tay vịn từ dưới lên bậc thang cao nhất là có thể hỗ trợ việc đi lại cho người khuyết tật.

Cử tri Nguyễn Đức Quyền cho hay, các con đường trên địa bàn TP.HCM phần lớn không có lối cho người khuyết tật lên lề, khiến người tàn tật bán vé số đi xe tay lắc phải đi dưới lòng đường rất nguy hiểm. Đề nghị thành phố xem xét thiết kế lối đi cho người tàn tật.

Một số vấn đề khác như: Miễn giảm vé tàu, xe, vé khu vui chơi, giải trí, vé xe buýt, cần được giám sát thực hiện chặt chẽ để đảm bảo người khuyết tật được hưởng quyền lợi dành cho mình.

Cử tri Nguyễn Thị Dịu Linh (quận 7) cho hay, trong khi không thể điều khiển xe máy thì xe buýt là phương tiện đi lại thông dụng của người khuyết tật. Nhưng TP.HCM chỉ mới có một vài tuyến xe buýt bố trí xe sàn thấp dành cho người khuyết tật, còn hầu hết là xe sàn cao. Ngay cả xe có thiết kế cho người khuyết tật thì người khuyết tật cũng không được ưu tiên.

“Tôi vừa bước lên xe, chưa ngồi vào chỗ là xe đã phóng nhanh khiến tôi ngã nhào. Mà nhiều lần lắm chứ không phải một hai lần. Nhiều lúc thấy tôi tàn tật, các tài xế còn không đón nữa kìa”, chị Linh bức xúc.

Người khuyết tật thường bị xe buýt từ chối - Ảnh IT

Một số cử tri khác cũng cho biết, muốn đón được xe buýt là phải đi cùng với một người bình thường khác. Khi họ đón xe thì lên cùng hoặc nhờ họ đón xe buýt giúp.

“Thẻ xe buýt miễn phí cho người khuyết tật mà thành phố cấp là đã có trả tiền cho nhà xe chứ đâu phải chúng tôi đi nhờ. Việc này cũng đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Đã vậy, thay vì cấp thẻ, thành phố xem xét cấp luôn cho chúng tôi tiền đi xe buýt mỗi tháng 100.000 đồng chẳng hạn. Sòng phẳng như vậy để nhà xe không còn kỳ thị với người khuyết tật nữa”, cử tri Trần Kỷ (quận Gò Vấp) kiến nghị.

Các cử tri cũng quan tâm đến vấn đề chính sách hỗ trợ cho con cái người tàn tật. Hiện nay, con của người khuyết tật đi học đa số không được miễn giảm học phí, trong khi đời sống của họ hết sức khó khăn. Cử tri Đồng Thị Bích Ngà, giáo viên Trường THPT Tây Thạnh đã chứng kiến nhiều trường hợp các học sinh là con người tàn tật phải nghỉ học vì “ba mẹ con chỉ đủ tiền cho con ăn chứ không có tiền cho con đi học đâu cô!”.

“Khi xin miễn giảm học phí thì con người khuyết tật tại TP.HCM được giảm, còn con người khuyết tật nhập cư, tạm trú lại không được giảm. Điều này thật bất công. Còn nếu gia đình có hai con đi học thì cũng chỉ giảm được một học sinh”, cô Bích Ngà nói.

Ngoài ra, để ổn định đời sống cho người khuyết tật, nhiều cử tri kiến nghị nâng cao chất lượng đào tạo nghề, bố trí việc làm cho người khuyết tật.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, các chính sách hỗ trợ người khuyết tật đã được quy định nhưng chưa được triển khai thực hiện đầy đủ là do khuyết điểm của lãnh đạo thành phố, chưa chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát, để sinh ra thiếu sót.

Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận và tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri để trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới diễn ra từ ngày 22/10 – 24/11/2012, nhằm có những chính sách chăm lo tốt hơn đời sống của người khuyết tật.
Duy Nguyên

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !