"Biển Đông sẽ không thể yên ổn nếu thiện chí chỉ đến từ một phía"
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình (Ảnh: Lương Minh) |
Trong hơn một tháng kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã rất nhiều lần Việt Nam nỗ lực sử dụng các biện pháp đối thoại và ngoại giao đề nghị phía Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết sự việc.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, kể từ đầu tháng 5 đến nay, phía Việt Nam đã tiến hành hơn 30 lần giao tiếp với phía Trung Quốc, trong đó có cả những lần thông qua đường dây nóng với phía Trung Quốc hay qua các cấp, các kênh, các biện pháp đối ngoại khác nhau. Tuy nhiên đến nay, Trung Quốc vẫn không hề có ý định thay đổi hành động ngang ngược của mình trên Biển Đông.
Trước thực trạng này, dư luận quốc tế cho rằng, phải chăng đường dây nóng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã không hoạt động hiệu quả?
Khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông ngày 5/6/2014, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, các biện pháp giải quyết sự việc sẽ không thể hiệu quả nếu thiện chí chỉ bắt nguồn từ một phía. Ông Bình nói, “Đường dây nóng chỉ có thể hoạt động hiệu quả nếu như cả hai bên đều có thiện chí và đều có mong muốn giải quyết hòa bình các tranh chấp”.
Ông Lê Hải Bình cũng khẳng định, thông qua nhiều cấp, nhiều biện pháp khác nhau, Việt Nam luôn thể hiện mong muốn giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã từ chối thiện chí này.
“Như các vị đã thấy trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực ở nhiều cấp, nhiều lực lượng và nhiều lần khác nhau để đối thoại với phía Trung Quốc. Nhưng như tôi đã nói, nếu thiện chí chỉ đến từ một phía, đường dây nóng cũng như mọi nỗ lực sẽ không mang lại kết quả”, ông Lê Hải Bình cho biết.
Hành động từ chối mọi đề nghị từ phía Việt Nam cho thấy, Trung Quốc không hề mong muốn giải quyết vấn đề. Không chỉ trên mặt trận ngoại giao, tại thực địa, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, phía Trung Quốc cũng thể hiện các hành động hung hăng, ngang ngược và bất chấp luật pháp quốc tế, tấn công, đe dọa và uy hiếp các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.
Ông Lê Hải Bình nhận định, để có được hòa bình và ổn định trong khu vực, cần có sự cố gắng của tất cả các bên liên quan: “Mọi tranh chấp muốn giải quyết được cũng phải đến từ thiện chí, nỗ lực và mong muốn của cả hai bên giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế”.