Bị truy tố vì cưỡng đoạt “lô đề”
Bị truy tố vì cưỡng đoạt “lô đề”
Các đối tượng liên quan gồm 4 tên ngụ tại huyện Châu Thành là Phạm Đức Trung (tự Trung Míp--sin, SN 1977); Phạm Thanh Tuấn (tự Tèo, SN 1976); Hồ Minh Lắm (SN 1975); Hồ Văn Đơn (tự Đôn, SN 1979) và 5 tên khác ngụ huyện Châu Phú là Nguyễn Văn Đây (SN 1984); Lê Thái Trung (SN 1993); Dương Quốc Thắng (SN 1989); Đoàn Tấn Sang (SN 1992); Phan Thanh Tú (SN 1987) cùng Lê Hoàng Minh (SN 1992), tạm trú tổ 55A, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên.
![Bị truy tố vì cưỡng đoạt “lô đề”](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/424/t424189.jpg?width=0&s=yJq78A6D2OHZkGNs0HQWcQ)
Các đối tượng bị bắt giữ ( Trung Míp-sin thứ 1 từ trái qua)
Bằng thủ đoạn mua số lô, số đề rồi cạo sửa từ số không trúng thành số trúng, sau đó các đối tượng này đã tập trung lực lượng đến gặp và uy hiếp các chủ thầu đề, hay người đã bán số cho chúng buộc phải giao tiền.
Trưa ngày 14/7/2011, tên Lắm đến nhà anh Nguyễn Thanh Sơn, ở ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành mua các con số theo hình thức “lô A” gồm các số : 09, 36, 52( mỗi số 5.000 đồng) và số 78 lên đến 100.000 đồng.
Chiều cùng ngày, sau khi có kết quả xổ số, biết các con số mà Lắm đã mua đều không trúng, tên Trung (đối tượng chung băng nhóm với Lắm) đã cạo sửa số 78 thành số 80 để trúng được số tiền 8 triệu đồng.
Lắm đã cùng với tên Đơn cầm giấy ghi số lô trên đến gặp anh Sơn để lãnh tiền, nhưng vợ chồng anh Sơn phát hiện con số 80 đã bị cạo sửa và cũng không có bán con số này cho Lắm nên không giao tiền.
Sau đó, Lắm và Đơn quay về thông báo cho đồng bọn, và được Phạm Đức Trung (tự Míp-sin) đứng ra huy động thêm 6 tên: Lắm, Đơn, Đây, Minh, Tuấn và Trung tiếp tục đến nhà anh Sơn để lấy tiền nhưng cũng không thành.
Đến khoảng 17h30 phút ngày 15/7/2011, sau 3 lần không lấy được tiền của anh Sơn, các đối tượng tỏ ra manh động hơn. Với sự cầm đầu của Trung Míp-sin, cả bọn áp sát nhà anh Sơn và lệnh cho tên Lắm vào cương quyết đòi tiền trúng số.
Trước tình thế khó xử, bởi nếu để sự việc lộ ra sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt, nên vợ anh Sơn đã phải năn nỉ và dàn xếp cho êm xuôi bằng cách đưa cho bọn chúng trước 500.000 đồng và hôm sau đưa thêm 3.500.000 đồng.
Sau khi chiếm được 4 triệu đồng từ phi vụ này, các đối tượng chia nhau tiêu xài và dùng làm phí sử dụng chung trong băng nhóm.
![Bị truy tố vì cưỡng đoạt “lô đề”](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/424/t424190.jpg?width=0&s=jq1Mpd2byZsjvEuzbwmWuw)
"Lô đề", một tệ nạn nhất nhối của xã hội
Ngày 22/7/2011, tên Tuấn và Trung đi nhậu, hát karaoke tại ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành. Tại đây, bà chủ quán Nguyễn Thị Kim Thanh đã được 2 đối tượng “chỉ điểm” bảo mua số, chiều sẽ trúng. Tuấn đã đưa 1 triệu đồng nhờ chủ quán đến nhà chị Phạm Thị Diệu ngụ tại ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa mua các con số: 47, 38, 19 với giá 300.000 đồng/con; 06, 52 với giá 25.000đổng và số 95 với giá 50.000 đồng.
Cũng với thủ đoạn như trước, lần này chúng cạo sửa con số 38 không trúng thành số trúng là 56 theo kết quả xổ số chính thức, rồi kéo đến nhà chị Diệu hai lần để đòi lãnh tiền. Khi cả nhóm đang “làm trời” buộc chị Diệu đưa tiền, chị đã bí mật điện thoại báo Công an xã Bình Hòa ập đến bắt quả tang.
Qua quá trình điều tra vụ án, Công an huyện Châu Thành đã tạm giữ 2 triệu đồng là số tiền mà các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt của các người bán số lô, số đề, 6 điện thoại di động, 2 xe máy Honda cùng nhiều giấy tờ liên quan.
Cùng bị truy tố với nhóm giang hồ trên, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành cũng đã xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thanh Sơn và Phạm Thị Diệu về hành vi mua, bán số lô, số đề theo quy định.
bảo trân