Bí thư thành ủy: "Đà Nẵng đừng quá say sưa với những danh hiệu"!
Phát biểu kết luận hội nghị Thành ủy Đà Nẵng mở rộng lần thứ 14, ông Trần Thọ nêu một số thông tin về việc một số tổ chức trong nước và quốc tế có uy tín đã nhiều lần có những nhận xét, xếp loại và đánh giá cao về khả năng cạnh tranh của Đà Nẵng để lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương của TP.
![]() |
| Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu kết luận Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng mở rộng lần thứ 14 (Ảnh: HC) |
“Không biết có phải vì họ có thiện cảm với Đà Nẵng hay không nhưng các kết quả đánh giá đều khá tốt. Ngoài chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có sụt giảm và hiện chúng ta đang cố gắng cải thiện thì xếp hạng cải cách hành chính nằm trong tốp đầu, chỉ số PAPI xếp số 1, số 2, chỉ số công lý cũng đứng đầu, mới đây nhất Đà Nẵng cũng xếp thứ 5 cả nước về năng lực hội nhập kinh tế quốc tế.
Chưa kể Đà Nẵng còn được bình chọn là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á, một trong 2 TP của Việt Nam nhận giải thưởng “Phong cảnh TP châu Á năm 2013” và là một trong 33 TP đầu tiên trên thế giới vào “tốp 100 TP có khả năng chống chịu”… Điều đó cho thấy năng lực, uy tín của TP trên nhiều lĩnh vực được trong nước và quốc tế đánh giá cao, qua đó gián tiếp động viên các cấp, ngành và nhân dân TP” – ông Trần Thọ nói.
Tuy nhiên ông cũng đặc biệt lưu ý: “Sở Nội vụ và các cấp ngành hữu quan đừng có say sưa chiến thắng, say sưa trước những danh hiệu “giải nhất”, “tốp đầu” người ta trao cho mình mà phải hết sức gần gũi, hết sức sâu sát đối với các cơ sở. Tăng cường kiểm tra chấn chỉnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính ở các đơn vị. Còn nhiêu khê lắm, còn rườm rà lắm, còn chậm trễ lắm!”.
Ông Trần Thọ cho hay, sau khi ông cùng Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương trực tiếp làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn thì mới bộc lộ ra những nhược điểm của một số sở, ngành trong việc chậm trễ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.
“Quanh đi quẩn lại cũng mấy Sở thôi!” – ông Trần Thọ nói, nhưng rất tiếc là ông không nêu cụ thể tên của các Sở này mà chỉ nói đó là mấy Sở chức năng có liên quan!
Ông đề nghị Sở Nội vụ có chương trình kiểm tra ở các đơn vị này một cách hết sức cụ thể, đừng để doanh nghiệp kêu ca. Trong đó triển khai tốt Chỉ thị 29 về "tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển TP trong tình hình mới" mà Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng mới ban hành, tập trung là “5 xây” (trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu) và “3 chống” (quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức)!”.
“Mình cũng đừng có chùn tay quá sau thanh tra (ý nói thanh tra Chính phủ về đất đai tại Đà Nẵng trong năm 2013 – PV). Đành rằng hậu thanh tra để lại cho các đồng chí tâm lý dè dặt, cẩn trọng, sợ sệt, không dám làm liều khi tham mưu. Nhưng không vì thế mà chúng ta cứng nhắc, máy móc, thiếu căn cứ thuyết phục mà vẫn kéo dài thủ tục hành chính gây phản cảm đối với doanh nghiệp là không được!”.- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.
