Bị đánh hội đồng ngay trước cổng UBND

Anh Tuấn bị chấn thương sọ não, ở trên mặt nhiều vết thương nặng nên phải khâu rất nhiều mũi còn trên người nhiều chỗ bị bầm tím, răng bị lung lay 6 chiếc không ăn được cơm, mũi bị dập.

Đánh hội đồng 1 người chấn thương sọ não

Sau gần 2 tháng chữa trị vì chấn thương sọ não và hàng loạt các vết thương trên cơ thể khác, anh Nguyễn Trọng Tuấn mới đủ sức khỏe để làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng về sự việc mình bị đánh hội đồng đến chấn thương sọ não ngay trước cổng UBND xã trước sự chứng kiến của nhiều người dân,

Kể lại với PV, anh Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1985, trú tại đội 9, xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: “Khoảng 20h ngày 6/3, tôi cùng anh Nguyễn Duy Việt, anh Nguyễn Danh Thanh và chú Nguyễn Duy Minh đều trú tại đội 9 xã Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội đi từ trên đê chợ Sấu về nhà, đi bằng xe máy. Khi đó anh Việt ngồi sau xe tôi còn anh Thanh và chú Minh thì mỗi người đi một xe. Khi đi đến gần cổng UBND xã Dương Liễu thì có một xe đi ngược chiều do anh Ngô Văn Được trú tại đội 6 Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội điều khiển đã rẽ sang đường để vào nhà.

Bị đánh hội đồng ngay trước cổng UBND - ảnh 1

Anh Tuấn đến giờ vẫn bị ảnh hưởng bởi chấn thương sọ não.

Do anh Được điều khiển đã xi nhan gấp để sang đường, vì vậy tôi đã bị bất ngờ và phản ứng không kịp nên hai xe đã va chạm. Ngay lúc đó tôi và anh Việt đã dừng xe, đi bộ quay lại để hỏi xem anh Được có làm sao thì anh nói không sao và xe thì chỉ bị hư hỏng nhẹ. Lúc đó còn rất nhiều người dân đến xem, trong đó có một số người là người nhà của anh Được.

Tôi và anh Việt đã xin lỗi anh Được nhưng anh Được và bạn anh Được, anh Ngô Văn Hưng trú tại đội 6 Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội cùng một số người khác đã không cho tôi xin lỗi và đã chửi mắng, lăng mạ, xúc phạm tôi. Tôi có nói lại một vài câu, anh Hưng và người đàn ông trung tuổi cùng anh Được một số người nhà đánh tôi vào mặt, vào người và cầm gạch đập vào đầu tôi khiến tôi bất tỉnh”.

Sau đó, anh Tuấn đã được người dân đưa đi sơ cứu, do vết thương nặng và mất nhiều máu nên đã được đưa đến viện 198 cấp cứu. Hiện tại, anh Tuấn bị chấn thương sọ não, ở trên mặt có nhiều vết thương nặng nên phải khâu rất nhiều mũi còn trên người có nhiều chỗ bị bầm tím.

Để làm rõ hơn thông tin vụ việc, PV đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Duy Việt, người đi cùng anh Tuấn hôm xảy ra vụ việc. Anh Việt khẳng định: “Hôm đó sau khi va xe, Tuấn cũng không có ý định đánh nhau mà chỉ lời qua tiếng lại, bất ngờ ông Được cùng Ngọ và Hưng đã hò nhau xông vào dùng gạch đập vào đầu Tuấn rồi còn đập đầu vào tường khiến Tuấn bất tỉnh”.

Anh Việt cũng nhận định rằng Ngọ và Hưng chính là hai người cầm gạch đập liên tục vào đầu dù Tuấn đã ngã gục xuống đất.

Hiện tại, sự việc đã xảy ra được gần hai tháng, anh Tuấn cũng đã làm đơn nhiều lần gửi cho công an xã và công an huyện Hoài Đức vẫn chưa giải quyết.

Có dấu hiệu vi phạm luật tố tụng

Vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, anh Tuấn đã nhiều lần làm đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích của nhóm người kia tới CA xã Dương Liễu và CA huyện Hoài Đức đề nghị khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. “Từ khi xảy ra vụ việc đến nay gần 2 tháng, vụ việc có dấu hiệu hình sự, nhưng CA xã Dương Liễu có dấu hiệu bao che cho sai phạm, vẫn “om” hồ sơ vụ án ở xã để giải quyết chứ không chuyển hồ sơ lên CA huyện Hoài Đức để điều tra theo thẩm quyền. Đến nay, CQCA vẫn chưa khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, có dấu hiệu vi phạm tố tụng”, anh Tuấn bức xúc.

Bị đánh hội đồng ngay trước cổng UBND - ảnh 2

Anh Tuấn bị đánh ngay trước cổng UBND xã

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Quảng, Trưởng CA xã Dương Liễu xác nhận có vụ việc trên xảy ra ngay trước cổng UBND xã Dương Liễu. Ông Quảng cho hay: “Lúc xảy ra vụ việc, chúng tôi đang họp trong trụ sở. Tôi đã cử 4 đồng chí xuống nắm bắt tình hình. Thấy sự việc nghiêm trọng, chúng tôi đã trình báo lên CA huyện xuống điều tra và xử lý theo thẩm quyền. Sau đó, CA huyện lại bàn giao hồ sơ cho chúng tôi giải quyết theo hướng hòa giải. Tuy nhiên, sau nhiều lần hòa giải bất thành, vụ việc có dấu hiệu hình sự nên ngày 23/4, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hộ sơ lên CA huyện Hoài Đức để tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền”.

Lý giải về việc sau gần hai tháng, CA xã mới chuyển hồ sơ vụ việc lên CA huyện Hoài Đức, có dấu hiệu vi phạm tố tụng, ông Quảng cho hay: “Sở dĩ có sự chậm trễ như vậy là do chúng tôi phải đợi anh Tuấn đi viện về thì mới lấy được lời khai. Nhiều lần chúng tôi triệu tập các nhân chứng đến lấy lời khai nhưng họ không lên với nhiều lý do khác nhau. Anh Tuấn có đơn đề nghị khởi tố vụ án và đưa đi giám định thương tật nhưng những việc đó vượt quá thẩm quyền của chúng tôi”.

Theo các luật sư, khi phát hiện dấu hiệu của tội phạm thì CQCSĐT, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phải có trách nhiệm khởi tố vụ án và áp dụng những biện pháp do BLTTHS để xác định và xử lý tội phạm. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 103, BLTTHS quy định: “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, CQĐT trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự”. Như vậy, CQCSĐT CA huyện Hoài Đức và CA xã Dương Liễu có dấu hiệu vi phạm tố tụng.

Lê Tú

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !