Bị cáo Tường đề nghị giải quyết theo luật về khoản bồi thường 1,3 tỷ
![]() |
Hai bị cáo Tường, Khánh tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4/12 (Ảnh ND) |
Chiều 4/12, HĐXX hỏi anh Nguyễn Hữu Huy, chồng chị Huyền về những lời khai của các bị cáo và những người có liên quan, đồng thời đề nghị đưa ra các khoản bồi thường thiệt hại.
Về việc này, anh Huy cho biết, khi được nghe bị cáo và những người có liên quan khai vào buổi sáng cùng ngày nói về quá trình thẩm mỹ của vợ, nhiều vấn đề anh chưa đồng nhất.
Liên quan đến khoản bồi thường, anh Huy cho biết đã kê khai đầy đủ và có bản kê chi tiết nộp cho tòa.
Theo bản kê khai của anh Huy, tổng mức thiệt hại và yêu cầu phải bồi thường với số tiền 1,38 tỷ đồng gồm các chi phí thuê nhân công, tìm thợ lặn, tổn thất tinh thần… “Tôi đã trao đổi với gia đình và có sự thống nhất của hai bên nội ngoài về số tiền đó”.
Cũng theo anh Huy, đến thời điểm này, chị Hằng – vợ bị cáo Nguyễn Mạnh Tường đã bồi thường số tiền 200 triệu đồng và 50 triệu mà chị Huyền đặt cọc cho TMV Cát Tường. Tại phiên tòa, chị Hằng cũng khẳng định điều này.
Khi được hỏi về số tiền bồi thường này, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường “không đồng ý vì không biết rõ ràng chi phí thế nào”.
Theo HĐXX, trong lúc nhà có chuyện buồn, tang gia bối rối nên không thể đòi hỏi hết các loại giấy tờ về các chi phí đã kê khai.
Trước câu hỏi của H ĐXX về việc bị cáo Tường có đồng ý với các khoản yêu cầu bồi thường, bị cáo Tường đề nghị giải quyết theo pháp luật để đảm bảo sự công bằng.
Tại phiên xử chiều nay phần lớn thời gian là dành cho VKS và các luật sư hỏi về các bị cáo và những người có liên quan trong quá trình làm phẫu thuật cho chị Huyền.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường một mực khai mình thực hiện đúng quy trình, việc làm thẩm mỹ đó là thủ thuật chứ không phải phẫu thuật (bị cấm). Bị cáo Tường chỉ thừa nhận hành vi vứt xác của mình là sai.
