Bị bắt sau 20 năm trốn truy nã
Ngày 26/1, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” đối với Đặng Đức Hào (40 tuổi, quê Nghệ An). Sau khi xem xét chứng cứ và tài liệu liên quan, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Hào 6 năm tù về tội “giết người”. Trước đó vào năm 1996 Sơn cũng đã bị tuyên 20 năm tù cho tội danh này.
![]() |
Đặng Đức Hào tại phiên tòa ngày 26/1. |
Cáo trạng xác định Hào, Nguyễn Trọng Sơn và Mai Văn Chúng cùng làm công việc bốc vác tại ga Hòa Hưng (phường 9, quận 3). Tuy nhiên trong một lần làm việc, Sơn và Chúng có xảy ra mâu thuẫn.
Ngày 21/9/1994 anh Chúng đã chửi thề trong lúc chuyển hàng từ trên tàu xuống vì nhóm làm chung không phụ giúp, sau đó đá một cái vào bụng Sơn. Tức giận trước việc này, Sơn đã rủ Hào đánh lại anh Chúng và được Hào đồng ý.
Đến khoảng 7h ngày 22/9, Sơn mang theo một con dao rựa, còn Hào mang theo một đoạn sắt V dài 60cm đến khu vực ga Hòa Hưng. Khi anh Chúng vừa đi xe máy ra khỏi ga được một đoạn thì Sơn chạy theo cầm dao chém thẳng xuống đầu anh này.
Theo phản xạ anh Chúng vội đưa tay lên đỡ thì bị lưỡi dao chém trúng làm bàn tay trái đứt lìa, văng xuống đất. Trong lúc này Sơn tiếp tục lao vào đánh thì bị anh Chúng ôm chặt. Thấy vậy Hào chạy tới vung cây sắt đánh nhiều cái vào vai và tay phải anh Chúng, khiến anh này phải bỏ Sơn ra và chạy trốn vào một ki ốt gần đó.
Sau đó Sơn và Hào tiếp tục đuổi theo nhưng được một người can ngăn nên đã rời khỏi hiện trường. Bản giám định pháp y sau đó xác định anh bàn tay trái anh Chúng bị mất chức năng hoàn toàn (dù đã được nối lại), gây hở 1/3 dưới xương trụ phải, tỷ lệ thương tật 43%.
Sau khi gây án Hào đã bỏ trốn, đến tháng 3/2014 thì bị bắt giữ.