Bế trẻ sơ sinh vào phòng xử vụ Hứa Thị Phấn có vi phạm pháp luật?
Đó là bị cáo Bùi Thị Kim Loan, nguyên kế toán công ty Phú Mỹ, trợ lý của bà Hứa Thị Phấn, bị truy tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hứa Thị Phấn và các đồng phạm, Bùi Thị Kim Loan bế con sơ sinh chưa đầy tháng tới ngồi lặng lẽ ở một góc phòng xét xử, có lúc luật sư Trương Thị Minh Thơ, người bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn, chăm sóc em bé thay cho bị cáo.
![]() |
Luật sư Trương Thị Minh Thơ, người bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn, chăm sóc em bé thay cho bị cáo Bùi Thị Kim Loan. |
Ngay sau khi sự việc bất thường xảy ra, HĐXX đã phối hợp với Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ bố trí cán bộ y tế và phòng chăm sóc sức khỏe ngay gần phòng xử án để các điều dưỡng chăm sóc mẹ và cháu bé trong thời gian phiên tòa diễn ra.
Thế nhưng, lần thứ 2 bị cáo Loan bế con đến phiên tòa vào ngày 10/5 đã không thông báo với HĐXX (ngày 9/5 bị cáo Loan không đến phiên tòa). Bị cáo cũng không đưa con tới phòng chăm sóc ở bên cạnh mà bế thẳng vào phòng xử án, luật sư bào chữa cho bị cáo Loan cho rằng điều kiện phòng chăm sóc không đảm bảo vì nhiều bụi.
![]() |
Các bác sĩ, y tá túc trực tạiphòng chăm sóc sức khỏe cho mẹ con bị cáo Loan trong phiên tòa xét xử phúc thẩm Hứa Thị Phấn và đồng phạm. (Ảnh: Tuổi Trẻ) |
Sự xuất hiện trẻ sơ sinh tại phiên tòa đã gây nên những tranh cãi nhất định. Câu hỏi đặt ra là việc đưa trẻ em đến phòng xét xử có vi phạm pháp luật hay không? Việc bị cáo Loan đưa con chưa đầy tháng đến phòng xét xử với những dấu hiệu lạ như thế nhằm mục đích gì?
Trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, tại Điều 209 đã có quy định về nội quy phiên tòa như sau: Những người dưới mười sáu tuổi không được vào phòng xử án…; phải giữ trật tự và tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa; chỉ những người được Hội đồng xét xử cho phép mới được hỏi, trả lời, phát biểu…
Tuy nhiên, nhằm bảo đảm cho việc xét xử được trang nghiêm, bảo đảm an toàn về tính mạng; sức khỏe, nhân phẩm, danh dự cho những người tham gia phiên tòa; tạo điều kiện cho việc xét xử, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung quy định về nội quy phiên tòa. Trong đó, đáng chú ý tại khoản 7 Điều 234 quy định:
Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa; Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải có mặt tại phiên tòa trong suốt thời gian xét xử vụ án, trừ trường hợp được Chủ tọa phiên tòa cho phép rời khỏi phòng xử án khi có lý do chính đáng.
Đối với trường hợp của bị cáo Bùi Thị Kim Loan, Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chủ tọa phiên tòa cho hay trước khi phiên tòa diễn ra, đại diện HĐXX đã đến tận nhà gặp trực tiếp bị cáo Loan (có sự chứng kiến của luật sư) và đề nghị bị cáo xin xét xử vắng mặt nhưng bị cáo không đồng ý. Thậm chí khi HĐXX thông báo rằng trong những ngày xét xử không liên quan đến bị cáo thì bị cáo có thể vắng mặt, nhưng “bị cáo cũng không đồng ý”.
Tại phiên tòa, HĐXX cho phép bị cáo Loan được ngồi khi trả lời. Một xe cứu thương cùng các nhân viên y tế cũng túc trực sẵn phía ngoài để xử lý các tình huống về sức khỏe của các bị cáo.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Bùi Thị Kim Loan là người nhận chỉ đạo từ Hứa Thị Phấn để yêu cầu nhân viên Ngân hàng Đại Tín hạch toán thu khống số tiền hơn 5.000 tỷ đồng để bà Phấn sử dụng bất hợp pháp. Trong quá trình điều tra, bà Loan được cho là không hợp tác, không thành khẩn khai báo và cùng chồng tẩu tán bất động sản đứng tên giúp Hứa Thị Phấn sau khi vụ án được khởi tố, gây cản trở nghiêm trọng quá trình điều tra và thu hồi tài sản.

